THẾ GIỚI 24H: Mỹ bị tấn công mạng lớn nhất thập kỷ

Vụ tấn công qua phần mềm SolarWinds được đánh giá là lớn nhất trong một thập kỷ qua tại Mỹ. Ảnh: FT
Vụ tấn công qua phần mềm SolarWinds được đánh giá là lớn nhất trong một thập kỷ qua tại Mỹ. Ảnh: FT
TPO - Hàng loạt cơ quan chính phủ Mỹ như Bộ An ninh nội địa, Bộ Ngân khố, Bộ Ngoại giao, Cơ quan Quản lý an ninh hạt nhân quốc gia... và cả Microsoft trở thành nạn nhân của tin tặc. 
Theo Cơ quan An ninh cơ sở hạ tầng và an ninh mạng (CISA), chiến dịch tấn công tinh vi này bắt đầu ít nhất từ tháng 3 và chỉ được công khai từ ngày 18/12 khi Cty bảo mật Ngũ Nhãn thừa nhận bị tin tặc thâm nhập. Ngay sau đó, một số cơ quan chính phủ Mỹ cũng thông báo bị tấn công qua hình thức tin tặc cài cắm mã độc vào bản cập nhật phần mềm. Theo Reuters, tính đến 18/12, ít nhất 6 cơ quan chính phủ Mỹ là Bộ Quốc phòng, Bộ An ninh nội địa, Bộ Ngoại giao, Bộ Tài chính, Bộ Năng lượng và Bộ Thương mại đã trở thành nạn nhân của cuộc tấn công mạng. Cơ quan Quản lý an ninh hạt nhân quốc gia (NNAS, cơ quan quản lý kho vũ khí hạt nhân) của Mỹ có bằng chứng tin tặc đã truy cập vào các mạng máy tính của họ.  Bên cạnh đó, tin tặc cũng cũng nhắm vào tổ chức nhỏ hơn như một số tổ chức không thuộc khu vực công ở Anh

Hình ảnh ông Biden được tiêm mũi vaccine COVID-19 đầu tiên được phát trực tiếp trên sóng truyền hình hôm 21/12. Ông Biden ca ngợi Chiến dịch thần tốc của chính quyền Tổng thống Trump. Động thái này nhằm tăng cường niềm tin về tính an toàn của vaccine COVID-19 trước khi được phân phối rộng rãi vào năm tới, theo kênh Channel News Asia. Sau khi được tiêm loại vaccine COVID-19 do hãng dược Pfizer sản xuất, ông Biden ca ngợi các chuyên gia y tế là những anh hùng. Tuy nhiên, ông Biden lưu ý rằng vaccine này sẽ cần thời gian để tung ra thị trường và mọi người nên lắng nghe ý kiến chuyên gia y tế và nếu có thể thì không nên đi du lịch trong những ngày lễ sắp tới.

Sau Đức và Hà Lan, đến lượt Nga, Thụy Sĩ, Oman, Jordan và Saudi Arabia cấm các chuyến bay đến và từ nước Vương quốc Anh, nơi được coi là khởi nguồn của biến thể mới của virus SARS-CoV-2. Trong bối cảnh biến thể thể mới VUI-2020/12/01 của virus SARS-CoV-2 diễn biến ngày càng phức tạp, nhiều nước đã quyết định đóng cửa biên giới và cấm bay đến và từ nước Vương quốc Anh, nơi được coi là khởi nguồn của biến thể mới.

Các quốc gia thuộc Liên minh châu Âu bao gồm Đức, Pháp, Áo và Italia đã lên tiếng hoan nghênh việc cấp phép, đồng thời thông báo kế hoạch bắt đầu tiêm chủng vaccine Covid-19 do công ty Pfizer của Mỹ và BioNTech của Đức phát triển từ ngày 27/12. Cơ quan quản lý dược phẩm của châu Âu ngày 21/12 đã phê duyệt việc sử dụng vaccine Covid-19 do công ty Pfizer của Mỹ và BioNTech của Đức phát triển. Sự kiện được đánh giá có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong việc giúp châu Âu và thế giới chống lại đại dịch Covid-19.


Thứ trưởng Ngoại giao Nga, ông Mikhail Bogdanov ngày 21/12 bác tin nói rằng nước này đã điều quân tới CH Trung Phi sau khi xuất hiện nghi ngờ về một âm mưu đảo chính trước thềm cuộc bầu cử tổng thống và quốc hội tại quốc gia châu Phi này. Hãng thông tấn Interfax dẫn lời ông Bogdanov khẳng định: “Chúng tôi không gửi binh sĩ tới (CH Trung Phi). Chúng tôi tuân thủ tất cả các nghị quyết của Liên hợp quốc”. Trước đó cùng ngày, Chính phủ CH Trung Phi thông báo rằng Nga cùng với Rwanda đã triển khai hàng trăm binh sĩ tới CH Trung Phi sau khi 3 nhóm phiến quân hùng mạnh ngày 18/12 hợp nhất thành Liên minh Những người yêu nước vì sự thay đổi (CPC) và bắt đầu tiến công thủ đô Bangui. Hai ngày sau đó, Phái bộ Gìn giữ hòa bình của LHQ tại CH Trung Phi (MINUSMA) tuyên bố lực lượng nổi dậy đã bị đánh bật và tình hình an ninh tại CH Trung Phi vẫn trong tầm kiểm soát.

Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden ngày 21/12 đã chọn thêm các nhân vật tham gia Hội đồng Kinh tế Quốc gia (NEC). Theo tuyên bố từ êkíp chuyển giao quyền lực của Tổng thống đắc cử Biden, ông David Kamin sẽ đảm nhiệm cương vị Phó Giám đốc NEC, bà Joelle Gamble sẽ là Trợ lý Đặc biệt của Tổng thống phụ trách Chính sách Kinh tế; ông Bharat Ramamurti sẽ giữ chức Phó Giám đốc NEC phụ trách Cải cách Tài chính và Bảo vệ Người tiêu dùng. Tuyên bố nhấn mạnh những sự lựa chọn trên sẽ giúp “đưa nhân dân Mỹ thoát khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế hiện nay” và xây dựng một nền kinh tế mạnh mẽ, bao trùm và có khả năng phục hồi nhanh hơn trong tương lai...

Theo Reuters, ngày 21/12, Chính phủ của Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide đã phê duyệt mức tăng chi tiêu quân sự lần thứ 9 liên tiếp của nước này. Bộ Quốc phòng Nhật Bản sẽ được cấp 5.340 tỷ yên (51,7 tỷ USD) trong năm tài khóa 2021, bắt đầu từ tháng 4-2021. Số ngân sách này tăng 1,1% so với năm nay và là mức tăng kỷ lục. Với việc Đảng Dân chủ Tự do (LDP) của Thủ tướng Suga Yoshihide chiếm đa số trong Quốc hội Nhật Bản, gói ngân sách quốc phòng này gần như chắc chắn sẽ được thông qua, Reuters nhận định.
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.