THẾ GIỚI 24H: Dịch bệnh Chikungunya bùng phát tại 13 tỉnh ở Campuchia

0:00 / 0:00
0:00
Ảnh minh họa: Bộ Y tế Campuchia
Ảnh minh họa: Bộ Y tế Campuchia
TPO - Campuchia xác nhận bùng phát dịch bệnh Chikungunya tại 13 tỉnh, làm hơn 500 người mắc bệnh.

Theo thông báo của bộ Y tế Campuchia, tính đến nay Campuchia phát hiện 514 trường hợp bị bệnh Chikungunya (CHIKV) tại 13 tỉnh, trong đó phần lớn tập trung tại tỉnh Rattanakiri, Mondulkiri, Battambang và Kratie. Bộ trưởng Y tế Campuchia - ông Mam Bunheng cho biết, tính đến nay không có trường hợp nào tử vong vì dịch bệnh này và bộ y tế đang kiểm soát được tình hình. Cùng với đó, Bộ trưởng Mam Bunheng cũng kêu gọi các cơ quan, tổ chức và người dân chung tay thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh để dịch sốt xuất huyết và bệnh Chikungunya (CHIKV) không lây lan trong cộng đồng.

Thủ đô của Nga tuyên bố “tuần không làm việc” sau khi số ca mắc Covid-19 ở đây tăng cao nhất trong 6 tháng. Người lao động không thiết yếu vẫn nhận lương dù không làm việc từ xa. “Để ngăn chặn lây nhiễm và cứu mạng người, hôm nay tôi ký sắc lệnh cho phép các ngày 15-19/6 là ngày không làm việc”, Thị trưởng Moscow Sergei Sobyanin tuyên bố ngày 12/6 trên trang web của ông, Reuters đưa tin.

Hôm 12/6, Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro bị phạt hành chính vì không tuân thủ các quy định về phòng chống Covid-19 ở bang Sao Paulo, theo Reuters. Ngoài Tổng thống Bolsonaro, con trai ông - nghị sĩ Eduardo, và Bộ trưởng Cơ sở Hạ tầng Tarcisio Gomes cũng bị phạt vì không đeo khẩu trang và không tuân thủ các biện pháp giãn cách xã hội tại cuộc vận động. Mỗi người phải nộp phạt gần 553 reais (tương đương 108 USD).

Ngoại trưởng các quốc gia Arab dự kiến sẽ tổ chức một cuộc họp bất thường tại thủ đô Doha của Qatar vào ngày 15/6 để thảo luận về đập thủy điện Đại Phục hưng (GERD) của Ethiopia, theo yêu cầu của Ai Cập và Sudan. Cuộc họp bất thường được tiến hành vài ngày sau khi Ai Cập và Sudan kêu gọi các nỗ lực phối hợp của cộng đồng quốc tế nhằm giúp đạt được giải pháp cho cuộc khủng hoảng liên quan đến đập GERD khi các quan chức hai nước gặp nhau tại Khartoum để tham vấn về vấn đề này.

Một vụ xả súng đã xảy ra tại thành phố Austin thuộc bang Texas, Mỹ ngày 12/6, khiến ít nhất 13 người bị thương. Hãng tin RT dẫn nguồn tin từ truyền thông địa phương cho biết, thủ phạm đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường sau khi gây án. Theo một số báo cáo sơ bộ, tên này có thể là một người da màu, do hắn để kiểu tóc bện thừng (Dreadlock). Sở Cảnh sát Austin trong một thông cáo đưa ra sau đó đã yêu cầu người dân tránh xa hiện trường vụ xả súng, đồng thời mô tả tình hình ở đó “rất hỗn loạn”. Hiện các cơ quan chức năng đang gấp rút điều tra động cơ tiến hành vụ xả súng.

Ngày 11/6, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy đã có cuộc điện đàm với Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg, thảo luận về cuộc xung đột ở miền Đông Ukraine và tư cách thành viên NATO của Kiev. Tổng thống Ukraine bày tỏ hy vọng hội nghị thượng đỉnh NATO sắp tới sẽ khẳng định chính sách mở cửa của NATO cũng như quyết định của liên minh quân sự này tại hội nghị thượng đỉnh Bucharest năm 2008 rằng Ukraine sẽ trở thành thành viên NATO.

Lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn gửi lời xin lỗi “sâu sắc nhất” tới những người chịu ảnh hưởng vì sự tăng vọt các ca tử vong và ca mắc Covid-19 gần đây. “Với tư cách là người đứng đầu, tôi muốn gửi lời chia buồn và lời xin lỗi sâu sắc nhất của tôi (tới những người bị ảnh hưởng bởi đợt bùng phát này)", bà Thái Anh Văn nói trong đoạn video đăng tải trên mạng xã hội Twitter ngày 12/6.Lời xin lỗi của nhà lãnh đạo Đài Loan được đưa ra giữa lúc Trung tâm Chỉ huy Chống dịch Đài Loan công bố 250 ca nhiễm mới và 26 ca tử vong trong ngày 12/6. Tổng số người mắc Covid-19 trên hòn đảo đã lên tới 12.746, với 411 ca tử vong.

Bắc Triều Tiên đã thông qua luật khiến những người xem hoặc sở hữu nội dung giải trí từ Hàn Quốc có thể phải vào trại lao động từ 5 đến 15 năm. Theo ông Kim Jong-un, K-pop – nhạc trẻ Hàn Quốc là một căn bệnh ung thư ác tính, đã làm ô uế “trang phục, kiểu tóc, hành vi, cách ăn nói” của giới trẻ Bắc Triều Tiên. Truyền thông nhà nước đã cảnh báo rằng nếu không được kiểm soát, nó sẽ khiến Triều Tiên “sụp đổ như một bức tường ẩm ướt”.

Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa quyết định dỡ bỏ một số lệnh trừng phạt với Iran trong bối cảnh các cuộc đàm phán hạt nhân bị đình trệ. Việc nới lỏng trừng phạt Iran lần đầu tiên trong gần 2 năm qua được xem là nỗ lực của Mỹ nhằm tạo động lực cho các cuộc đàm phán hạt nhân dự kiến trong ngày 12/6 tại Vienna, Áo. Bộ Tài chính Mỹ vừa quyết định dỡ bỏ trừng phạt đối với các cựu quan chức cấp cao của Công ty dầu mỏ quốc gia Iran và một số công ty liên quan đến vận chuyển và kinh doanh các sản phẩm hóa dầu. Chính quyền Mỹ mô tả đây là một quyết định hành chính thông thường và những quan chức Iran bị xóa khỏi danh sách đen của Mỹ đều không còn giữ chức vụ trong các thực thể bị trừng phạt.

MỚI - NÓNG