THẾ GIỚI 24H: Bộ trưởng Quốc phòng Artsakh bị thương nặng khi quân đội Azerbaijan tấn công

Lực lượng Artsakh
Lực lượng Artsakh
TPO - Tổng thống Cộng hòa Artsakh (nước Cộng hòa Nagorno – Karabakh tự xưng) Araik Arutunyan ngày hôm nay (27/10) thông báo cho biết, Bộ trưởng Quốc phòng và Tư lệnh quân đội nước này, Trung tướng Jalal Arutunyan, đã bị thương nặng trong một cuộc tấn công của lực lượng Azecbaijan.

Nhà lãnh đạo Cộng hòa Nagorno - Karabakh tự xưng đã ký sắc lệnh bãi nhiệm chức vụ tướng Jalal với lý do bị thương, và bổ nhiệm ông Michael Arzumanyan làm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Tư lệnh Quân đội Artsakh mới, đồng thời trao quân hàm Trung tướng cho ông Arzumanyan. Khu vực Karabakh đã chứng kiến những trận chiến ác liệt trong gần một tháng qua giữa lực lượng Armenia và Azerbaijan, và vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại mặc dù hai bên tuyên bố đồng ý với hơn một hiệp định đình chiến đạt được dưới sự bảo trợ của nước ngoài.


Bộ Nguồn nước và Thủy lợi Ai Cập ngày 27/10 thông báo tiến trình đàm phán giữa nước này, Sudan và Ethiopia liên quan tới việc vận hành đập thủy điện Đại Phục Hưng mà Ethiopia đang xây dựng sẽ được khởi động lại dưới sự trung gian bảo trợ của Liên minh châu Phi (AU) và kéo dài trong một tuần. Là dự án thủy điện lớn nhất châu Phi, đập Đại Phục Hưng được khởi công xây dựng từ năm 2011 tại Ethiopia trên dòng sông Nile Xanh. Bất đồng về việc vận hành đập thủy điện này là nguyên nhân chính gây căng thẳng giữa Ethiopia và Ai Cập.


Ngày 27/10, nhiều người đã tụ tập bên ngoài đại sứ quán Pháp ở thủ đô Amman của Jordan để phản đối tổng thống Pháp vì đã xúc phạm đạo Hồi và đấng tiên tri Mohamad. Những người biểu tình kêu gọi tẩy chay các sản phẩm của Pháp. Lực lượng an ninh Jordan đã ngăn cản những người biểu tình tiếp cận tòa nhà Đại sứ quán Pháp.

Hàng loạt tin xấu đến với ông Donald Trump trước thời điểm nước rút cuộc chạy đua vào Nhà Trắng. Trong phiên giao dịch đêm 26/10 (giờ Việt Nam), chỉ số công nghiệp Dow Jones của Mỹ ghi nhận phiên tồi tệ nhất kể từ đầu 9/2020 với cú giảm sốc 650 điểm trong bối cảnh các cuộc đàm phán về gói kích thích tài khóa trước cuộc bầu cử Tổng thống lại một lần nữa bị đình trệ. Tin xấu đến với ông Trump còn là số lượng ca nhiễm virus SARS-CoV-2 tăng nhanh và bùng phát trở lại tại các bang vùng vành đai mặt trời.

Tony Chung, nhà hoạt động 19 tuổi người Hong Kong, đã bị bắt giữ ở địa điểm cách lãnh sự quán Mỹ khoảng 50 m. Tony Chung bị những người đàn ông không rõ danh tính dẫn ra khỏi quán cà phê Pacific Coffee đối diện lãnh sự quán Mỹ tại Hong Kong ngày 27/10. Quán cà phê này cách lãnh sự quán chưa đầy 50 m. Theo các nguồn tin, Chung đến lãnh sự quán Mỹ ở Hong Kong lúc 8h10 ngày 27/10. Tuy nhiên, còn 20 phút nữa mới đến giờ lãnh sự quán mở cửa.


Cố vấn an ninh đặc biệt của Tổng thống Hàn Quốc, ông Moon Chung-in kêu gọi Triều Tiên nối lại đối thoại liên Triều trước khi chính quyền mới của Mỹ khởi động sau cuộc bầu cử tổng thống ngày 3/11 tới. Theo ông Moon Chung-in, hai miền Triều Tiên cần cải thiện quan hệ và tiến hành một hội nghị thượng đỉnh liên Triều càng sớm càng  tốt. Ngoài việc kêu gọi hợp tác và đối thoại liên Triều, ông cũng khẳng định "vũ khí hạt nhân không thể đảm bảo cho sự trường tồn và thịnh vượng". Quan chức Hàn Quốc nhấn mạnh sự cần thiết phải chính thức chấm dứt cuộc chiến tranh Triều Tiên, xem đây là một phần trong tiến trình phi hạt nhân hóa. 

Đại dịch Covid-19 đang diễn biến khó lường trên toàn cầu, lây mầm bệnh cho thêm khoảng 444.000 người và cướp đi mạng sống của 6.845 nạn nhân trong 24 giờ qua. Theo trang thống kê Worldometers, với mức tăng trên, thế giới đã có tổng cộng hơn 44 triệu bệnh nhân Covid-19 và hơn 1,17 triệu người ca tử vong tính đến 6h sáng ngày 28/10.


Ngày 27/10, toàn bộ các họp trực tiếp tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York đã bị hủy sau khi một quốc gia thành viên thông báo có 5 nhân viên mắc Covid-19. Đây là lần đầu tiên kể từ mùa hè vừa qua, Liên Hợp Quốc phải hủy họp trực tiếp vì đại dịch. Trong thư gửi tới 193 nước thành viên, Chủ tịch Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc Volkan Bozkir cho biết cơ quan y tế của tổ chức này khuyến nghị hủy bỏ các cuộc họp trực tiếp, để phòng ngừa dịch bệnh lây lan và tiến hành truy vết tiếp xúc của những người nhiễm bệnh.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.