THẾ GIỚI 24H: Hỏa hoạn tại Yemen, 51.000 tấn lúa mì bị hư hại hoàn toàn

Hiện trường vụ cháy lớn tại kho lương thực và đồ cứu trợ của Liên Hiệp Quốc tại Yemen hồi tháng 4/2018. (Ảnh: Reuters)
Hiện trường vụ cháy lớn tại kho lương thực và đồ cứu trợ của Liên Hiệp Quốc tại Yemen hồi tháng 4/2018. (Ảnh: Reuters)
TPO - 2 kho lúa mì tại thành phố cảng Hodeidah (Yemen) đã bị hư hại do hỏa hoạn, đe dọa nguồn cung cấp thực phẩm cho hàng triệu người. 

Ngày 26/1, các kho lúa mì tại thành phố cảng Hodeidah của Yemen đã bị hư hại do hỏa hoạn (nghi ngờ bắn phá bằng súng cối), đe dọa nguồn cung cấp thực phẩm cho hàng triệu người. Trong một tuyên bố, Liên hợp quốc cho biết, vụ hỏa hoạn xảy ra tại 2 kho ngũ cốc, nơi chứa 51.000 tấn lúa mì của Chương trình lương thực thế giới (WFP), đủ để nuôi sống 3.700.000 người tại Yemen trong vòng 1 tháng.


Ngày 26/1, hãng thông tấn SANA dẫn thông báo của Bộ Ngoại giao Syria cáo buộc Thổ Nhĩ Kỳ sử dụng lực lượng quân sự để trực tiếp chiếm đóng lãnh thổ Syria, qua đó vi phạm một hiệp ước song phương được ký kết năm 1998. Bộ Ngoại giao Syria cho biết Ankara nhiều lần vi phạm Hiệp ước Adana trong suốt cuộc chiến kéo dài 8 năm qua ở Syria. Thông báo của bộ này nêu rõ: “Kể từ năm 2011, chính quyền Thổ Nhĩ kỳ đã liên tục vi phạm thỏa thuận này”.


Chiếc va li bị mất trộm tại dinh thự của cựu Tổng thống Zimbabwe Robert Mugabe chứa gần 1 triệu USD (khoảng 23 tỉ đồng). Ngày 26/1, tờ The Herald dẫn hồ sơ tòa án cho hay số  tiền bị trộm gần 1 triệu USD (khoảng 23 tỉ đồng), gấp nhiều lần con số 150.000 USD như thông tin ban đầu. Hiện tòa án vùng Zvimba (cách thủ đô Harare khoảng 110 km) đang xét xử 3 bị cáo về tội lấy trộm chiếc va li chứa đầy tiền mặt của cựu tổng thống.


Ngày 26/1, truyền thông Trung Đông đưa tin, Mỹ được cho là đang có kế hoạch duy trì một số lực lượng tại một căn cứ quân sự ở Đông Nam Syria, bất chấp việc Tổng thống Donald Trump vừa thông báo rút toàn bộ lực lượng ra khỏi quốc gia bị chiến tranh tàn phá này. Theo các nguồn thạo tin, Washington đang cân nhắc việc duy trì “ít nhất” một số binh sỹ ở căn cứ al-Tanf tại tỉnh Homs (gần biên giới với Iraq), do vai trò cũng như tầm quan trọng chiến lược của căn cứ này.


Ngày 26/1, Thủ tướng Canada Justin Trudeau đã công bố quyết định từ chức của Đại sứ Canada tại Trung Quốc John McCallum. Trong một tuyên bố, Thủ tướng Trudeau nêu rõ: "Tôi đã đưa ra yêu cầu và sau đó chấp nhận đơn từ chức của ông John McCallum." Thủ tướng Trudeau không đưa ra lời giải thích cụ thể.


Theo AP, ngày 26/1, giới chức địa phương cho biết một vụ nổ súng đã xảy ra tại bang Louisiana của Mỹ, khiến ít nhất năm người thiệt mạng. Hung thủ vẫn đang lẩn trốn và thông tin vụ việc vẫn đang được cập nhật.


Không quân Mỹ cho biết, máy bay chiến đấu của họ đã tiến hành các cuộc không kích, đã giết chết 1 chỉ huy quan trọng của tổ chức khủng bố khét tiếng Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở miền đông Deir Ezzor, Syria. Theo báo cáo của Không quân Mỹ được trang Almasdar News trích dẫn, chỉ huy tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng bị giết chết được xác định là Bashar Al-Mughbel

MỚI - NÓNG