Ukraine tuyên bố sẵn sàng dùng mọi nguồn lực để bảo vệ biên giới

0:00 / 0:00
0:00
Ukraine tuyên bố sẵn sàng dùng mọi nguồn lực để bảo vệ biên giới
TPO - Quân đội Ukraine tuyên bố sẵn sàng sử dụng mọi nguồn lực sẵn có để bảo vệ biên giới trước bất kỳ hành động xâm lược nào.

Phát biểu trong cuộc họp kín với các chuyên gia đối ngoại của Pháp, Ngoại trưởng Ukraine - ông Dmytro Kuleba cho biết Kiev, Paris và Berlin “tiếp tục nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đàm phán để đưa ra các giải pháp chính trị và ngoại giao, hạn chế khả năng xảy ra xung đột với Nga”.

Ông Kuleba tiết lộ Ukraine và các đối tác hiện đang tập trung toàn lực để ngăn chặn Mátxcơva có những hành động thù địch. Nhưng “nếu Nga tiến hành một cuộc tấn công toàn diện nhằm vào Ukraine, thì chúng tôi sẽ sử dụng tất cả các nguồn lực sẵn có để bảo vệ đất nước”, ông Kuleba nhấn mạnh.

Trước đó, chỉ trong vòng hơn một tuần, Ukraine đã tổ chức tới ba cuộc tập trận với sự tham gia của nhiều lực lượng và khí tài khác nhau. Ngày 17/11, lực lượng vũ trang Ukraine tiến hành các cuộc tập trận gần biên giới với bán đảo Crimea của Nga. Theo thông tin từ Kiev, cuộc tập trận mô phỏng quá trình đẩy lùi cuộc tiến công của kẻ địch, với sự tham gia của lực lượng lính thủy đánh bộ, xe tăng và máy bay.

Hôm 21/11, Bộ Quốc phòng Ukraine thông báo nước này vừa tổ chức một cuộc tập trận không quân gần thủ đô Kiev. Cuộc tập trận mô phỏng quá trình đổ bộ của lính dù và các xe chở quân bọc thép để tấn công các mục tiêu của kẻ thù.

Ngày 23/11, Ukraine tổ chức cuộc tập trận không quân, bao gồm cả thực hành không kích. Cuộc tập trận có sự tham gia của các máy bay Su-24M, Su-25, MiG-29 và Su-27. Địa điểm diễn ra cuộc tập trận là thành phố Mykolaiv, giáp Biển Đen.

Bình luận của Ngoại trưởng Kuleba được đưa ra trong bối cảnh có nhiều tin đồn về việc Nga tập trung binh sĩ, khí tài gần biên giới Ukraine.

Cùng ngày, Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Karen Donfried cho biết Washington và các đồng minh sẽ xem xét tất cả các phương án đối phó với Nga. NATO sẽ nhóm họp vào tuần tới để đưa ra quyết định về động thái tiếp theo.

Hôm 25/11, Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda gợi ý rằng NATO nên tăng cường hiện diện ở Đông Âu để ngăn chặn Nga và đồng minh. Nhưng trong phát biểu mới nhất, bà Donfried khẳng định Mỹ không có kế hoạch thiết lập hiện diện quân sự thường trực ở khu vực này.

Điện Kremlin từng nhiều lần bác bỏ cáo buộc của báo giới phương Tây rằng “Mátxcơva đang chuẩn bị xâm lược Ukraine”. Ngược lại, phía Nga cáo buộc NATO làm gia tăng căng thẳng dọc biên giới phía Tây của nước này.

Đầu tháng 11, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov lên án hành vi "gây hấn" của NATO đối với Mátxcơva trong bối cảnh số tàu hải quân của khối hoạt động trên Biển Đen gia tăng bất thường.

Theo RT, Reuters, Sputnik
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.