THẾ GIỚI 24H: Hong Kong bắt giữ gần 160 người biểu tình

Người biểu tình bạo loạn dựng rào chắn để đối phó với cảnh sát tại Đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc) ngày 31/8/2019. Ảnh: THX
Người biểu tình bạo loạn dựng rào chắn để đối phó với cảnh sát tại Đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc) ngày 31/8/2019. Ảnh: THX
TPO - Cuộc biểu tình phản đối sửa đổi dự luật dẫn độ ở đặc khu hành chính này của Trung Quốc vẫn tiếp diễn trong 3 tháng qua và chưa có dấu hiệu lắng xuống, các cuộc xung đột vũ lực giữa cảnh sát và người biểu tình gia tăng.

Từ ngày 6-8/9 tại khu vực ga Prince Edward, Mongkok, chợ Tai Po, Tung Chung, Central… Hong Kong đã xảy ra nhiều cuộc đụng độ, cảnh sát đã bắt 157 đối tượng biểu tình quá khích, trong đó có 125 nam, 32 nữ, độ tuổi từ 14 đến 63. 12 cảnh sát đã bị thương trong quá trình bắt giữ người biểu tình quá khích. 


Một phái đoàn an ninh Ai Cập vừa rời Dải Gaza tối qua sau hai ngày trao đổi với Phong trào Hamas và các phe phái khác của Palestine để kiềm chế leo thang ở Gaza. Phái đoàn Ai Cập tập trung thỏa thuận ngừng bắn giữa Hamas và Israel, cũng như các biện pháp để giảm bớt khó khăn cho người Palestine ở Dải Gaza. Các bên cũng thảo luận vấn đề đảm bảo biên giới giữa Dải Gaza và Ai Cập. Động thái này diễn ra trong bối cảnh tình hình ở biên giới giữa Israel và Dải Gaza đã căng thẳng trong những ngày gần đây.


Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) khẳng định trọng tâm sứ mệnh của tổ chức này tại Afghanistan không thay đổi sau những diễn biến mới đây liên quan đến tiến trình đàm phán giữa Mỹ và lực lượng phiến quân Taliban. Trong tuyên bố ngày 9/9, NATO nhấn mạnh tổ chức này vẫn sẽ thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ các lực lượng an ninh Afghanistan trong cuộc chiến chống khủng bố và kiến tạo hòa bình tại quốc gia Tây Nam Á này.


Truyền thông Hà Lan đưa tin, ngày 9/9, đã xảy ra một vụ xả súng tại thành phố Dordrecht của nước này. Cảnh sát Rotterdam cho biết "vài người đã bị sát hại" trong vụ xả súng tại một ngôi nhà ở khu ngoại ô Heimerstein của thành phố Dordrecht, miền Tây Hà Lan, vào khoảng sau 18 giờ ngày 9/9 (theo giờ địa phương).


Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA hôm qua (9/9) dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Choe Son Hui cho biết, Triều Tiên sẵn sàng thảo luận toàn diện với Mỹ vào cuối tháng này với thời gian và địa điểm mà hai bên thống nhất. Bà Choe hy vọng Mỹ sẽ kịp thời đưa ra phương án phù hợp với lợi ích của cả hai bên và Triều Tiên có thể chấp nhận. Nếu Mỹ tiếp tục lối tư duy cũ, không có cách tiếp cận mới thì các cuộc tiếp xúc giữa hai bên sẽ kết thúc.


Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua (9/9) cho biết, các cuộc đối thoại với lãnh đạo Taliban đã chấm dứt và ông vẫn đang cân nhắc rút quân đội Mỹ khỏi Afghanistan. Trước đó, Tổng thống Donald Trump bất ngờ tuyên bố hủy bỏ mật đàm tại trại David với Taliban và Tổng thống Afghanistan. Ông Donald Trump cho biết ông đã biết rằng các cuộc đàm phán sẽ không thể tiếp tục sau khi Taliban tuyên bố nhận trách nhiệm về cuộc tấn công khiến 1 lĩnh Mỹ tử vong tại thủ đô Kabul tuần trước.


Triều Tiên đã phóng hai tên lửa không xác định từ khu vực phía Tây nước này về phía Biển Nhật Bản vào sáng nay, 10/9, hãng tin Yonhap đưa tin, trích dẫn quân đội Hàn Quốc. Theo Tham mưu trưởng Hội đồng Liên quân Hàn Quốc (JCS), các tên lửa không xác định được phóng đi từ một bãi thử trong đất liền ở tỉnh Nam Pyongan, phía Tây Triều Tiên về phía biển Nhật Bản.( XEM CHI TIẾT…)


Tối 9/9 theo giờ Anh, Hạ viện nước này đã bác đề xuất thứ 2 của Thủ tướng Boris Johnson về việc tổ chức một cuộc bầu cử sớm. Sau một phiên tranh luận căng thẳng tối 9/9, Hạ viện Anh đã tiến hành bỏ phiếu và đề xuất thứ hai của Thủ tướng Boris Johnson về việc tổng tuyển cử sớm đã không nhận được đủ 2/3 số phiếu ủng hộ cần thiết. Đây được coi là một thất bại chính trị nữa của tân lãnh đạo Anh và khiến nỗ lực đưa Anh rời Liên minh châu Âu (Brexit) mà không có thỏa thuận trở nên mờ mịt.


Ngày 9/9, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin cho biết nước này đang cân nhắc khả năng trừng phạt Thổ Nhĩ Kỳ liên quan tới thương vụ mua hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 của Nga. Phát biểu với báo giới bên ngoài Nhà Trắng, Bộ trưởng Mnuchin nêu rõ Washington đang xem xét áp đặt các lệnh trừng phạt, song không tiết lộ đối tượng cụ thể. Theo ông, hiện vẫn chưa có quyết định cụ thể nào được đưa ra.

MỚI - NÓNG