THẾ GIỚI 24H: Đại sứ Mexico từ chức sau khi bị phát hiện trộm đồ

Ông Valero đã nhét cuốn sách vào bên trong tờ báo và cố gắng rời khỏi tiệm sách ở Buenos Aires. Ảnh: Cuartoscuro.
Ông Valero đã nhét cuốn sách vào bên trong tờ báo và cố gắng rời khỏi tiệm sách ở Buenos Aires. Ảnh: Cuartoscuro.
TPO - Đại sứ Mexico tại Argentina đã từ chức giữa những cáo buộc mới về trộm đồ. Trước đó, một video cho thấy ông ăn trộm một cuốn sách bằng cách nhét nó vào tờ báo.

Ricardo Valero, 77 tuổi, lấy lý do sức khỏe để từ chức, trong khi Ngoại trưởng Mexico Marcelo Ebrard nói ông Valero đang phải điều trị bệnh thần kinh, theo BBC. Ông Valero bị triệu hồi vào tháng này, sau khi camera giám sát cho thấy ông lấy sách của một cửa hàng ở Buenos Aires mà không trả tiền. Giờ ông lại bị cáo buộc đã lấy trộm chiếc áo của một tiệm tại sân bay.


Người đứng đầu Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran (AEOI) Ali Akbar Salehi ngày 23/12 tuyên bố, vòng thứ cấp của lò phản ứng hạt nhân nước nặng Arak của nước đã đi vào hoạt động như một phần của bản thiết kế lại theo quy định của thỏa thuận hạt nhân năm 2015. Theo ông Salehi, vòng sơ cấp của lò phản ứng Arak, bao gồm tâm lò, vẫn đang được xây dựng. Người đứng đầu AEOI nhấn mạnh: “52 hệ thống phải được xây dựng để lò phản ứng có thể đi vào hoạt động… Đến nay, chúng tôi đã hoàn thiện 20 hệ thống”.


Ngày 23/12, hàng chục tòa án, trường mẫu giáo và trung tâm mua sắm tại thành phố Saint Petersburg lớn nhất nước Nga đã phải sơ tán do bị đe dọa đánh bom. Theo hãng tin Interfax, nhà chức trách đã công bố ảnh chụp một số thư điện tử nặc danh tuyên bố đã cài bom tại nhiều trụ sở tòa án, trường mẫu giáo, trung tâm mua sắm, siêu thị và bệnh viện trong thành phố. Các tòa án ở Saint Petersburg đã trở lại làm việc bình thường sau khi sơ tán nhưng không phát hiện thấy bom. Tuy nhiên, một số tòa án vẫn nhận được những lời đe dọa tương tự.


Theo các quan chức Ấn Độ, nước này ngày 23/12 đã thực hiện thành công vụ phóng thử tên lửa đất đối không phản ứng nhanh (QRSAM) tại bang Odisha ở miền Tây. Loại tên lửa tối tân này do Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng (DRDO) phát triển, đã được phóng thử từ bãi thử tổng hợp ngoài khơi bờ biển Chandipur ở huyện Balasore, cách thủ phủ Bhubaneswar của bang Odisha 208km về phía Đông Bắc.


Chiều 22/12 (giờ địa phương), 18 thành viên băng đảng đã thiệt mạng trong một vụ đụng độ xảy ra giữa các tù nhân tại nhà tù El Porvenir, cách thủ đô Tegucigalpa của Honduras khoảng 60 km về phía bắc.“Súng, dao và dao rựa đã được sử dụng trong cuộc ẩu đả”, Trung úy Jose Coello – người phát ngôn của lực lượng an ninh quốc gia Hondura nói và cho biết 10 người khác cũng đã bị thương trong vụ việc.


Ngày 23/12, tại thành phố Thessaloniki ở Hy Lạp đã xảy ra một vụ phóng hỏa nhằm vào xe ôtô của một nhà ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ. Vụ việc xảy ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa hai nước. Cảnh sát Hy Lạp cho biết vụ việc không gây thương vong. Xe ôtô bị phóng hỏa là của một nhân viên lãnh sự quán Thổ Nhĩ Kỳ và không đeo biển số ngoại giao.


Hãng tin Kyodo đưa tin, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vào khoảng tháng 2/2018 đã ra lệnh sản xuất hàng loạt phương tiện được sử dụng để vận chuyển và phóng các tên lửa, trong đó có tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM). Theo một nguồn thạo tin về quan hệ Trung-Triều, để chi trả cho việc mua các bộ phận cho khoảng 70 phương tiện vận chuyển và phóng tên lửa tự hành từ (TEL) các nước, trong đó có Trung Quốc, hàng chục triệu USD đã được phân bổ cho các tổ chức kinh doanh thuộc Cục đạn dược của đảng Lao động Triều Tiên cầm quyền.


Vị vua của tộc người là xuất thân của cố tổng thống Nam Phi Nelson Mandela được ra tù trước thời hạn hôm 23/12, cùng hơn 14.600 tù nhân khác được "giảm án đặc biệt". Buyelekhaya Dalindyebo, 55 tuổi, là vua của AbaThembu, một sắc dân thuộc tộc người Xhosa, theo AFP. Ông Mandela, lãnh đạo cách mạng, tổng thống dân cử đầu tiên của Nam Phi, là thành viên nổi bật nhất của bộ lạc này.


UNICEF cho biết, ít nhất 4.000 trẻ em ở phía Nam Thủ đô Tripoli của Libya đã bị tước quyền giáo dục do cuộc xung đột vũ trang đang diễn ra. Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) lo ngại rằng, các cuộc xung đột tại Tripoli dẫn đến việc đóng cửa nhiều trường học. UNICEF kêu gọi các bên liên quan bảo vệ trẻ em và quyền giáo dục theo luật nhân đạo quốc tế và các nguyên tắc nhân quyền.


Ít nhất 17 ngư dân đã bị các tay súng Boko Haram bắt cóc chiều tối 22/12 (theo giờ địa) trong một vụ tấn công tại khu vực Far North (Pha Nót) thuộc miền Bắc Cameroon. Lực lượng chức năng Cameroon ngày 23/12 cho biết các tay súng đã bao vây các ngư dân khi họ đang đánh cá tại hồ Chad, cưỡng ép nhóm người này lên ô tô và sau đó đưa đi đến địa điểm chưa được xác định. Hiện quân đội Cameroon đang tiến hành chiến dịch tìm kiếm và giải cứu nhóm ngư dân này.

MỚI - NÓNG