THẾ GIỚI 24H: Hàn Quốc bắt giữ các sinh viên xâm nhập tư dinh Đại sứ Mỹ

Đại sứ quán Mỹ tại Hàn Quốc. Ảnh: Teletrader
Đại sứ quán Mỹ tại Hàn Quốc. Ảnh: Teletrader
TPO - 17 sinh viên và 2 thành viên thuộc 1 nhóm dân sự cấp tiến đã đột nhập vào tư dinh của Đại sứ Mỹ Harry Harris ở trung tâm thủ đô Seoul.

Những người này đã biểu tình phản đối Washington về việc nâng mức chia sẻ chi phí quốc phòng cho việc duy trì lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc. Cảnh sát đã bắt giữ những người này để tiến hành điều tra. Cảnh sát nhấn mạnh họ coi hành vi đột nhập này là sự việc nghiêm trọng, và sẽ xử lý nghiêm khắc. An ninh quanh khu vực trên sẽ được tăng cường để ngăn ngừa sự việc tương tự tái diễn.


Indonesia tuyên bố bắt giữ 40 kẻ tình nghi khủng bố trên khắp đất nước trước thềm lễ nhậm chức Tổng thống Indonesia nhiệm kỳ 2019-2024. Phát ngôn viên cảnh sát Indonesia, ông Muhammad Iqbal cho biết, trong số 40 kẻ tình nghi khủng bố tại 8 tỉnh đã bị bắt giữ, có hai nữ cảnh sát cực đoan và sẵn sàng trở thành kẻ đánh bom liều chết. Các kẻ tình nghi khủng bố bị bắt những ngày qua đều được trang bị bom tự tạo, vũ khí chiến đấu và súng. Cuộc truy quét được bắt đầu từ sau vụ tấn công bằng dao với Bộ trưởng điều phối an ninh của Indonesia tuần trước tại Jakarta.


Nhân viên tại các công ty chuyển phát của Trung Quốc ngày 18/10 cho biết Bắc Kinh đã cấm các công ty này chuyển quần áo đen và các mặt hàng khác được sử dụng phổ biến trong các cuộc biểu tình ở Đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc). Động thái này diễn ra trong bối cảnh chính quyền Hong Kong đang phải vật lộn để xử lý các cuộc biểu tình, thường biến thành bạo loạn gây rúng động vùng lãnh thổ này trong nhiều tháng qua.


Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan ngày 18/10 cho biết, nước này dự định sẽ thiết lập 12 chốt giám sát tại cái gọi là vùng an toàn đã được lên kế hoạch ở miền Bắc Syria, đồng thời cảnh báo chính phủ Syria không nên “mắc một sai lầm” ở khu vực này. Trao đổi với báo giới, ông Erdogan khẳng định 2 triệu người tị nạn có thể được định cư ở “vùng an toàn” nếu vùng này bao gồm các thành phố Deir Al Zor và Raqqa. Hiện Thổ Nhĩ Kỳ đang tiếp nhận 3,6 triệu người di cư chạy trốn khỏi cuộc chiến đã kéo dài 8 năm ở Syria.


Ngày 18/10, Các Lực lượng dân chủ Syria (SDF) do người Kurd lãnh đạo đã cáo buộc Thổ Nhĩ Kỳ nã pháo vào các khu vực dân sự và vi phạm lệnh tạm ngừng giao tranh trong 5 ngày ở vùng Đông Bắc Syria. Tiếng pháo nổ có thể nghe thấy tại vùng biên giới của Syria vào sáng cùng ngày, mặc dù đang có lệnh ngừng bắn được Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ nhất trí. Trong khi đó, người đứng đầu Tổ chức giám sát nhân quyền Syria (SOHR) Rami Abdul Rahman, cho hay ít nhất 5 dân thường đã thiệt mạng trong một vụ không kích do Thổ Nhĩ Kỳ tiến hành nhằm vào làng Bab al-Kheir, phía Đông quận Ras al Ain, Bắc Syria.


Ít nhất 62 người đã thiệt mạng và hơn hàng chục người bị thương bởi một quả bom trong ngày cầu nguyện thứ Sáu ở một nhà thờ hồi giáo tại Afghanistan. Theo nhân chứng cho hay, quả bom đã nổ tung mái của nhà thờ ở phía nam tỉnh Nangahar. Không ai lập tức nhận trách nhiệm cho cuộc tấn công.


Các nhà ngoại giao của 27 nước Liên minh châu Âu (EU) sẽ gặp lại vào ngày 20/10 cho một cuộc họp dành riêng về vấn đề Anh rời khỏi EU (gọi là Brexit ), để phê duyệt Thỏa thuận rút lui hoặc đồng ý cho nước Anh một sự trì hoãn mới. Chương trình mới được ấn định vào ngày 18/10 tại Brussels, khi các nhà lãnh đạo châu Âu kết thúc Hội nghị thượng đỉnh, nơi họ tán thành một thỏa thuận Brexit mới.


Tổng thống Recep Tayyip Erdogan nói bức thư của ông Trump đã phá vỡ phép lịch sự ngoại giao và chính trị. Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không bỏ qua sự xúc phạm này. Bức thư “không phù hợp với phép lịch sự ngoại giao và chính trị. Chúng tôi sẽ không bỏ qua sự xúc phạm này. Đây không phải ưu tiên của chúng tôi. Nhưng khi đến lúc, chúng tôi sẽ có các bước đi cần thiết”, ông Erdogan nói.

MỚI - NÓNG