THẾ GIỚI 24H: Binh sĩ Ấn Độ, Trung Quốc liên tục ẩu đả ở biên giới gần Tây Tạng

Binh sĩ Ấn Độ và Trung Quốc tại cửa khẩu trên đèo Nathu La nối bang Sikkim và Tây Tạng. Ảnh: Reuters.
Binh sĩ Ấn Độ và Trung Quốc tại cửa khẩu trên đèo Nathu La nối bang Sikkim và Tây Tạng. Ảnh: Reuters.
TPO - Quân đội Ấn Độ cho biết một số binh sĩ nước này đã có các vụ ẩu đả trong hai ngày 9-10/5 với các binh sĩ Trung Quốc ở khu vực hẻo lánh trên biên giới hai nước, tại vị trí chiến lược gần Tây Tạng.

Sự kiện diễn ra hôm 9/5 tại khu vực Naku La, gần cửa khẩu Nathu La cao 4.572 mét ở bang Sikkim phía đông bắc Ấn Độ, khu vực tiếp giáp với cả Bhutan, Nepal và Trung Quốc. Sự việc sau đó đã được giải quyết bằng "đối thoại và tương tác" ở cấp địa phương, người phát ngôn Bộ Tư lệnh phía Đông của Ấn Độ, ông Mandeep Hooda cho biết. Một vụ đụng độ khác giữa binh sĩ hai bên diễn ra sáng 10/10 tại Ladakh. "Người Trung Quốc đã động chạm với người Ấn Độ và các binh sĩ Ấn Độ đã can thiệp, dẫn tới ẩu đả", New Indian Express đưa tin. Vụ việc diễn ra bên phía Ấn Độ gần thị trấn Nallah. Vụ việc đã được giải quyết nhưng binh lính cả hai bên vẫn đang hiện diện ở khu vực này.


Ngày 10/5, hãng thông tấn chính thức IRNA (Iran) dẫn lời người phát ngôn chính phủ nước này Ali Rabiee khẳng định, Tehran sẵn sàng thực hiện một thỏa thuận trao đổi tù nhân đầy đủ với Washington mà không cần điều kiện tiên quyết, song chính quyền Mỹ vẫn chưa hồi đáp lời kêu gọi của nước này. Hồi tháng 12 năm ngoái, Tehran và Washington đã tiến hành trao đổi tù nhân mà đối tượng là một công dân Mỹ bị cáo buộc làm gián điệp và một nhà nghiên cứu người Iran bị cho là đã vi phạm những luật trừng phạt Mỹ áp đặt với nước này.


Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence đang tự cách ly và không tới Nhà Trắng sau khi thư ký báo chí của ông cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2. Ông Pence đã không tham dự một cuộc họp với Tổng thống Donald Trump và các quan chức quân sự hàng đầu diễn ra hôm thứ Bảy tuần trước. Trong ngày Chủ Nhật, ông đã được xét nghiệm virus SARS-CoV-2 và cho kết quả âm tính. Cả ông Pence và ông Trump vẫn được xét nghiệm virus thường xuyên. Theo Bloomberg, Pence hiện đang ở tại nhà riêng của ông ở Washington.


Ít nhất 20 người bị giết trong các cuộc tấn công từ những tay súng chưa xác định ở các ngôi làng tại vùng Tillaberi, phía Tây Niger. Thống đốc vùng Tillaberi, ông Ibrahim Tidjani Katchella cho biết  vụ tấn công do các tay súng trên môtô gây ra. Ông không cho biết thêm chi tiết của vụ tấn công. Tillaberi là khu vực biên giới giữa ba nước Niger, Burkina Faso và Mali, còn được biết tới với cái tên Liptako-Gourma.


Cơ quan tư pháp Iraq ra lệnh cho các tòa án nước này thả tự do cho những người biểu tình chống Chính phủ đang bị bắt giữ. Những người biểu tình được thả ngoại trừ những trường hợp dính líu tới các vụ gây chết người. Bước đi này nhằm cụ thể hóa một trong những quyết định đầu tiên của tân Thủ tướng Mustafa al-Kadhimi, người vừa nhậm chức hôm 7/5.


Theo Tổ chức Giám sát nhân quyền Syria (SOHR), các cuộc giao tranh ở Tây Bắc Syria ngày 10/5 đã làm 22 người thiệt mạng và đây là mức thương vong cao nhất kể từ khi một thỏa thuận ngừng bắn được bắt đầu cách đây 2 tháng. Rạng sáng 10/5, các tay súng nổi dậy đã phát động tấn công nhằm vào các vị trí của lực lượng ủng hộ chính phủ nằm trên sườn Tây khu vực này. Theo SOHR, giao tranh đã làm 15 thành viên lực lượng ủng hộ chính phủ và 7 tay súng nổi dậy thiệt mạng. SOHR nhận định đây là thương vong cao nhất kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực.


Theo trang thống kê Worldometers, tính đến 6h ngày 11/5, số ca tử vong do nhiễm virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trên toàn cầu đã vượt ngưỡng 280.000 người. Cụ thể, trên toàn thế giới có 4.174.579 ca mắc COVID-19, trong đó có 283.602 trường hợp tử vong, 1.483.074 ca hồi phục và 47.016 bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch.


Ngày 10/5, Thủ tướng Anh Boris Johnson thông báo, lệnh phong tỏa tại nước này do dịch COVID-19 sẽ được kéo dài đến ít nhất là ngày 1/6, trong bối cảnh ông công bố các kế hoạch dỡ bỏ một cách thận trọng các hạn chế đi lại vốn được áp dụng cách đây 7 tuần. Theo Thủ tướng Johnson, một số trường tiểu học có thể đón học sinh và một số cửa hàng có thể mở cửa trở lại từ ngày 1/6, trong khi một số địa điểm công cộng có thể mở cửa lại từ ngày 1/7, song cảnh báo các hành khách đáp máy bay tới Anh sẽ phải thực hiện các biện pháp cách ly.

MỚI - NÓNG