THẾ GIỚI 24H: Hungary chặn khoản viện trợ 18 tỷ euro cho Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Bộ trưởng Ngoại giao Đức Annalena Baerbock cảnh báo Hungary không nên "mạo hiểm” với các quỹ quan trọng nhằm gây áp lực lên Liên minh châu Âu (EU).

Ủy ban châu Âu hôm 9/11 đã đề xuất một gói hỗ trợ trị giá 18 tỷ euro để giúp Ukraine duy trì nền kinh tế và dịch vụ công của mình trong suốt năm tới và khôi phục cơ sở hạ tầng quan trọng bị phá hủy bởi cuộc xung đột với Nga.Tại cuộc họp của các đại sứ EU cùng ngày, đại diện của Hungary cho biết họ không thể ủng hộ gói viện trợ. Điều này tạo ra một rào cản có thể khiến đề xuất trên rơi vào bế tắc vì nguồn tài chính cho Ukraine không thể chuyển nếu không có sự nhất trí của tất cả 27 quốc gia thành viên EU khi các quy tắc ngân sách đòi hỏi sự đồng thuận. Bộ trưởng Ngoại giao Đức Annalena Baerbock hôm 10/11 đã chỉ trích Hungary vì chặn 18 tỷ euro viện trợ tài chính của EU cho Ukraine, nói rằng Budapest không nên "mạo hiểm" nhằm gây áp lực lên Brussels trong một cuộc tranh cãi pháp quyền khác.


Bộ trưởng Tư pháp Nhật Bản bị cách chức. Ngày 11/11, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio đã quyết định cách chức Bộ trưởng Tư pháp Hanashi Yasuhiro sau khi ông này có phát ngôn gây tranh cãi. Cụ thể, phát biểu tại cuộc họp của các nghị sỹ Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền hôm 9/11, ông Hanashi nói rằng bộ trưởng tư pháp là vị trí không có gì nổi bật và chỉ xuất hiện trong các chương trình thời sự sau khi đóng dấu vào tài liệu thi hành án vào buổi sáng. Chính trị gia này tuyên bố: “Làm bộ trưởng tư pháp sẽ không giúp huy động được nhiều tiền hay đảm bảo được nhiều phiếu bầu”. Nhiều người đã chỉ trích ông Hanashi không tôn trọng vị trí của mình khi đưa ra các phát biểu như vậy.


Hàn Quốc phản đối thay đổi hiện trạng bằng vũ lực ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Phát biểu trên tại Hội nghị Cấp cao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) ở Phnom Penh, Campuchia, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol tuyên bố: “Hòa bình và ổn định ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương liên quan trực tiếp đến sự tồn tại và thịnh vượng của chúng ta. Bất kỳ nỗ lực đơn phương nào nhằm thay đổi hiện trạng bằng vũ lực không bao giờ được dung thứ.”


Cầu chiến lược Antonovsky ở Kherson đã bị sập sau tuyên bố rút quân của Nga. Đài truyền hình Ukraine Suspilne hôm 11/11 vừa công bố bức ảnh cho thấy các nhịp cầu Antonovsky đã bị sập. Hiện chưa rõ nguyên nhân gây ra vụ sập cầu Antonovsky. Nga và Ukraine đều chưa phản hồi về thông tin.


Các Bộ trưởng Y tế G20 nhất trí thành lập Quỹ phòng chống đại dịch. Bộ trưởng Y tế các nước thành viên Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) đã nhất trí thành lập Quỹ phòng chống đại dịch. Hiện Quỹ đã nhận được các cam kết tài trợ lên tới 1,4 tỷ USD từ 20 quốc gia (trong đó có Australia, Canada, Pháp, Đức, Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia, Italy, Nhật Bản, Hàn Quốc, New Zealand, Na Uy, Nam Phi, Singapore, Anh, Tây Ban Nha, Mỹ, Các tiểu vương quốc Arập Thống nhất) và 3 tổ chức từ thiện (gồm Quỹ Bill & Melinda Gates, Quỹ Rockefeller và Wellcome Trust).


Nga đối thoại với Liên Hợp Quốc về thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc Biển Đen. Các quan chức cấp cao của Liên Hợp Quốc đã gặp phái đoàn Nga tại Geneva để thảo luận về những bất bình của Moscow với sáng kiến xuất khẩu ngũ cốc ở Biển Đen và giải quyết nhu cầu xuất khẩu lương thực, phân bón không bị cản trở.


Liên Hợp Quốc cảnh báo hơn 50 nước nghèo có nguy cơ vỡ nợ. Liên Hợp Quốc vừa đưa ra cảnh báo, 54 quốc gia nghèo nhất thế giới đang đứng trước nguy cơ vỡ nợ và phá sản giống như Sri Lanka, nếu như các nước giàu không cung cấp gói viện trợ khẩn cấp. Phát biểu tại cuộc Hội nghị thượng đỉnh về khí hậu COP27, ông Achim Steiner, Giám đốc phát triển toàn cầu của LHQ cho biết, nếu lãi suất tiếp tục tăng khiến khoản vay nợ tăng, đồng thời giá năng lượng và thực phẩm tăng theo, các nước nghèo nhất sẽ mất hoàn toàn khả năng trả nợ.


Taliban cấm phụ nữ ở Kabul đến công viên. Chính quyền Taliban ở Afghanistan vừa ban hành lệnh cấm phụ nữ ở thủ đô Kabul đến các công viên. Lý do đưa ra là nhiều phụ nữ vi phạm quy định về trang phục.


Phát hiện máy bay không người lái Iran sử dụng công nghệ EU, Mỹ. Cuộc điều tra mới của Schemes, đơn vị điều tra thuộc công ty truyền thông RFE/RL (Mỹ), đã phát hiện ra rằng các linh kiện điện tử trong máy bay không người lái tấn công (UAV) Mohajer-6 của Iran có nguồn gốc phương Tây. Theo điều tra của Schemes, tình báo Ukraine đánh giá rằng UAV Iran có chứa các bộ phận của gần 30 công ty công nghệ khác nhau tại Bắc Mỹ, EU, Nhật Bản và Đài Loan (Trung Quốc). Phần lớn các công ty này có trụ sở tại Mỹ.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.