THẾ GIỚI 24H: Đài Loan tập trận bắn đạn thật quy mô lớn

Lực lượng phòng vệ Đài Loan trong đợt tập trận hôm 16/1. Ảnh: AP.
Lực lượng phòng vệ Đài Loan trong đợt tập trận hôm 16/1. Ảnh: AP.
TPO - Thủy quân lục chiến thuộc Lực lượng phòng vệ Đài Loan (Trung Quốc) đã tổ chức cuộc tập trận bắn đạn thật quy mô lớn vào ngày 16/1, như là một phần các hoạt động quân sự sau bầu cử, nhằm thể hiện sự ủng hộ với nhà lãnh đạo Thái Anh Văn vừa tái đắc cử, AP cho biết.

Cuộc tập trận tập trung vào kịch bản vô hiệu hóa mối đe dọa từ các nhóm tấn công nhỏ, sử dụng vũ khí cá nhân và chiến đấu tay đôi với kẻ thù giả định. Hồi đầu tuần, lực lượng phòng vệ Đài Loan cũng tổ chức cuộc tập trận có sự tham gia của không quân. Lực lượng này vừa trải qua đợt nâng cấp lớn, thông qua việc mua lại phiên bản mới nhất của gia đình tiêm kích F-16 và một số công nghệ tiên tiến khác của Mỹ.


Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 16/1 thông báo các hoạt động huấn luyện cho hơn 800 học viên quân sự của Arab Saudi sẽ được nối lại trong vài ngày tới.Các hoạt động huấn luyện bay và thực địa cho 850 học viên của Arab Saudi đã bị đình chỉ sau khi một học viên của nước này xả súng sát hại 03 người và làm bị thương 8 người khác tại 1 căn cứ hải quân của Mỹ ở Florida ngày 6/12. Toàn bộ các học viên của Arab Saudi đã được rà soát an ninh và Bộ Tư pháp Mỹ ngày 13/1 đã tuyên bố trục xuất 21 học viên của nước này do từng tiếp xúc với các nội dung thánh chiến hoặc chống Mỹ trên mạng. Arab Saudi hiện là một đồng minh quan trọng của Mỹ ở khu vực Trung Đông


Mỹ đã rút 3.000 quân về từ cuộc tập trận Cold Response, dự kiến sẽ diễn ra từ 3-18/3 ở Na Uy – Đài truyền hình quốc gia Na Uy NRK đưa tin. Đại diện báo chí của trụ sở điều hành lực lượng vũ trang Na Uy Ivar Moen cho biết quyết định của Washington xuất phát từ tình hình đang nóng lên ở Trung Đông. Kể từ khi tướng Qassem Soleimani của Iran bị ám sát trong một cuộc không kích vào đầu tháng này, mối quan hệ giữa hai nước đã trở nên vô cùng căng thẳng.


Ngày 16/1, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan tuyên bố quốc gia này đang điều quân tới Libya để hỗ trợ Chính phủ Đoàn kết dân tộc (GNA) ở Tripoli, được Liên hợp quốc công nhận tại Libya. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định Ankara sẽ tiếp tục điều động mọi phương tiện và năng lực chính trị, thương mại, nhân đạo, ngoại giao và quân đội để đảm bảo an ninh của Thổ Nhĩ Kỳ.


Phát biểu trên truyền hình hôm 16/1, Tổng thống Iran Hassan Rouhani cho biết, Tehran giờ đây sẽ làm giàu uranium nhiều hơn cả trước khi ký thỏa thuận hạt nhân với các cường quốc thế giới, hãng tin Fox News đưa tin. Lời tuyên bố trên được đưa ra một ngày sau khi Anh, Pháp và Đức tuyên bố kích hoạt cơ chế giải quyết tranh chấp theo thỏa thuận hạt nhân ký kết năm 2015.


Cuộc đụng độ giữa lực lượng thân chính phủ và phiến quân ở tỉnh Idlib (Syria) đã khiến ít nhất 39 người mất mạng chỉ sau một đêm. Theo cơ quan giám sát có trụ sở tại Anh, cuộc giao tranh bùng phát tối muộn 15/1. Ít nhất 22 phiến quân chống chính phủ đã bị tiêu diệt. Phần lớn trong số đó là thành viên của Hayat Tahrir Al-Sham – một nhánh Al-Qaeda ở Syria.


Quốc hội Nga vừa bỏ phiếu phê chuẩn ông Mikhail Mishustin, người được Tổng thống Vladimir Putin tiến cử, làm thủ tướng mới sau khi nội các của ông Dmitry Medvedev bất ngờ thông báo từ chức hôm 15/1. Trong cuộc bỏ phiếu diễn ra tại Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga hôm nay, 16/1, 383 trong tổng số 424 nhà lập pháp đã bỏ phiếu ủng hộ đề xuất của đảng cầm quyền Nước Nga Thống nhất bổ nhiệm ông Mishustin, cựu lãnh đạo Cơ quan thuế liên bang làm thủ tướng. Theo hãng tin RIA Novosti, không có nghị sĩ nào bỏ phiếu chống, nhưng có 41 nghị sĩ bỏ phiếu trắng.


Một nhóm ngư dân Croatia đã đánh bắt được một khối màu cam bí ẩn trên Biển Adriatic và không nhận ra rằng thiết bị này có liên quan tới chiến dịch của Hải quân Mỹ trong khu vực. Kênh RT (Nga) cho biết tàu cá Marian II của Croatia khi di chuyển qua các đảo Mljet và St. Andrew đã kéo được thứ bất thường ra khỏi lưới đánh cá, đó là vật thể màu cam nặng khoảng 100 kg và rộng 1,3 m với mỏ neo ở phía dưới. Hải quân Mỹ sau đó đã lên tiếng đề nghị ngư dân Darko Kunac Bigava trả lại khối màu cam này.


Các điều khoản luận tội Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 16/1 đã chính thức được chuyển lên Thượng viện, nơi đã bắt đầu các thủ tục đầu tiên của phiên xét xử đối với ông Trump. Tuy nhiên, phiên xét xử sẽ chính thức bắt đầu vào thứ Ba tuần sau. Thượng viện sẽ chính thức thông báo với Nhà Trắng về phiên xét xử Tổng thống Trump trong ngày 16/1. Ông Trump bị cáo buộc lạm dụng quyền lực và cản trở quốc hội liên quan tới việc đã ép Ukraina điều tra Cựu Phó tổng thống Mỹ Joe Biden, một trong những đối thủ của ông Trump trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng.


Ngày 16/1, Liên hợp quốc cho biết khoảng 350.000 người Syria, phần lớn là phụ nữ và trẻ em, đã phải sơ tán khỏi tỉnh Idlib và tìm kiếm nơi trú ẩn ở các khu vực biên giới gần Thổ Nhĩ Kỳ, do lực lượng được Nga hậu thuẫn tiếp tục nối lại chiến dịch tấn công tại tỉnh này. Trong báo cáo cập nhật tình hình mới nhất, Văn phòng điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc (OCHA) cho biết, tình hình nhân đạo tại Idlib tiếp tục xấu đi do các hành động thù địch "leo thang" này.

MỚI - NÓNG