THẾ GIỚI 24H: Lãnh đạo cảnh sát Ba Lan nhập viện vì hộp quà từ quan chức Ukraine phát nổ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Người đứng đầu lực lượng cảnh sát Ba Lan Jaroslaw Szymczyk bị thương nhẹ sau khi hộp quà ông nhận được từ một quan chức cấp cao Ukraine phát nổ.
THẾ GIỚI 24H: Lãnh đạo cảnh sát Ba Lan nhập viện vì hộp quà từ quan chức Ukraine phát nổ ảnh 1
Lãnh đạo lực lượng cảnh sát quốc gia Ba Lan Jaroslaw Szymczyk. (Ảnh: Dziennik Zachodni).

Ngày 15/12, tờ The Guardian dẫn thông báo từ Bộ Nội vụ Ba Lan cho biết, ông Jaroslaw Szymczyk đã được đưa đến bệnh viện trong tình trạng bị thương nhẹ. "Lúc 7h50 ngày 14/12, một vụ nổ xảy ra trong căn phòng cạnh văn phòng của người đứng đầu lực lượng Cảnh sát quốc gia Ba Lan Jaroslaw Szymczyk. Một trong những món quà mà ông Szymczyk nhận được trong chuyến công tác tới Ukraine ngày 11-12/12 đã phát nổ", thông báo của Bộ Nội vụ Ba Lan nêu. Theo Bộ Nội vụ Ba Lan, ông Szymczyk đã gặp những người đứng đầu lực lượng cảnh sát và các cơ quan khẩn cấp nhà nước của Ukraine trong chuyến thăm. Bộ Nội vụ Ba Lan đã yêu cầu Kiev đưa ra một lời giải thích rõ ràng.


Tổng thống Zelensky: "Ukraine đang một mình trả giá vì xung đột". Kiev không còn lựa chọn nào ngoại trừ chiến đấu để giành lại biên giới như năm 1991 bởi thế giới không thể đảm bảo an ninh cho nước này và Ukraine đang một mình trả giá vì xung đột, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhận định trong một cuộc trả lời phỏng vấn ngày 15/12.


Nga thay đổi chiến thuật đối phó với HIMARS. Theo RT, trong ngày 15/12, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Valeriy Zaluzhny đã có cuộc phỏng vấn với tờ The Economist. Ông Zaluzhny thừa nhận Nga đã thay đổi chiến thuật và tìm cách thích nghi với các vũ khí được Kiev sử dụng. "Đối phương đã di chuyển đến khoảng cách mà HIMARS không thể vươn tới. Chúng tôi cũng không có bất kỳ vũ khí tầm xa nào hiệu quả hơn", tướng Zaluzhny nói.


Kherson mất điện hoàn toàn sau cuộc tập kích. Theo Reuters, trong ngày 15/12 (giờ địa phương), ông Yaroslav Yanushevych, người đứng đầu chính quyền Kherson cho biết, khu vực này đã bị ngắt kết nối hoàn toàn khỏi lưới điện Ukraine sau các cuộc tập kích. "Kherson đã phải hứng chịu hàng chục lần tập kích, được thực hiện bởi pháo phản lực phóng loạt, xe tăng, súng cối và UAV trong vòng 24h. Một quả đạn pháo đã đánh trúng một trạm bơm và trạm biến áp phục vụ cho hệ thống sưởi của toàn thành phố ở quận Korabelny", ông Yanushevych nói.


Lãnh đạo EU nhất trí tăng trừng phạt Nga, thêm viện trợ cho Ukraine. Kết thúc hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu (EU) cuối cùng năm 2022, các nhà lãnh đạo EU nhất trí với thỏa thuận viện trợ tài chính trị giá 18 tỉ euro cho Ukraine vào năm tới. Theo hãng tin Reuters, họ cũng thống nhất sẽ áp thêm trừng phạt lên Nga trong bối cảnh khối này chuẩn bị áp giá trần khí đốt Nga.


Triều Tiên tuyên bố tăng tốc phát triển vũ khí chiến lược. Triều Tiên đã thử nghiệm "động cơ nhiên liệu rắn lực đẩy cao" để phát triển vũ khí chiến lược mới cũng như tăng tốc chương trình hạt nhân, tên lửa. Theo hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên KCNA, cuộc thử nghiệm được tiến hành hôm 15/12 tại bãi phóng vệ tinh Sohae, dưới sự giám sát của lãnh đạo Kim Jong-un. Cuộc thử nghiệm đã chứng minh độ tin cậy và ổn định của động cơ này, đảm bảo “sự phát triển một hệ thống vũ khí chiến lược kiểu mới".


Nga đào hào, dựng phòng tuyến “ghìm chân” Ukraine trên các mặt trận. Trong ảnh vệ tinh mới được New York Times đăng tải, có thể thấy ít nhất 5 phòng tuyến Nga xây dựng nhằm bảo vệ Popasna, một thị trấn ở Lugansk mà Moscow kiểm soát được từ tháng 5. Các công sự được thiết kế để “bẫy” các phương tiện Ukraine vào đường hẹp, khiến chúng dễ trở thành mục tiêu của tên lửa và pháo binh. Theo phân tích dữ liệu radar vệ tinh, đây chỉ là một phần nhỏ trong mạng lưới phòng tuyến của Nga trải rộng khắp Ukraine.


Mỹ mở rộng huấn luyện sĩ quan Ukraine tại Đức. Thư ký báo chí Lầu Năm Góc Patrick Ryder cho biết chương trình huấn luyện khoảng 500 sĩ quan Ukraine mỗi tháng sẽ bắt đầu vào tháng 1/2023, Reuters đưa tin ngày 15/12. Chương trình đào tạo mới sẽ giúp lực lượng Ukraine vận hành các thiết bị quân sự chuyên dụng của phương Tây trị giá hàng tỷ USD mà Mỹ và các đồng minh NATO đã cung cấp kể từ khi chiến sự nổ ra vào ngày 24/2.


Khoảng 100 người có thể bị mắc kẹt trong trận lở đất ở Malaysia. Trận lở đất xảy ra ở khu cắm trại thuộc bang Selangor, ngoại ô thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia ngày 16/12. Cơ quan cứu hỏa và cứu hộ Malaysia cho biết khoảng 100 người có thể bị mắc kẹt trong một trận lở đất ở khu cắm trại này trong khi ít nhất 31 người khác đã được giải cứu

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.