THẾ GIỚI 24H: Iran phản ứng gay gắt vì bị Anh cáo buộc tấn công tàu chở dầu

Tàu chở dầu Kokuka Courageous thuộc hãng vận tải biển Kokuka Sangyo của Nhật Bản. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Tàu chở dầu Kokuka Courageous thuộc hãng vận tải biển Kokuka Sangyo của Nhật Bản. (Nguồn: AFP/TTXVN)
TPO - Ngày 15/6 Iran đã triệu Đại sứ Anh sau khi London ra tuyên bố quy kết Iran tấn công tàu chở dầu trên Vịnh Oman hôm 13/6 vừa qua.

ISNA cho biết trong cuộc làm việc giữa Đại sứ Anh với quan chức Bộ Ngoại giao Iran, Tehran đã “chỉ trích mạnh mẽ những cáo buộc vô căn cứ và lập trường không thể chấp nhận được của Anh về các vụ tấn công trên Vịnh Oman.” Ngoài ra, phía Iran cũng yêu cầu Đại sứ Anh phải giải thích và đính chính lại thông tin. Anh hiện là quốc gia duy nhất ủng hộ cáo buộc của Mỹ nói rằng Iran tấn công hai tàu chở dầu của Na Uy và Nhật Bản.


Ngày 15/6, Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 5 về phối hợp hành động và các biện pháp xây dựng lòng tin ở châu Á (CICA) đã  thông qua tuyên bố chung nhấn mạnh phản đối can thiệp công việc nội bộ của các quốc gia. Cũng theo tuyên bố trên, hợp tác trong CICA sẽ dựa trên sự bình đẳng, tôn trọng chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, độc lập chính trị, không can thiệp, chung sống hòa bình, cùng có lợi, từ bỏ đe dọa hay sử dụng vũ lực chống lại sự toàn vẹn lãnh thổ hay độc lập chính trị của bất cứ quốc gia nào dưới bất kỳ mục tiêu nào không phù hợp với những nguyên tắc hay mục tiêu của Hiến chương Liên hợp quốc.


Người dân Palestine đang kêu gọi tiến hành các cuộc biểu tình quy mô lớn để phản đối hội nghị kinh tế do Mỹ tổ chức tại Bahrain với mục đích công bố nội dung kinh tế trong Kế hoạch Hòa bình Trung Đông của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump. Đảng Fatah của Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas cho biết các phe phái của Chính quyền Palestine (PLO) kêu gọi tiến hành một cuộc biểu tình lớn vào ngày 25/6, đúng thời điểm hội nghị kinh tế bắt đầu diễn ra ở thủ đô Manama của Bahrain. Trước đó một ngày, các cuộc biểu tình quy mô nhỏ hơn cũng sẽ diễn ra trên các vùng lãnh thổ của Palestine.


Chiều 15/6, một máy bay Mỹ đã bị trượt khỏi đường băng sau khi hạ cánh xuống sân bay quốc tế Newark Liberty ở bang New Jersey. Rất may không có ai bị thương nặng trong vụ việc này. Cơ quan Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) ra tuyên bố cho biết chiếc máy bay mang số hiệu 627 của hãng United Airlines đáp xuống sân bay Newark Liberty vào lúc 1 giờ 00 chiều theo giờ địa phương (0 giờ ngày 16/6 theo giờ Việt Nam) và bị trượt sang phía bên trái của đường băng.


Triều Tiên đã phát hành bộ tem nhân dịp một năm ngày diễn ra cuộc gặp thượng đỉnh đầu tiên trong lịch sử giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại Singapore vào ngày 12/6/2018. Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, trong thông báo ngày 15/6, công ty lữ hành Koryo Tours chuyên tổ chức tour du lịch tới Triều Tiên, cho biết công ty phát hành tem Chosun của Triều Tiên ngày 12/6 vừa qua đã phát hành 10.000 con tem tựa đề “Hội đàm và gặp gỡ lần đầu tiên trong lịch sử giữa nguyên thủ hai nước Triều-Mỹ.”


Palestine sẽ không chấp nhận kế hoạch của chính quyền Mỹ nhằm giải quyết xung đột giữa Palestine và Israel, người Palestine muốn được sống trong tự do và hòa bình. Phát biểu ngày 15/6 tại thủ đô Dushanbe của Tajikistan, Ngoại trưởng Palestine Riyad al-Malki nhấn mạnh nhân dân Palestine cần "chủ quyền chứ không phải là sự tự trị hạn chế," "cần hòa bình và cùng tồn tại hòa bình, chứ không cần sự khống chế và sức ép."


Indonesia vừa chuyển lại 5 container rác thải cho Mỹ và tuyên bố “sẽ không trở thành bãi rác”. Quan chức Bộ Môi trường Indonesia Sayid Muhadhar cho hay những container nói trên chứa chai nhựa, rác thải nhựa, và một số loại rác khác. “Chúng tôi không muốn trở thành bãi rác”, ông Muhadhar nhấn mạnh, cho biết thêm 5 container, thuộc sở hữu của một công ty Canada và được chở từ thành phố Seattle (Mỹ) đến thành phố Surabaya của Indonesia vào cuối tháng 3. Giới chức Indonesia hiện đang tiếp tục kiểm tra nhiều container khác ở thủ đô Jakarta và thành phố Batam trên đảo Sumatra.


Ngày 15/6, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi đã có cuộc gặp với quan chức ngoại giao Liên minh châu Âu (EU) Helga Schmid để thảo luận về tương lai của thỏa thuận hạt nhân lịch sử giữa Iran và nhóm nước P5+1. EU đã cam kết hỗ trợ Iran đối phó với các lệnh trừng phạt của Mỹ. Tuy nhiên, đến nay giữa các bên vẫn chưa có được những bước đi mạnh mẽ, khiến Nhà nước Hồi giáo mất dần kiên nhẫn. Tehran đã cho các bên thời hạn đến tháng 7 để đưa ra giải pháp cứu vãn thỏa thuận hạt nhân. Nếu sau thời điểm này mà các bên vẫn không đạt được thỏa thuận, Iran sẽ khôi phục các hoạt động hạt nhân của mình.

MỚI - NÓNG