THẾ GIỚI 24H: Lãnh đạo vùng ly khai Ukraine cầu viện Nga

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Điện Kremlin cho biết đã nhận được yêu cầu viện trợ quân sự từ lãnh đạo của hai vùng ly khai ở miền Đông Ukraine.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết các nhà lãnh đạo phe ly khai đã yêu cầu Nga “giúp đẩy lùi cuộc tấn công của các lực lượng vũ trang Ukraine, nhằm tránh thương vong cho dân thường và thảm họa nhân đạo ở Donbass”, theo Guardian. Hiện vẫn chưa rõ liệu các yêu cầu viện trợ quân sự có kích hoạt một cuộc tấn công lớn hơn của Nga hay không. Song Guardian cho biết dường như các lực lượng Nga đang chuẩn bị chính thức tiến vào các khu vực Donetsk và Luhansk trong những giờ tới.


Nghị viện Ukraine đã áp đặt tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc vào ngày 23/2 nhằm đối phó với mối đe dọa từ cuộc tấn công có thể xảy ra của Nga. Tình trạng khẩn cấp kéo dài 30 ngày đã được Quốc hội Ukraine thông qua. Lệnh này cũng hạn chế quyền tự do đi lại của những binh sĩ dự bị và kiểm soát phương tiện truyền thông, theo một văn bản dự thảo. Các hạn chế có hiệu lực từ ngày 24/2. Tình trạng khẩn cấp cho phép Ukraine áp dụng các biện pháp an ninh tăng cường. Sau khi lệnh này được ban bố, công tác kiểm tra giấy tờ và phương tiện sẽ nghiêm ngặt hơn.


Chính phủ Anh vừa công bố gói hỗ trợ kinh tế mới được thiết kế nhằm hỗ trợ cho sự ổn định lâu dài của Ukraine. Ngoại trưởng Anh Liz Truss ngày đã nhắc lại cam kết của Anh trong việc sẵn sàng đứng ra bảo lãnh để Ukraine có thể vay đến 500 triệu USD từ Ngân hàng Phát triển Đa phương (MDB) cho các dự án hỗ trợ sự ổn định kinh tế và những cải cách quan trọng như chống tham nhũng.


Ngày 23/2, Bộ Ngoại giao Nga ra tuyên bố cho biết nước này sẽ có phản ứng mạnh mẽ đối với các biện pháp trừng phạt mới mà Mỹ vừa đưa ra đối với Moscow, không nhất thiết là phải tương xứng nhưng sẽ là bước đi có tính toán và hiệu quả. Bộ Ngoại giao Nga cũng nhấn mạnh Nga cởi mở với biện pháp ngoại giao dựa trên những nguyên tắc tôn trọng, bình đẳng và có tính đến lợi ích của nhau.


Ngày 22/2, Nga tuyên bố sẽ sớm sơ tán nhân viên ngoại giao khỏi Ukraine sau khi Thượng viện duyệt đề xuất điều quân ra nước ngoài của Tổng thống Vladimir Putin. Thông báo của Bộ Ngoại giao Nga cho biết: "Trong tình hình hiện nay, ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là bảo vệ tính mạng và sự an toàn của các nhà ngoại giao Nga, nhân viên Đại sứ quán và các cơ quan ngoại giao Nga. Do đó, lãnh đạo Nga quyết định sơ tán nhân viên thuộc các phái bộ ngoại giao Nga ở Ukraine. Công tác này sẽ được thực hiện trong thời gian sớm nhất."


Mỹ triển khai vệ binh quốc gia cho buổi lễ đọc Thông điệp Liên bang. Hàng trăm binh sỹ thuộc lực lượng Vệ binh Quốc gia sẽ được triển khai ở thủ đô Washington D.C khi thành phố chuẩn bị đối phó với nguy cơ các cuộc biểu tình trước sự kiện Tổng thống Joe Biden đọc Thông điệp Liên bang dự kiến diễn ra vào ngày 1/3 tới. Các quan chức chính quyền đang chuẩn bị các phương án đối phó với sự xuất hiện của các đoàn xe tải biểu tình như những vụ việc gần đây ở Canada, trong đó có thể chặn các con đường đến khu vực D.C.


