THẾ GIỚI 24H: Chính phủ Niger tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao với Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Niger sẽ cắt đứt quan hệ ngoại giao với Ukraine "với hiệu lực tức thì." Đây là tuyên bố được ông Amadou Abdramane, người phát ngôn chính quyền quân sự Niger, đưa ra trên truyền hình quốc gia ngày 6/8.
THẾ GIỚI 24H: Chính phủ Niger tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao với Ukraine ảnh 1

Ông Amadou Abdramane, người phát ngôn chính quyền quân sự Niger. (Ảnh: TTXVN)

Trong một thông báo, ông Abdramane cho biết động thái này được thực hiện là bởi chính quyền Kiev đã ủng hộ "các tổ chức khủng bố" và kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ra nghị quyết về hành vi "gây hấn" của Ukraine.Tuyên bố cũng khẳng định "dựa trên sự nghiêm trọng của tình hình, cũng như sự can dự có thật và giả định của Ukraine trong hành vi gây hấn tại Mali", Chính phủ Niger đã quyết định cắt đứt quan hệ ngoại giao "với hiệu lực tức thì" với Ukraine, nhằm thể hiện sự đoàn kết với chính phủ và nhân dân Mali.


Tình báo Mỹ nhận định sẽ có 2 đợt tấn công nhằm vào Israel. Tình báo Mỹ và phương Tây dự đoán, Israel sẽ phải đối mặt với hai đợt tấn công, một dự kiến đến từ Iran và đợt còn lại tới từ nhóm Hezbollah. Các cuộc tấn công có thể diễn ra vào Ngày thương tiếc. Cổng tin tức Axios dẫn các nguồn tin nắm rõ nội dung cuộc họp giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden, Phó Tổng thống Kamala Harris và đội ngũ an ninh quốc gia tại Nhà Trắng cho biết: "Tin tình báo chỉ ra rằng Hezbollah và Iran vẫn đang họp bàn và cả hai bên chưa quyết định chính xác họ muốn làm gì".


Quan chức Chính phủ Bắc Macedonia bị bắt vì sản xuất đồng 2 euro giả. Ngày 6/8, Cơ quan cảnh sát Liên minh châu Âu (Europol) thông báo một quan chức Chính phủ Bắc Macedonia đã bị bắt vì cáo buộc sản xuất hàng loạt đồng 2 euro giả có giá trị lên tới hàng triệu euro. Europol cho biết người đàn ông này là một nhân viên của Bộ Nội vụ Bắc Macedonia, đồng thời chia sẻ thêm chính quyền cũng đã thu giữ các máy sản xuất tiền giả, hàng nghìn đồng xu đã lắp ráp, nhẫn và lõi phôi tại nhiều địa điểm ở Bắc Macedonia.


Liên minh châu Âu "bật đèn xanh" khoản viện trợ 4,2 tỷ euro cho Ukraine. Theo truyền thông châu Âu, các chính phủ thành viên Liên minh châu Âu (EU) đã phê duyệt khoản thanh toán thường xuyên đầu tiên cho Ukraine là 4,2 tỷ euro (4,58 tỷ USD) trong số 50 tỷ euro mà EU đã dành để hỗ trợ tài chính cho Kiev. Khoản tiền này sẽ được cung cấp dưới dạng tiền vay và tài trợ sau khi Ukraine đáp ứng các điều kiện giải ngân bao gồm cải cách quản lý tài chính công, quản trị doanh nghiệp nhà nước, môi trường kinh doanh, năng lượng và rà phá bom mìn. Quỹ 50 tỷ euro cho giai đoạn 2024-2027 đã được các chính phủ EU nhất trí vào tháng 3.


Phong trào Hamas có thủ lĩnh chính trị mới. Phong trào Hamas ngày 6/8 (giờ địa phương) chính thức tuyên bố ông Yahya Sinwar là người đứng đầu văn phòng chính trị của phong trào này, sau khi thủ lĩnh Ismail Haniyeh bị ám sát tại thủ đô Tehran của Iran vào ngày 31/7. Ông Sinwar là người đứng đầu của Hamas ở Dải Gaza và được coi một trong những người hoạch định kế hoạch cuộc tấn công ngày 7/10/2023 của lực lượng này và các đồng minh vào Israel, dẫn tới chiến dịch quân sự trả đũa của Israel vào vùng đất này suốt 10 tháng qua.


Thủ lĩnh Hezbollah tuyên bố sẽ đáp trả Israel bất kể hậu quả. Phát biểu tại lễ tưởng niệm chỉ huy quân sự Hezbollah Fuad Shukr kéo dài 1 tuần, thủ lĩnh Hassan Nasrallah hôm qua (6/8) tuyên bố, Hezbollah “có nghĩa vụ phải đáp trả Israel bất kể hậu quả ra sao”. Tuyên bố của ông Hassan Nasrallah cũng cho biết, Hezbollah sắp có phản ứng và phản ứng này sẽ “mạnh mẽ và hiệu quả”, lực lượng này sẽ tự mình trả đũa hoặc có phản ứng thống nhất từ ​​tất cả các nhóm.


Bắt giữ công dân nước ngoài có âm mưu ám sát quan chức cấp cao Mỹ. Bộ Tư pháp Mỹ ngày 6/8 cho biết đã bắt giữ một người đàn ông mang quốc tịch Pakistan tìm cách thuê người ám sát các quan chức cấp cao Mỹ, trong đó có thể bao gồm cựu Tổng thống Donald Trump. Theo thông tin từ Bộ Tư pháp Mỹ, người đàn ông này được xác định danh tính là Asif Merchant, 46 tuổi, và có quốc tịch Pakistan. Người này đã tới thành phố New York và tìm cách thuê một sát thủ nhằm sát hại các quan chức cấp cao Mỹ trong khoảng thời gian từ cuối tháng 8 hoặc đầu tháng 9.


Bà Harris chính thức công bố phó tướng. Ngày 6/8, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris - ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ - đã chọn Thống đốc bang Minnesota Tim Walz là người liên danh tranh cử trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm nay, theo hãng tin Reuters. “Tôi rất vui khi chia sẻ rằng tôi đã đưa ra quyết định của mình: Thống đốc bang Minnesota Tim Walz sẽ tham gia chiến dịch của chúng tôi với tư cách là người liên danh tranh cử. Ông Tim là một nhà lãnh đạo đã được tôi luyện qua nhiều trận chiến và có thành tích đáng kinh ngạc trong việc hoàn thành mọi việc cho các gia đình Minnesota. Tôi biết rằng ông ấy sẽ mang nguyên tắc lãnh đạo đó đến với chiến dịch của chúng tôi và đến văn phòng phó tổng thống" - bà Harris thông báo.


Quân đội Bangladesh thay hàng loạt vị trí chủ chốt. Văn phòng quan hệ công chúng của quân đội Bangladesh thông báo quyết định cải tổ lớn trong lực lượng này sau khi Thủ tướng Sheikh Hasina từ chức và rời khỏi đất nước. Tư lệnh lục quân Bangladesh Waker-uz-Zaman kêu gọi người dân tuân thủ luật pháp và trật tự, đồng thời tuyên bố thành lập chính phủ lâm thời.

MỚI - NÓNG