THẾ GIỚI 24H: Chủ tịch tập đoàn Samsung Electronics bất ngờ lãnh án tù

Chủ tịch Samsung Electronics Lee Sang-hoon. Ảnh: Financial Times.
Chủ tịch Samsung Electronics Lee Sang-hoon. Ảnh: Financial Times.
TPO - Ông Lee Sang-hoon - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Samsung Electronics - bị xử tù 1,5 năm vì tội cản trở việc hình thành công đoàn lao động của công ty.

Yonhap News dẫn nguồn tin từ Tòa án quận trung tâm Seoul cho biết ông Lee bị cáo buộc mở chiến dịch phá hoại công đoàn lao động được thành lập tại đơn vị dịch vụ khách hàng của công ty hồi năm 2013. Khi đó ông là giám đốc tài chính. Samsung Electronics từ chối bình luận về vụ việc. Theo Bloomberg, với vị trí chủ tịch, ông Lee không đóng vai trò quan trọng trong hoạt động của tập đoàn Hàn Quốc. Tuy nhiên, đây vẫn là cú đòn mạnh giáng vào uy tín của công ty lớn nhất Hàn Quốc.


Trung Quốc và Nga đã đề xuất Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc gỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu tượng, hải sản và hàng dệt may, đồng thời giảm hạn chế lao động Triều Tiên làm việc ở nước ngoài. Đề xuất của Trung Quốc trong việc giảm nhẹ trừng phạt với Triều Tiên đang gia tăng sức ép lên Mỹ và là dấu hiệu cho thấy sự chấm dứt của nỗ lực chung nhằm ép Bình Nhưỡng phải từ bỏ vũ khí hạt nhân.


Ngày 17/12, Không quân Ấn Độ (IAF) đã phóng thử thành công tên lửa hành trình siêu thanh BrahMos tại bang miền Đông Odisha. Một tuyên bố của IAF nêu rõ: "IAF hôm nay đã bắn thành công tên lửa BrahMos phiên bản trên không từ máy bay chiến đấu Su-30 MKI. Vụ phóng diễn ra suôn sẻ. Tên lửa đi theo quỹ đạo mong muốn và đánh trúng trực tiếp mục tiêu trên biển ngoài khơi bờ biển Odisha."


Thủ Tướng Nga Đ.Medvedev đã mở rộng danh sách các công dân Ukraine bị áp các biện pháp kinh tế đặc biệt cũng như danh mục các loại hàng hóa bị cấm nhập từ Ukraine vào Nga. Nghị định về vấn đề này của Chính phủ Nga đã được công bố trên cổng chính thức về thông tin pháp lý từ ngày 16/12 và có hiệu lực vào ngày 17/12. Theo tài liệu này, có thêm 9 người rơi vào danh sách trừng phạt, đó là những quan chức và các đại biểu Hội đồng thành phố Odessa. Có hai người Ukraine nữa đã bị loại khỏi danh sách. Vì vậy, hiện giờ danh sách có khoảng 570 người.


Thượng viện Mỹ đã thông qua dự luật chính sách quốc phòng trị giá 738 tỷ USD cho năm tài khóa 2020. Văn bản này sẽ được Tổng thống Mỹ ký thành luật. Với 86 phiếu thuận và 8 phiếu trống, Thượng viện Mỹ đã thông qua dự luật chính sách quốc phòng còn được biết đến với tên gọi Đạo luật cấp thẩm quyền quốc phòng quốc gia (NDAA).


Tổng thống Ai Cập Fattah al-Sisi cảnh báo các ý định "kiểm soát" nước láng giềng Libya, trong bối cảnh Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan bày tỏ sẵn sàng đưa quân vào Libya nếu được chính phủ Đoàn kết dân tộc Libya (GNA) đề nghị. Ngày 17/12 Tổng thống Sisi phát biểu với báo giới một ngày trước đó khẳng định: "Chúng tôi sẽ không cho phép bất kỳ ai kiểm soát Libya... vì (việc này liên quan) vấn đề an ninh quốc gia của Ai Cập".


Ngày 17/12, người phát ngôn Cảnh sát quốc gia Indonesia Asep Adi Saputra cho biết lực lượng đặc nhiệm chống khủng bố Densus 88 đã bắt giữ 8 phần tử có liên quan tới tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại tỉnh Papua. Những tên này đều là thành viên của Jama'ah Anshorut Daulah (JAD), nhóm thánh chiến tuyên bố trung thành với IS tại Iraq và Syria. Để phòng ngừa nguy cơ xảy ra các cuộc tấn công khủng bố trong dịp nghỉ lễ Giáng sinh và Năm mới, giới chức Indonesia sẽ thắt chặt an ninh trước, trong và sau dịp nghỉ lễ này.


Chính phủ Nhật Bản ngày 17/12 cho biết Tổng thống Iran Hassan Rouhani sẽ thăm Nhật Bản vào ngày 18/12 để gặp Thủ tướng nước chủ nhà Shinzo Abe, trong bối cảnh Tokyo đang tăng cường hoạt động ngoại giao để giúp giảm căng thẳng ở Trung Đông. Kế hoạch chuyến thăm 2 ngày của ông Rouhani diễn ra trong bối cảnh gia tăng bất đồng giữa Mỹ và Iran liên quan tới thỏa thuận hạt nhân lịch sử được ký kết giữa Iran và các cường quốc thế giới.


Trung Quốc đưa tàu sân bay đầu tiên được sản xuất trong nước vào hoạt động hôm ngày 17/12 tại Tam Á, tỉnh Hải Nam. Tàu sân bay mới được thử nghiệm trên biển vào năm 2018, từ căn cứ ở tỉnh Sơn Đông, cảng Đại Liên, nơi nó được sản xuất. Hiện nó được đặt tên chính thức là Sơn Đông.


Đài truyền hình KBS (Hàn Quốc) ngày 17/12 cho biết Chính phủ Hàn Quốc sẽ tiếp tục xúc tiến dự án viện trợ 50.000 tấn gạo cho Triều Tiên vào năm 2020 thông qua Chương trình Lương thực Thế giới (WFP). Trong năm 2020, WFP sẽ tiếp tục thảo luận với Triều Tiên về vấn đề viện trợ gạo. Tuy nhiên, Triều Tiên đang liên tiếp có các động thái gia tăng căng thẳng quân sự, nên dự kiến sẽ có một số ý kiến tại Hàn Quốc chỉ trích việc chính phủ tiếp tục xúc tiến dự án này.


Bộ Tư lệnh các lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc (USFK) cho biết sẽ dỡ bỏ lệnh cấm ra ngoài vào ban đêm đối với các binh lính Mỹ đóng tại Hàn Quốc, bắt đầu từ ngày 17/12. Tư lệnh Abrams nhấn mạnh dù gỡ bỏ lệnh cấm, nhưng các binh lính quân đội Mỹ vẫn phải tuân thủ đúng quy định, trật tự, duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu ở bất kể thời gian hay địa điểm nào. Quân đội Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc tạm thời gỡ bỏ lệnh cấm ra ngoài vào ban đêm trong 180 ngày để tiến hành đánh giá sơ bộ trước khi chính thức gỡ bỏ lệnh cấm này.

MỚI - NÓNG