THẾ GIỚI 24H: Mỹ-Hàn vừa khai màn tập trận lớn, Triều Tiên lại phóng tên lửa đạn đạo

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 14/3, quân đội Hàn Quốc cho biết, Triều Tiên đã phóng một tên lửa đạn đạo chưa xác định ra ngoài khơi bờ biển phía Đông.

Tham mưu trưởng liên quân (JCS) đã thông báo về vụ phóng song chưa cung cấp thêm thông tin chi tiết. Vụ phóng diễn ra một ngày sau khi Mỹ và Hàn Quốc khởi động cuộc tập trận chung thường niên lớn nhất trong 5 năm qua, có tên "Lá chắn Tự do". Trước đó một ngày, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết, nước này đã phóng thử thành công 2 tên lửa hành trình chiến lược từ tàu ngầm 8.24 Yongun ở ngoài khơi thành phố duyên hải Sinpo ra vùng biển phía Đông.


Nga tổ chức đàm phán 4 bên với Thổ Nhĩ Kỳ, Iran và Syria. Thứ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Burak Akcapar và người đồng cấp Syria Ayman Susan sẽ gặp nhau tại Nga vào ngày 15/3 tới như một phần trong nỗ lực thúc đẩy quá trình tan băng giữa Ankara-Damascus, hãng thông tấn Anadolu (Thổ Nhĩ Kỳ) đưa tin. Cuộc hội đàm kéo dài hai ngày sẽ do Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Bogdanov chủ trì. Phía Iran sẽ có sự tham dự của Ali-Ashgar Khaji, trợ lý cấp cao của Bộ trưởng Ngoại giao Iran.


Nga đồng ý gia hạn thỏa thuận ngũ cốc với Ukraine. Sau các cuộc đàm phán tại Geneva với đại diện của Liên Hợp Quốc, hôm 13/3, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Vershinin nói Nga không phản đối việc gia hạn "thỏa thuận ngũ cốc" ở biển Đen được ký kết vào tháng 7 năm ngoái. “Phía Nga không phản đối việc gia hạn thêm sáng kiến ​​biển Đen sau khi hết hạn vào ngày 18/3. Thời gian gia hạn là 60 ngày”, ông Sergey Vershinin nói.


Trung Quốc dỡ bỏ hạn chế thị thực đối với người nước ngoài. Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington cho biết, Trung Quốc sẽ bắt đầu cấp thị thực cho người nước ngoài từ ngày 15/3. Theo thông báo từ Đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ, ngoài thị thực du lịch mới đang được xem xét và phê duyệt, những người có thị thực cấp trước ngày 28/3/2020 vẫn còn hiệu lực sẽ được phép nhập cảnh vào Trung Quốc.


Mỹ thông qua dự án khai thác dầu mỏ gây tranh cãi ở Alaska. Ngày 13/3, Chính phủ Mỹ đã phê duyệt một dự án khoan dầu lớn và gây tranh cãi ở bang Alaska. Cụ thể, Bộ Nội vụ Mỹ đã cho phép triển khai hoạt động khoan dầu tại 3 địa điểm ở Tây Bắc Alaska, trong khuôn khổ dự án Willow do Tập đoàn năng lượng ConocoPhillips thực hiện. Dự án này được công bố vào tháng 1/2017, nằm trong Khu Dự trữ Dầu khí quốc gia Alaska có diện tích 93 triệu ha ở khu vực North Slope. ConocoPhillips cho biết tổng sản lượng dầu dự kiến đạt khoảng 600 triệu thùng trong suốt vòng đời của dự án, với sản lượng theo ngày đạt mức cao nhất là 180.000 thùng.


Lính Ukraine hoàn tất khóa huấn luyện xe tăng. Theo CNN, Bộ Quốc phòng Tây Ban Nha ngày 13/3 thông báo, nhóm binh sĩ Ukraine đầu tiên được đào tạo để vận hành và bảo trì xe tăng Leopard 2A4 sẽ kết thúc khóa huấn luyện của họ trong tuần này. Nhóm này gồm 10 tổ lái hoàn chỉnh và các nhân viên hỗ trợ, tổng cộng có 55 binh sĩ. Tây Ban Nha đã đồng ý gửi 6 xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard 2A4 cho Ukraine như một phần của nỗ lực phối hợp với Đức, Na Uy, Ba Lan, Bồ Đào Nha và Hà Lan nhằm cung cấp cho Kiev khoảng 80 xe tăng Leopard 2. Đức sẽ chuyển cho Ukraine 18 chiếc Leopard 2A6 - phiên bản tiên tiến hơn.


Giao tranh ác liệt ở Bakhmut. Hãng tin CNN dẫn lời Thiếu tá Rodion Kudriashov, Phó chỉ huy Lữ đoàn tấn công số 3 của quân đội Ukraine ngày 13/3 cho biết: "Tình hình ở Bakhmut cực kỳ căng thẳng. Các lực lượng Nga đang cố tấn công các vị trí của quân đội Ukraine và làm mọi cách để tiến lên. Tuy nhiên, các lực lượng vũ trang Ukraine vẫn kiểm soát tình hình. Chúng tôi đang sử dụng các biện pháp phòng thủ cơ động và phản công ở nhiều khu vực.”

MỚI - NÓNG
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
TPO - Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 24/4 đã công bố gói hỗ trợ an ninh mới cho Ukraine, trị giá ước tính khoảng 1 tỷ USD. Động thái này diễn ra ngay sau khi Thượng viện Mỹ thông qua dự luật viện trợ nước ngoài trị giá 95 tỷ USD, bao gồm gần 61 tỷ USD dành cho Ukraine.