THẾ GIỚI 24H: LHQ báo động cuộc đụng độ giữa Israel và Palestine

THẾ GIỚI 24H: LHQ báo động cuộc đụng độ giữa Israel và Palestine
TPO - Liên Hợp Quốc cho biết, có 44 người Palestine thiệt mạng và hơn 5.500 người bị thương dọc theo hàng rào biên giới Gaza trong suốt bốn tuần qua. 

Cao ủy Liên Hợp Quốc về nhân quyền, ông Zeid Raad Al Hussein ngày 27/4 kêu gọi các lực lượng an ninh của Israel phải chấm dứt việc sử dụng vũ lực quá mức ở Dải Gaza và phải chịu trách nhiệm về số lượng lớn người Palestine thiệt mạng và bị thương trong những tuần qua. Cao ủy Liên Hợp Quốc về nhân quyền cho rằng, con số thương vong cho thấy việc sử dụng vũ lực quá mức với những người biểu tình Palestine và khẳng định việc sử dụng vũ lực trái pháp luật ở Gaza là vi phạm nghiêm trọng Công ước Geneva. Bộ Y tế Palestine đã xác nhận có 3 người thiệt mạng và 350 người bị thương trong cuộc tuần hành biểu tình phản đối Israel ở Dải Gaza ngày hôm 27/4. 


Ngày 27/4, Cơ quan cảnh sát châu Âu (Europol) cho biết lực lượng cảnh sát Liên minh châu Âu (EU) và Mỹ đã làm tê liệt nhiều cơ quan truyền thông của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở hàng loạt quốc gia trên thế giới. Giám đốc Europol Rob Wainwright khẳng định, chiến dịch mang tính đột phá này đã giáng một đòn mạnh trong hoạt động truyền bá tư tưởng cực đoan nhằm vào giới trẻ châu Âu của IS. Trong chiến dịch truy quét trên, lực lượng cảnh sát đã phát hiện và phá sập nhiều server hỗ trợ cho hoạt động thông tin của IS đặt tại Hà Lan, Canada và Mỹ.


Ukraine đã cảnh báo Nga rằng sẽ lãnh hàng loạt hậu quả nếu Tập đoàn Dầu khí quốc gia Nga Gazprom ngừng cung cấp khí đốt thông qua lãnh thổ Ukraine. “Nếu khí đốt không được cung cấp qua lãnh thổ Ukraine, nguy cơ về một cuộc xung đột toàn diện giữa Nga và Ukraine sẽ tăng lên. Các chính trị gia châu Âu cần phải hiểu không chỉ hậu quả về kinh tế xảy đến với Ukraine mà cả hậu quả địa chính trị có thể tác động đến toàn thế giới do vấn đề này” - ông Yuri Vitrenko, Giám đốc thương mại Tập đoàn năng lượng Naftogaz của Ukraine, trả lời kênh 112 Ukraine TV.


Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi đã đi thăm nhiều tỉnh, thành phố của khu vực người Kurd để vận động trước cuộc bầu cử Quốc hội vào giữa tháng 5 tới. Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi đã đi thăm nhiều tỉnh, thành phố của khu vực người Kurd để vận động trước cuộc bầu cử Quốc hội vào giữa tháng 5 tới. Đáng chú ý chuyến thăm của ông Haider al-Abadi diễn ra khi tình hình an ninh dần ổn định và khi nước này tuyên bố đã loại bỏ Tổ chức nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở nhiều khu vực. Chuyến thăm được cho là nhằm tìm kiếm sự ủng hộ của cử tri trước cuộc bầu cử Quốc hội dự kiến diễn ra vào ngày 15/5 tới.


Ít nhất 40 người đã thiệt mạng trong một vụ lật thuyền trên sông Ubangi, tỉnh Nam Ubangi miền Tây Bắc Cộng hòa Dân chủ Congo vào ngày 25/4. Chính quyền địa phương ngày 27/4 đã xác nhận thông tin trên đồng thời cho biết cơ quan chức năng đã tìm được 40 thi thể. Theo các nguồn tin chính thức, chiếc thuyền bị lật do gặp phải gió bão trên sông Ubangi. Số nạn nhân thiệt mạng cho đến thời điểm hiện nay chỉ là tạm tính do nhà chức trách chưa nắm được con số chính xác về số người có mặt trên thuyền tại thời điểm xảy ra tai nạn.


Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 27/4 cho biết hiện chỉ có "2 hoặc 3 địa điểm" được cân nhắc cho cuộc gặp thượng đỉnh sắp tới giữa ông với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, giảm từ 5 địa điểm mà ông đã nêu ra chỉ một ngày trước đó. Ngoài ra, ông Trump cũng nhấn mạnh nếu tình hình rõ ràng cho thấy Mỹ và Triều Tiên không thể nhất trí về một giải pháp, ông sẽ rời khỏi phòng họp. Hôm 26/4, phát biểu trong buổi tiếp đón Thủ tướng Đức Angela Merkel tại Nhà Trắng, Tổng thống Trump tuyên bố đang cân nhắc 3 hoặc 4 thời điểm và 5 địa điểm tổ chức cuộc gặp dự kiến với ông Kim Jong-un.


Ngày 27/4, tân Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết tại một cuộc họp cấp bộ trưởng, các thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã thảo luận về nguyện vọng gia nhập tổ chức này của Ukraine. Tuy nhiên, có lẽ sẽ còn một chặng đường dài để Kiev đạt được mục tiêu đó. Phát biểu tại một cuộc họp báo ở Brussels, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo khẳng định: "Có cuộc thảo luận về Ukraine và khả năng Ukraine sẽ trở thành thành viên của NATO, tuy nhiên có nhiều việc phải làm để đạt được điều đó." Ông Pompeo cho biết thêm nhiều thành viên NATO bày tỏ hy vọng Kiev sẽ tiến hành những bước đi cần thiết để trở thành thành viên của NATO.


Theo Wall Street Journal, Bộ Tư pháp Mỹ đã mở cuộc điều tra vì nghi ngờ hãng công nghệ Trung Quốc Huawei vi phạm lệnh trừng phạt Iran. Vụ điều tra đã khiến quyền lợi của Huawei bị ảnh hưởng nghiêm trọng, khi mà công ty này đang phải đối mặt với một loạt động thái nhằm thu hẹp công việc làm ăn vốn đã khá giới hạn của Huawei ở Mỹ. Giới chức an ninh Mỹ cho rằng, Huawei có các mối liên kết mật thiết với chính phủ Trung Quốc, nguy cơ gây ra một mối đe dọa về an ninh với Mỹ. Đầu năm nay, nhà mạng AT&T cũng đã đơn phương rút khỏi thỏa thuận với Huawei trong việc bán Mate 10 Pro sau khi phải đối diện với áp lực từ chính phủ Mỹ.


Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ ngày 27/4 đã triệu Đại biện lâm thời Đức tại nước này Robert Dolger tới để yêu cầu dẫn độ cựu Thủ lĩnh của đảng Liên minh Dân chủ người Kurd (PYD) ở Syria Saleh Muslim. Phóng viên TTXVN tại Đức dẫn một nguồn tin chính thức từ Bộ ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ cho hay giới chức Ankara đã triệu quan chức ngoại giao Đức tới để đề nghị ông này có động thái ngăn chặn cựu Thủ lĩnh PYD Muslim đọc bài diễn văn dự kiến vào ngày 19/5 tới tại Ludwigshafen, Đức, đồng thời yêu cầu dẫn độ ông này về Thổ Nhĩ Kỳ để xét xử.


Không chỉ kịch liệt lên án sắc lệnh của Tổng thống Syria về việc buộc người dân phải đăng ký bất động sản, mà Chính phủ Đức còn cho rằng đây thực chất là một “kế hoạch ám muội” được dựng nên nhằm tịch thu tài sản cá nhân của những người dân tị nạn. Phát biểu trước báo giới tại Berlin, người phát ngôn của Chính phủ Đức là bà Ulrike Demmer nhận định, Đức “vô cùng quan ngại” về quyết định này của Chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad, về những ảnh hưởng của nó đối với 11 triệu người tị nạn, trong đó có tới 5 triệu dân là người Syria đang chạy trốn sang nước ngoài.

MỚI - NÓNG