THẾ GIỚI 24H: Hàng chục nhà ngoại giao Nga phải rời khỏi Mỹ vào năm tới

0:00 / 0:00
0:00
Đại sứ quán Nga tại Mỹ. Ảnh: Itar Tass
Đại sứ quán Nga tại Mỹ. Ảnh: Itar Tass
TPO - Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov cho biết, 54 nhà ngoại giao Nga cùng gia đình sẽ buộc phải rời khỏi Mỹ trong hai đợt, vào cuối tháng 1 và tháng 6 năm tới.

Ngày 27/11, Đại sứ Nga tại Washington Anatoly Antonov cho biết, khoảng 27 nhà ngoại giao Nga cùng gia đình sẽ buộc phải rời Mỹ vào ngày 30/1, và cùng một số lượng như vậy nhân viên của phái đoàn ngoại giao Nga sẽ rời nước này vào ngày 30/6 năm sau. Ông nhấn mạnh rằng, vấn đề thị thực cho các nhà ngoại giao Nga tại Mỹ vẫn chưa được giải quyết và gia đình họ bị chia cắt một cách cố ý. Ông cũng chỉ ra rằng Mỹ không thay đổi thái độ tiêu cực với Nga và tiếp tục coi Nga là đối thủ. Washington cũng không thay đổi các chính sách trừng phạt chống Moscow.


Italy, Hà Lan, Anh ghi nhận những ca đầu tiên nhiễm biến thể Omicron. Các trường hợp nhiễm biến thể Omicron đầu tiên tại Italy, Hà Lan và Anh đều có liên quan đến các hành khách nhập cảnh vào các nước này từ các nước châu Phi.


Xả súng tại Mỹ khiến ít nhất 7 người bị thương vong. Đã có ít nhất 3 người thiệt mạng và 4 người bị thương trong một vụ nổ súng xảy ra ở phía Bắc thành phố Nashville, thủ phủ bang Tennessee của Mỹ.


Xe buýt lao vào nhà dân ở Mexico, ít nhất 19 người thiệt mạng. Ít nhất 19 người đã thiệt mạng và 20 người bị thương khi một chiếc xe buýt chở khách trên đường quốc lộ lao vào một nhà dân ở miền Trung Mexico ngày 26/11. Theo truyền thông địa phương, chiếc xe buýt nói trên bị hỏng phanh. Tuy nhiên, hiện nhà chức trách chưa thông báo nguyên nhân của vụ việc.


Hàn Quốc sẽ đàm phán kinh tế trực tuyến với Trung Quốc vào ngày 30/11. Ngày 26/11, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc thông báo nước này và Trung Quốc sẽ có các cuộc đàm phán kinh tế cấp cao trực tuyến vào tuần tới, trong bối cảnh Hàn Quốc đang thiếu hụt nguồn cung dung dịch urê được dùng để xử lý khí thải động cơ diesel.


EU tuyên bố Anh phải tự giải quyết vấn đề người di cư sau Brexit. Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu Margaritis Schinas tuyên bố, Anh đã rời khỏi EU nên nước này phải tự quyết định việc tổ chức kiểm soát, quản lý biên giới của mình.


Hy Lạp đã khánh thành thêm hai trại di cư mới trên các đảo gần Thổ Nhĩ Kỳ như một phần của chính sách cứng rắn hơn để quản lý dòng người di cư. Bộ trưởng Bộ Di trú Hy Lạp Notis Mitarachi cho biết, các trại di cư mới đều có hàng rào thép gai, camera giám sát, máy quét tia x-quang và cửa từ. Các điều kiện sống bao gồm nước sinh hoạt, nhà vệ sinh và an ninh được bảo đảm tốt hơn so với những cơ sở trước đây.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.