THẾ GIỚI 24H: Lộ tin nhắn nói xấu cấp trên, Phó thủ tướng Australia xin từ chức

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ông Barnaby Joyce xin từ chức Phó thủ tướng Australia sau khi lộ tin nhắn gọi Thủ tướng Scott Morrison là "kẻ đạo đức giả", song không được chấp thuận.

"Trước khi những tin nhắn đó được công bố, tôi đã gọi điện cho Thủ tướng. Tôi xin lỗi và ông ấy chấp nhận lời xin lỗi của tôi. Tôi đã đề nghị từ chức, song Thủ tướng không đồng ý", Phó thủ tướng Australia Barnaby Joyce hôm 5/2 cho biết. Những tin nhắn này được Joyce gửi đi hồi năm ngoái và được truyền thông Australia công bố vào tối 4/2, buộc Phó thủ tướng Joyce phải tổ chức họp báo để giải thích vào hôm sau. Ông Joyce hôm qua giải thích rằng tin nhắn ông chỉ trích gay gắt Thủ tướng Morrison được gửi đi trước khi ông trở thành Phó thủ tướng vào tháng 6/2021. Hai người trước đó đảm nhiệm các vị trí bộ trưởng trong chính quyền tiền nhiệm. Thủ tướng Morrison cho biết đã chấp nhận lời xin lỗi của cấp phó Joyce và nói rằng các mối quan hệ có thể thay đổi theo thời gian.


Tổng thống Mỹ và Pháp điện đàm thảo luận về tình hình Ukraine. Tổng thống Biden và Tổng thống Macron đã thảo luận về những nỗ lực răn đe cũng như ngoại giao hiện nay nhằm đối phó việc Nga gia tăng hiện diện quân sự tại khu vực gần biên giới với Ukraine.

Thủ tướng Đức Olaf Scholz bắt đầu chuyến công du tới Mỹ. Thủ tướng Đức sẽ có cuộc hội đàm quan trọng với Tổng thống Mỹ Joe Biden vào ngày 7/2 và nội dung trọng tâm thảo luận là các vấn đề hiện tại về an ninh ở châu Âu. Trả lời phỏng vấn trên Kênh truyền hình ARD trước khi bay tới Mỹ ngày 6/2, Thủ tướng Đức Olaf Scholz khẳng định nước này không có ý định cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraine.


Ngày 6/2, giới chức Afghanistan cho hay ít nhất 74 trẻ em tử vong do mắc sởi sau khi bệnh truyền nhiễm này bùng phát tại tỉnh miền Bắc Badakhshan. Phần lớn trẻ tử vong sinh sống tại các khu vực chưa tiếp cận được dịch vụ tiêm vắc xin lưu động và thiếu nhân viên y tế.


Đại sứ Nga tại Mỹ, ông Anatoly Antonov ngày 5/2 cho biết dự kiến Mỹ sẽ ra lệnh cho 28 nhà ngoại giao Nga rời khỏi nước này vào tháng 7 tới, dù ông nhấn mạnh Nga sẽ tiếp tục nỗ lực để tránh đổ vỡ ngoại giao. Phát biểu trên chương trình Solovyov Live, ông Antonov cho biết: “Sẽ có thêm 28 nhà ngoại giao Nga sẽ phải rời Mỹ trước ngày 30/6."


Theo trang mạng worldometer.info, trong vòng 24 giờ qua, thế giới ghi nhận trên 1,7 triệu ca mắc COVID-19 và trên 5.700 ca tử vong. Tổng số ca mắc từ đầu dịch tới nay đã vượt 395,7 triệu ca, trong đó trên 5,75 triệu ca tử vong. Châu Âu là khu vực bị ảnh hưởng nhiều nhất, với 135 triệu ca nhiễm, trong đó có 1,6 triệu ca tử vong.


Thị trưởng Ottawa Jim Watson hôm 6/2 đã ban bố tình trạng khẩn cấp sau 10 ngày hàng nghìn người lái xe tải kéo về thủ đô Canada biểu tình, khiến các khu trung tâm phải đóng cửa. Trước đó, thị trưởng Ottawa - thủ đô Canada - đã phàn nàn trong ngày rằng người biểu tình đang tràn về đông hơn cảnh sát, nhưng không cho biết chi tiết về các biện pháp đối phó.


Bộ Quốc phòng Tunisia hôm 6/2 cho biết, Lực lượng Bảo vệ Hàng hải nước này đã giải cứu 163 người nhập cư bất hợp pháp ở khu vực ngoài khơi bờ biển phía đông của đất nước. Trong một tuyên bố của Bộ Quốc phòng, những người nhập cư bất hợp pháp đã được giải cứu khỏi một chiếc thuyền đang bị chìm ở khu vực ngoài khơi thuộc thị trấn El Louza, tỉnh Xphach (Sfax) vào tối 5/2 (theo giờ địa phương).

MỚI - NÓNG