THẾ GIỚI 24H: Hàn Quốc tuyên bố phát triển tên lửa đất đối không tầm xa

Tên lửa đất đối không tầm xa L-SAM. (Nguồn: globalsecurity)
Tên lửa đất đối không tầm xa L-SAM. (Nguồn: globalsecurity)
TPO - Sau nhiều năm nghiên cứu, Hàn Quốc đã quyết định thúc đẩy việc phát triển loại tên lửa đất đối không tầm xa (L-SAM) được chế tạo hoàn toàn trong nước.

Dự án chế tạo tên lửa trị giá khoảng 970 tỷ won (khoảng 812,74 triệu USD).Trong thông báo ngày 4/12, Cơ quan phụ trách chương trình mua sắm quốc phòng (DAPA) của Hàn Quốc cho biết là một thành tố quan trọng của Hệ thống Phòng thủ tên lửa và phòng không Hàn Quốc (KAMD), tên lửa mới được thiết kế để bắn hạ các tên lửa đạn đạo ở độ cao khoảng 50-60km trong giai đoạn cuối của chúng. Nếu dự án trên được hoàn tất vào khoảng năm 2024 như kế hoạch, tên lửa L-SAM dự kiến sẽ được đưa vào sử dụng vào khoảng năm 2028.


Tờ Wall Street Journal ngày 5/12 dẫn nguồn từ các quan chức Mỹ yêu cầu giấu tên cho biết, chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đang cân nhắc triển khai thêm khoảng 14.000 binh sỹ tới Trung Đông. Theo tờ báo, chính quyền Mỹ đang xem xét tăng đáng kể sự hiện diện của quân đội nước này ở Trung Đông, trong đó có việc bổ sung thêm hàng chục tàu chiến, các vũ khí hạng nặng khác và tăng cường khoảng 14.000 quân để đối phó với Iran.


Ấn Độ vừa tặng một tàu đánh chặn nhanh cho Lực lượng Quốc phòng Maldives (MNDF). Con tàu sẽ giúp quốc gia trên Ấn Độ Dương tuần tra an ninh khu vực. Động thái của New Delhi được đưa ra trong bối cảnh xuất hiện thông tin Trung Quốc sẽ xây một căn cứ quân sự tại Maldives.


Ngày 4/12, căn cứ không quân của Mỹ ở Ain Al-Asad, phía Tây tỉnh Anbar của Iraq, nơi hàng trăm binh sĩ Mỹ đang đóng quân, đã trúng 5 quả rocket, nhưng không có báo cáo về thương vong. Văn phòng báo chí thuộc Bộ Chỉ huy Tác chiến chung của Iraq xác nhận căn cứ không quân Ain Al-Asad đã bị tấn công bằng rocket. Ain Al-Asad là căn cứ quân sự quan trọng kể từ khi Mỹ xâm lược Iraq năm 2003.


Triều Tiên đã đưa ra cảnh báo đối với Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc rằng, mọi cuộc thảo luận về vấn đề nhân quyền của cơ quan này đối với Triều Tiên sẽ là một “hành động khiêu khích nghiêm trọng” và Bình Nhưỡng sẽ “phản ứng mạnh mẽ”. Lời cảnh báo này được Đại sứ Triều Tiên tại Liên Hợp quốc Kim Song gửi tới Hội đồng Bảo Liên Hợp quốc trong một bức thư, trong bối cảnh cơ quan này đang lên kế hoạch tổ chức một cuộc họp trong tháng 12 này nhằm thảo luận về các vấn đề nhân quyền ở Triều Tiên.


Tờ South China Morning Post ngày 4/12 cho biết trong một phiên làm việc mới đây của Hội đồng Lập pháp Hong Kong, một nhóm 25 Nghị sĩ do lãnh đạo đảng Công dân Alvin Yeung dẫn đầu đã mở kiến nghị yêu cầu bà Carrie Lam từ chức theo quy định của Điều 79 Luật Cơ bản Hong Kong. Kiến nghị của nhóm này tuyên bố bà Lam đã "vi phạm luật pháp nghiêm trọng" và "không có trách nhiệm trong công việc" qua việc thúc đẩy thông qua dự luật dẫn độ gây tranh cãi làm bùng lên biểu tình phản đối ở đặc khu.


Tổng thống Donald Trump đã nói rằng Thủ tướng Canada Justin Trudeau là người "hai mặt" vào hôm 4/12 sau khi ông Trudeau bị bắt gặp đang "nói xấu" ông Trump với các nhà lãnh đạo thế giới khác tại hội nghị thượng đỉnh NATO ở London, Anh, mà không biết rằng đang bị quay phim, đài NBC News đưa tin. Đoạn video lan truyền trên mạng, cho thấy Thủ tướng Trudeau, Thủ tướng Anh Boris Johnson, và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đang nói chuyện tại một buổi tiếp đón ở Cung điện Buckingham.


Nga đã lên tiếng ủng hộ đề xuất của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trong việc đưa các nước châu Âu vào các đàm phán về một hiệp ước kiểm soát vũ khí chiến lược mới, sau sự sụp đổ của Hiệp ước Lực lượng Hạt nhân Tầm trung (INF). Đàm phán về việc thay thế hiệp ước INF không thể chỉ tập trung vào khả năng có sự tham gia của Trung Quốc, phát ngôn viên điện Kremlin Dmitry Peskov phát biểu trước báo giới hôm 4/12.


Bộ Ngoại giao Đức cho biết hôm 4/12 rằng, việc trục xuất diễn ra sau khi chính quyền Nga không trả lời các yêu cầu liên tục của Đức giúp làm sáng tỏ vụ giết người vào tháng 8. Các công tố viên liên bang Đức tuyên bố họ đang tiếp quản cuộc điều tra sau khi kết luận có bằng chứng cho thấy sự tham gia của chính phủ Nga hoặc Cộng hòa Chenya (thuộc Nga).


Bộ Quốc phòng Nga mới đây cho biết, rất có thể sẽ xảy ra một cuộc không kích và tấn công hóa học ở Syria trong thời gian tới. "Hiện phía Nga đã nắm được thông tin từ các nhóm cư dân Sarmada (nằm cách Idlib 30 km về phía Đông Bắc) cho thấy, hồi đầu tháng 11-2019 có những người không rõ tung tích, những phiến quân vũ trang và đoàn xe gồm 3 xe tải chở các thùng hóa chất với dung tích khác nhau tới thành phố này. Trên một trong những xe tải có các thiết bị video chuyên dụng, nhiều mảnh đạn pháo và đạn máy bay có dấu hiệu đặc biệt.


Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ vừa mới thành lập thêm 2 căn cứ quân sự mới tại các khu vực gần thị trấn biên giới Ras al-Ayn thuộc tỉnh Al-Hasakah, ở phía Đông Bắc Syria. Đài truyền hình Al-Ikhbariya cho biết, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ vừa xây dựng xong thêm 2 căn cứ quân sự tại các làng al-Toulan và al-Kanhir ở vùng nông thôn Ras al-Ayn thuộc tỉnh Al-Hasakah. Trước đó, Ras Al-Ayn đã bị các phiến quân thân Thổ Nhĩ Kỳ chiếm giữ khi Ankara mở màn chiến dịch “Mùa xuân Hòa bình” vào tháng trước chống lại lực lượng người Kurd ở phía Đông Bắc Syria.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.