THẾ GIỚI 24H: Cảnh sát Mỹ bất ngờ ra lệnh sơ tán Điện Capitol

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Cảnh sát tại tòa nhà Quốc hội Mỹ hôm 20/4 đã ra lệnh sơ tán Điện Capitol sau thông báo họ đang theo sát “một chiếc máy bay có khả năng gây ra mối đe dọa”.

Tuyên bố sơ tán được đưa ra với những người làm việc tại khu phức hợp trung tâm của Điện Capitol. Cảnh sát Mỹ không cho biết thêm về loại máy bay mà họ đang theo dõi. Trong thời gian sơ tán, cả Hạ viện và Thượng viện Mỹ - đều nằm trong khu phức hợp - không tổ chức phiên họp nào. Sau đó, cảnh sát phụ trách tại tòa nhà Quốc hội Mỹ ra thông báo cho biết "máy bay hiện không còn gây ra mối đe dọa cho khu phức hợp tại Điện Capitol”. Thông báo cũng khẳng định thêm cảnh sát đang chuẩn bị cho các tòa nhà hoạt động trở lại. Ngoài ra, lực lượng này cũng nói rằng khu phức hợp được sơ tán trong tình trạng “vô cùng thận trọng”.


Ít nhất 5 người bị thương trong vụ tấn công nhằm vào xe chở lính gác nhà tù tỉnh Bursa, Tây Bắc Thổ Nhĩ Kỳ ngày 20/4. Thống đốc tỉnh Bursa, ông Yakup Canbolat cho biết một thiết bị nổ tự chế được gắn trên một cột điện đã được kích hoạt từ xa và phát nổ khi chiếc xe chở khoảng 30 người, phần lớn là lính canh nhà tù, đi qua. Ông gọi đây là một vụ tấn công khủng bố và cho biết lực lượng an ninh đang điều tra để sớm bắt giữ thủ phạm.


Mỹ trừng phạt thêm 69 cá nhân và thực thể Nga. Theo Bộ Tài chính Mỹ, các lệnh trừng phạt nhằm vào những cá nhân, bao gồm cả người đứng đầu Ngân hàng Trung ương Nga Kseniya Yudayeva và ông Mikhail Zadornov - lãnh đạo của ngân hàng Otkritie FC.


Israel không kích Dải Gaza. Máy bay phản lực của Israel đã tấn công Dải Gaza vào sáng sớm 21/4, vài giờ sau khi các chiến binh ở Palestine bắn một tên lửa vào nhà nước Do Thái này. Các nhân chứng và nguồn tin an ninh cho biết đây là đợt không kích thứ hai trong 48 giờ qua. Trước đó, một cuộc tấn công bằng tên lửa đã xảy ra vào ngày 19/4, tập trung vào trung tâm vùng lãnh thổ bị bao vây ở ven biển, AFP đưa tin.


Theo trang mạng worldometer.info, trong vòng 24 giờ qua, thế giới ghi nhận trên 856.000 ca mắc COVID-19 và 2.889 ca tử vong. Tổng số ca mắc từ đầu dịch tới nay đã là 506,7 triệu ca, trong đó trên 6,23 triệu ca tử vong. Tính từ đầu đại dịch, Mỹ là quốc gia có tổng số ca mắc nhiều nhất thế giới với trên 82,4 triệu ca mắc COVID-19 và trên 1,01 triệu ca tử vong. Tiếp đó là Ấn Độ với trên 43 triệu ca mắc và trên 522.000 ca tử vong. Đứng thứ ba là Brazil với trên 30 triệu ca mắc và trên 662.000 ca tử vong.


Nổ mỏ than ở Ba Lan khiến 5 người thiệt mạng, hơn 20 người bị thương. Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki cho biết vụ nổ đầu tiên xảy ra vào nửa đêm ngày 20/4 tại mỏ Pniowek ở Pawlowice, vụ nổ thứ hai xảy ra sau đó khoảng 3 tiếng đồng hồ. Một chiến dịch cứu hộ đã được triển khai ngay lập tức tuy nhiên do hai vụ nổ xảy liên tiếp khiến cho công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn và nguy hiểm. Hơn 20 người bao gồm cả những người cứu hộ, đã phải nhập viện trong tình trạng bỏng nặng.


Ngày 20/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo nước này đã thử nghiệm thành công tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Sarmat. Trong bài phát biểu trên truyền hình, Tổng thống Putin đã chúc mừng quân đội Nga về sự thành công của vụ phóng, đồng thời nhấn mạnh loại vũ khí này sẽ tăng cường năng lực của các lực lượng vũ trang Nga và đảm bảo an ninh cho nước Nga khỏi các mối đe dọa từ bên ngoài một cách đáng tin cậy. Theo ông, tên lửa thế hệ mới này có tính chiến thuật cao nhất và có khả năng vượt qua mọi hệ thống phòng thủ tên lửa hiện đại của đối phương.


Trung tâm Địa chấn học Địa Trung Hải châu Âu (EMSC) cho biết một trận động đất có độ lớn 5,9 đã làm rung chuyển đảo Mindanao, Philippines vào ngày 21/4. Theo EMSC, tâm trận động đất nằm ở độ sâu 60 km. Hệ thống cảnh báo sóng thần của Mỹ cho biết không có cảnh báo sau trận động đất này. Hiện chưa có thông tin về thiệt hại sau vụ động đất này.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.