Bị kết án tù vì trần truồng ngồi trước cửa

Bị kết án tù vì trần truồng ngồi trước cửa
TPO - Hôm qua 9/1, một người đàn ông 52 tuổi Singapore bị kết án tù 1 tuần vì hành động tục tĩu khi ngồi xổm trước cửa nhà mà không mặc gì để hàng xóm nhìn thấy.

Người đàn ông làm nghề phục vụ hàng ăn (danh tính không được tiết lộ) bị kết tội cố tình khỏa thân và ngồi xổm trước cửa nhà vào chiều ngày 17/10/2017, đúng lúc một người hàng xóm trở về. Ông ta còn có hành động tục tĩu để người phụ nữ hàng xóm nhìn thấy.

Khi quay mặt đi, người phụ nữ nghe thấy ông ta cười khúc khích.

Người phụ nữ này sẽ đó nhìn thấy những giọt “dung dịch màu trắng” trước cửa nhà mình, và cô đã báo cảnh sát vào ngày hôm sau.

Theo luật Singapore, mức án tối đa cho loại tội danh này là 3 tháng tù hoặc phạt tiền 2.000 đô la Singapore, hoặc cả hai.

Theo theo CNA
MỚI - NÓNG
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.