THẾ GIỚI 24H: Cựu Thủ tướng Australia từng bí mật tự bổ nhiệm mình vào 5 ghế bộ trưởng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Cựu Thủ tướng Australia Scott Morrison đang phải đối mặt với những lời kêu gọi từ chức sau khi có thông tin tiết lộ ông đã bí mật tự bổ nhiệm mình vào 5 vị trí bộ trưởng khi còn lãnh đạo nội các.

Đầu năm 2020, Thủ tướng Morrison khi đó đã bí mật tuyên thệ nhậm chức Bộ trưởng Y tế và Bộ trưởng Tài chính. Năm 2021, ông Morrison cũng bí mật tuyên thệ nhậm chức Bộ trưởng Ngân khố, Bộ trưởng Nội vụ và Bộ trưởng Công nghiệp và Khoa học. Một số bộ trưởng phục vụ vào thời điểm đó cho biết họ không hay biết gì việc Morrison đã nắm quyền kiểm soát chung với cả hai vị trí của họ. Các thành viên cấp cao của chính phủ đảng Lao động đương nhiệm gọi động thái này là "độc tài" và thậm chí cáo buộc ông Morrison đã tìm cách thành lập một "chính phủ bóng tối". Ông Morrison tuyên bố đã hành động đúng luật.


Nga thay chỉ huy Hạm đội Biển Đen. Hãng thông tấn Nga RIA Novosti ngày 17/8 dẫn lời các nguồn tin quân sự cho biết chính quyền Moscow đã thay chỉ huy Hạm đội Biển Đen. Theo đó, phó Đô đốc Viktor Sokolov sẽ thay thế Đô đốc Igor Osipov. Theo các nguồn tin của RIA Novosti, ông Sokolov đã ra mắt các thành viên trong hội đồng quân sự của Hạm đội Biển Đen ở cảng Sevastopol ở bán đảo Crimea.


Mỹ không kích tại Somalia, tiêu diệt 13 chiến binh Al-Shabaab. Lầu Năm Góc ngày 17/8 cho biết các lực lượng Mỹ đã tiêu diệt 13 tay súng của nhóm chiến binh Al-Shabaab trong một cuộc không kích ở Somalia. Theo tuyên bố của Bộ Tư lệnh đặc trách khu vực châu Phi (USAFRICOM), cuộc tấn công diễn ra hôm 14/8 gần khu vực Teedaan ở miền Trung-Nam của Somalia trong khi các chiến binh Al-Shabaab đang tấn công lực lượng Quân đội Quốc gia Somalia.


Nổ lớn tại nhà thờ Hồi giáo ở Kabul. Lực lượng cảnh sát và các nhân chứng xác nhận đã xảy ra vụ nổ lớn tại một nhà thờ Hồi giáo ở phía Bắc thủ đô Kabul của Afghanitan vào tối 17/8 (theo giờ địa phương) khiến nhiều người thiệt mạng và bị thương. Cảnh sát cho biết có nhiều thương vong nhưng chưa thể xác định được con số cụ thể. Theo một quan chức tình báo Taliban giấu tên, nhiều khả năng có đến 35 người thiệt mạng và bị thương, và con số này có nguy cơ tiếp tục tăng lên trong vụ nổ tại khu vực Khair Khana, trong số các nạn thiệt mạng có cả vị giáo sĩ phụ trách nhà thờ.


Trung Quốc xác nhận tập trận chung với Nga. Quân đội Trung Quốc sẽ là một trong số các đối tác nước ngoài tại một cuộc tập trận quân sự đa phương ở Nga có tên là Vostok 2022. Thông tin này được Bộ Quốc phòng Trung Quốc xác nhận ngày 17/8.


Cựu quan chức Trung Quốc bị tuyên án tử hình vì nhận hối lộ 28,6 triệu đô la. Shi Wenqing - cựu Phó Chủ nhiệm Ủy ban thường vụ Hội đồng nhân dân tỉnh Giang Tây (Trung Quốc) đã bị kết án tử hình hoãn thi hành án 2 năm vì tội hối lộ và sở hữu súng bất hợp pháp. (XEM CHI TIẾT…)


Hàng loạt vụ đánh bom, đốt phá xảy ra ở miền Nam Thái Lan. Rạng sáng 17/8, hàng loạt các vụ đánh bom và đốt phá đã diễn ra gần như đồng thời tại 3 tỉnh biên giới miền Nam Thái Lan là Yala, Narathiwat và Patani. Mặc dù không có ai bị thiệt mạng nhưng những vụ phá hoại này đã gây ra nhiều thiệt hại về vật chất.


Iran sẵn sàng trao đổi tù nhân với Mỹ. Hãng tin Fars dẫn lời Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran - ông Nasser Kanaani cho biết, Iran sẵn sàng trao đổi tù nhân với Mỹ và Washington cũng cần phải trả tự do cho các công dân Iran bị bỏ tù mà không có bất kỳ điều kiện nào.

MỚI - NÓNG