THẾ GIỚI 24H: Israel không kích căn cứ không quân Syria

Căn cứ không quân T-4. Ảnh: ynetnews
Căn cứ không quân T-4. Ảnh: ynetnews
TPO - Israel ngày 14/11 đã tiến hành không kích căn cứ không quân T-4 ở tỉnh miền Trung Syria, Homs.

Thông báo của quân đội Syria cho hay máy bay chiến đấu Israel đã bắn nhiều tên lửa về phía căn cứ, phần lớn đã bị hệ thống phòng không Syria đánh chặn. Tuy nhiên, vẫn có 4 tên lửa đánh trúng căn cứ. Thông báo cũng cho hay vụ tấn công được thực hiện từ hướng khu vực al-Tanf ở miền Đông Nam Syria, nơi đặt một căn cứ Mỹ. Hãng thông tấn SANA của Syria cho hay vụ tấn công đã gây thiệt hại tại sân bay quân sự T-4, song không gây thương vong về người.


Ngày 14/1, các nhân chứng cho biết một vụ đấu súng dữ dội đã xảy ra tại hai căn cứ an ninh ở thủ đô Khartoum của Sudan. Đấu súng xảy ra tại các căn cứ của Cơ quan An ninh và tình báo quốc gia (NISS), nằm ở quận Riyahd, phía Bắc thủ đô Khartoum. Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân đấu súng nhưng mọi tuyến đường dẫn tới hai căn cứ đã bị phong tỏa, gây ách tắc đường tại quận gần sân bay thủ đô.


Năm 2019, số thủy thủ bị bắt cóc tại khu vực ngoài khơi Tây Phi tăng hơn 50%, báo động tình trạng cướp biển diễn biến phức tạp tại khu vực này. Năm 2018, số thủy thủ bị bắt cóc trên tuyến đường biển này ở mức 78 người, đã tăng lên 121 người trong năm 2019, chiếm hơn 90% tổng số thủy thủ bị bắt cóc trên toàn thế giới.


Ngày 14/1, Quốc hội Ai Cập đã thông qua lệnh gia hạn tình trạng khẩn cấp thêm 3 tháng, vốn đã được áp đặt trước đó do những thách thức an ninh đối với quốc gia này. Nghị sĩ Mohamed Abou Hamid nêu rõ Quốc hội Ai Cập đã phê chuẩn sắc lệnh của tổng thống về gia hạn tình trạng khẩn cấp thêm 3 tháng, bắt đầu từ ngày 27/1 tới.


Cho đến ngày 13/1, Liên Hợp Quốc cho biết 6 quốc gia vẫn chưa nộp các khoản hội phí năm 2019 của họ và sẽ mất quyền bỏ phiếu, là Yemen, Venezuela, Cộng hòa Trung Phi, Gambia, Lesotho và Tonga. Cuối năm ngoái, Liên Hợp Quốc đã gặp phải cuộc khủng hoảng tài chính tồi tệ nhất trong 10 năm gần đây và Liên Hợp Quốc yêu cầu các quốc gia thành viên đóng góp hội phí hàng năm còn thiếu, nếu không sẽ bị tước quyền bỏ phiếu tại Đại hội đồng tổ chức quốc tế quan trọng này.


Hoàng tử Harry và công nương Meghan đang phải đối mặt với những lời chỉ trích mới hôm 14/1 sau cuộc họp khẩn cấp của hoàng gia để thảo luận về thông báo gây sốc của họ. Báo chí Anh đã liên tục đưa tin về cuộc họp khẩn cấp của hoàng gia hôm 14/1. Sau cuộc họp, Nữ hoàng Elizabeth II đồng ý cho cặp vợ chồng trẻ ở cả 2 nơi, Canada và Anh, cho đến khi tìm ra giải pháp.


Ngày 15/1 (giờ Mỹ) Hạ viện sẽ bỏ phiếu thông qua việc chính thức chuyển các điều khoản luận tội Tổng thống Donald Trump lên Thượng viện. Phát biểu sau cuộc họp với lãnh đạo đảng Dân chủ tại Hạ viện ngày 14/1, Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosy cho biết, bà sẽ chỉ định các nhân vật thực hiện việc truy tố Tổng thống tại phiên tòa xét xử ở Thượng viện.


Ngày 14/1, các quan chức cao cấp của Pakistan cho biết, ít nhất 57 người đã thiệt mạng và nhiều người khác mất tích sau vụ tuyết lở tại Kashmir, khu vực do Pakistan kiểm soát. Ngoài ra, hơn 10 người cũng bị thiệt mạng tại khu vực do Ấn Độ kiểm soát. Cơ quan quản lý thảm họa Pakistan đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp tại bảy huyện của tỉnh giàu khoáng sản và tìm kiếm sự trợ giúp của quân đội cho các hoạt động cứu trợ và cứu hộ.(XEM CHI TIẾT...)


Iran cho hay họ đã bắt giữ một số nghi can (số lượng chưa được công bố) có liên quan việc bắn rơi một máy bay dân sự của Ukraine. Người phát ngôn của bộ máy tư pháp Iran Gholamhossein Esmaili nói một số nhân vật bị cáo buộc có vai trò trong thảm họa hàng không đã bị bắt giữ. Tuy nhiên, ông này không nêu danh tính các nghi can hoặc có bao nhiêu người bị bắt.(XEM CHI TIẾT...)

MỚI - NÓNG