Tổng thống Nga và Azerbaijan ký tuyên bố về tương tác đồng minh. Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev ngày 22/2 đã có chuyến thăm chính thức Liên bang Nga và hội đàm với người đồng cấp nước chủ nhà Vladimir Putin. Sau hội đàm, hai nhà lãnh đạo đã ký Tuyên bố về Tương tác đồng minh giữa Nga và Azerbaijan. Tuyên bố gồm 43 điểm, nhấn mạnh hai bên sẽ thúc đẩy quan hệ song phương, đáp ứng đầy đủ lợi ích của nhân dân Liên bang Nga và Azerbaijan, góp phần bảo đảm và củng cố an ninh, ổn định của khu vực và quốc tế. Tuyên bố cũng khẳng định tầm quan trọng của việc tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực như chính trị, kinh tế, quốc phòng…


Thủ tướng Malaysia bắt đầu chuyến thăm chính thức Campuchia. Chiều 23/2, Thủ tướng Malaysia Dato’ Sri Ismail Sabri bin Yaakob đã đến Phnom Penh, bắt đầu chuyến thăm Vương quốc Campuchia theo lời mời của Thủ tướng nước chủ nhà, Samdech Techo Hun Sen. Thủ tướng Campuchia Hun Sen và ông Sabri bin Yaakob sẽ có cuộc thảo luận về quan hệ và hợp tác song phương, trong đó có các vấn đề thương mại-đầu tư, kinh tế-xã hội, an ninh và quốc phòng, cũng như quá trình hồi phục kinh tế hậu COVID-19, trao đổi quan điểm về các vấn đề khu vực và quốc tế mà hai bên cùng quan tâm. Sau cuộc hội đàm, hai bên sẽ ra thông cáo chung.


Cơ quan an ninh Nga chặn đứng âm mưu khủng bố tại bán đảo Crimea. Hãng thông tấn RIA đưa tin ngày 23/2, Cơ quan An ninh liên bang Nga (FSB) thông báo đã chặn đứng một hành động khủng bố tại bán đảo Crimea, đồng thời bắt giữ 6 công dân Nga bị cáo buộc ủng hộ một nhóm cực đoan ở Ukraine. FSB cho biết cơ quan này cũng tịch thu các vật dụng để chế tạo thiết bị nổ. Dự kiến, cơ quan này sẽ công bố chi tiết vụ việc trong cùng ngày.


Cơ quan thống kê Hàn Quốc ngày 23/2 công bố số liệu cho thấy tỉ lệ sinh của Hàn Quốc giảm xuống mức thấp nhất trong lịch sử do số trẻ em sinh ra thấp kỷ lục. Theo đó, tỉ lệ sinh chung - dựa số trẻ em trung bình một phụ nữ dự kiến sinh trong đời, ở mức 0,81 trong năm 2021, giảm so với 0,84 năm 2020 và ở mức thấp nhất kể từ khi số liệu bắt đầu được thống kê năm 1970. Tỉ lệ sinh chung năm 1984 là 1,74, giảm xuống 0,98 năm 2018, 0,92 năm 2019 và 0,84 năm 2020. Số trẻ em mới sinh giảm xuống mức thấp mới 260.500 trong năm 2021, giảm 4,3% so với năm 2020.

MỚI - NÓNG
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
TPO - Ngày 20-4, tại Trung tâm Giao lưu Văn hoá Phố cổ Hà Nội số 50 Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm đã diễn ra buổi toạ đàm “Nghề Đông y Hoàn Kiếm gắn với sự phát triển phố nghề Lãn Ông”. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa “Giữ nghề xưa trên phố”, nhằm tôn vinh nghề đông y cổ truyền và Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.