THẾ GIỚI 24H: Hàng trăm tù nhân phóng hỏa, gây bạo loạn tại nhà tù ở Ukraine

Hàng trăm lính Vệ binh quốc gia và cảnh sát được triển khai tới dập tắt bạo loạn. Ảnh: AP
Hàng trăm lính Vệ binh quốc gia và cảnh sát được triển khai tới dập tắt bạo loạn. Ảnh: AP
TPO - Ngày 27/5, khoảng 500 tù nhân đã phóng hỏa, gây bạo loạn tại một trại cải tạo ở thành phố cảng Odessa bên bờ biển Đen, khiến nhiều tòa nhà bốc cháy và 7 nhân viên làm việc tại trại này bị thương. 

Bạo loạn nổ ra tại trại cải tạo mang tên Penal Colony No. 51 khi giới chức lên kế hoạch di chuyển một số tù nhân bị kết án tới một nhà tù khác. Nữ điều tra viên về nhân quyền Lyudmyla Denisova cho biết những tù nhân bạo loạn đã bắt 3 nhân viên y tế và an ninh làm con tin nhưng sau đó những người này đã được trả tự do. Ukraine đã phải triển khai hàng trăm lính Vệ binh quốc gia và cảnh sát tới để dập tắt bạo loạn. Tình hình hiện đã được kiểm soát.


Người dân châu Âu sáng 27/5 đã đón nhận một thực tại chính trị mới sau khi cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu (EP) chấm dứt thế thống trị của các đảng trung hữu và trung tả chính ở Liên minh châu Âu (EU). Thay vào đó, cử tri tăng cường sự ủng hộ dành cho các đảng phái tự do, Đảng Xanh và những người theo chủ nghĩa dân tộc. Một tình thế chính trị đổi thay cũng đã được mở ra khi các phe phái cực hữu, ủng hộ kinh doanh và các nhà hoạt động bảo vệ môi trường sẽ là những lực lượng được tin cậy. Đây là lần đầu tiên trong vòng 40 năm phe trung hữu và trung tả không giành được đa số ghế tại EP - với sự sụt giảm các đảng chính thống và tình trạng phân mảnh gia tăng.


Thủ tướng Áo Sebastian Kurz đã bị quốc hội phế truất trong cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm vào hôm 27/5. Christian Strache, người từng là chủ tịch đảng cực hữu Tự do (FPOe), từ chức vì cáo buộc tham nhũng. Trước đó, ngay khi xuất hiện bằng chứng và cáo buộc tham nhũng nhằm vào ông Strache, Thủ tướng Kurz khẳng định ông không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chấm dứt liên minh với FPOe.


Ngày 27/5, hãng thông tấn chính thức SANA của Syria đưa tin, một quả tên lửa do Israel bắn đã rơi trúng tỉnh Quneitra, phía Tây Nam nước này từ Cao nguyên Golan, gây ra thương vong. Tin cho biết, “một quả tên lửa của Israel đã nhằm vào Tel al-Shaar ở Quneitra” và một phương tiện quân sự đã bị bắn trúng. Vụ tấn công đã khiến một binh sĩ Syria thiệt mạng và một người khác bị thương.


82 xe sang, cổ điển tịch thu từ quan chức tham nhũng ở Mexico sẽ được bán đấu giá.Trước buổi đấu giá, những chiếc xe đã được trưng bày tại biệt thự của tổng thống Mexico. Số tiền bán đấu giá khối tài sản này sẽ được quyên góp cho "các chương trình xã hội và cộng đồng người nghèo" ở các địa phương.


Ngày 27/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump yêu cầu Thủ tướng Nhật Shinzo Abe tìm cách giảm bớt thâm hụt thương mại với Mỹ, Reuters đưa tin. Ông Trump ông hy vọng hai bên sẽ có những động thái lớn về thương mại sau cuộc bầu cử thượng viện Nhật Bản vào tháng 7. Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cho biết hai nhà lãnh đạo đã đồng ý đẩy nhanh các cuộc đàm phán thương mại hai chiều, nhưng né tránh câu hỏi về thời điểm tiến hành.(XEM CHI TIẾT…)


Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 27/5 thông báo Nhật Bản đã đồng ý mua 105 tiêm kích tàng hình F-35 do Mỹ chế tạo. Thỏa thuận được Tổng thống Trump công bố sẽ khiến Nhật Bản trở thành nước sở hữu nhiều tiêm kích F-35 thứ hai trên thế giới, chỉ sau Mỹ.


Ngày 27/5, Tòa soạn báo Rodina ở thành phố Stavropol, Nga bất ngờ bị một người đàn ông dùng dao tấn công, khiến 4 người bị thương. Ông Nikolai Bondarenko, Tổng biên tập báo Rodina, một trong những người bị thương cho biết, kẻ tấn công đã xông vào tòa soạn và yêu cầu xuất bản một bài báo có nội dung không chính đáng. Khi ông Bondarenko từ chối, kẻ này đã rút dao đâm những người có mặt tại tòa báo. Kẻ tấn công ngay sau đó đã bị cảnh sát khống chế và bắt giữ.

MỚI - NÓNG