THẾ GIỚI 24H: Bạo lực leo thang ở miền Nam Thái Lan

THẾ GIỚI 24H: Bạo lực leo thang ở miền Nam Thái Lan
TPO - Bạo lực đột ngột leo thang trở lại ở miền Nam Thái Lan theo sau một loạt vụ tấn công đẫm máu những ngày gần đây.

Đàm phán giữa Bangkok và một số nhóm nổi dậy ở miền Nam đang rơi vào bế tắc. Mới nhất là vụ một nhóm 10 tay súng chưa rõ danh tính tấn công một ngôi chùa ở quận Sungai Padi thuộc tỉnh Narathiwat, sát hại 2 nhà sư và làm bị thương 2 người khác vào tối 18/1 (giờ địa phương). Cảnh sát cho biết hung thủ vẫn chưa sa lưới.


Hàng chục người Việt bị mắc kẹt lại sân bay Hong Kong khi chuyến bay của họ đổi hướng không rõ nguyên nhân. Các hành khách cho biết chuyến bay 125 của American Airlines khởi hành từ sân bay quốc tế Dallas Fort Worth (bang Texas, Mỹ) vào chiều ngày 17/1 (giờ địa phương) để đến Hong Kong nhưng đã phải hạ cánh xuống Macau. Nhiều hành khách quốc tịch Việt Nam và người thân bị "kẹt" lại Macau 21 tiếng trước khi tiếp tục kẹt ở Hong Kong cho tới lúc này.


Ít nhất 66 người chết và 76 người bị thương trong vụ nổ đường ống dẫn dầu vào tối 18/1 (giờ địa phương) ở miền Trung Mexico khi hàng chục người trộm dầu. Cảnh quay trên truyền hình Mexico cho thấy ngọn lửa bốc cao trên bầu trời đêm ở thị trấn Tlahuelilpan, thuộc bang Hidalgo. Đường ống bị vỡ nằm gần nhà máy lọc dầu Tula của Công ty Dầu mỏ nhà nước Petroleos Mexicanos (Pemex).


Ngày 20/1, Tổ chức Di trú quốc tế (IOM) cho biết, 117 người bị mất tích sau khi chiếc thuyền chở người di cư bị chìm ngoài khơi Libya. 3 người được cứu sống cho biết, nhiều khả năng toàn bộ 117 người còn lại trên thuyền đã thiệt mạng. Những người trên thuyền chủ yếu đến từ Tây Phi, trong đó có phụ nữ và trẻ em. Hiện một trực thăng đã được triển khai để tìm kiếm những người mất tích. Lực lượng cứu hộ cho biết đã nhìn thấy một số thi thể nổi trên mặt nước.


Ngày 19/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đề xuất một thỏa thuận để chấm dứt việc đóng cửa chính phủ một phần kéo dài nhiều ngày qua. Tổng thống Trump tiếp tục yêu cầu 5,7 tỷ USD cho việc xây dựng bức tường, nhưng cũng đề xuất ủng hộ dự luật bảo vệ những người nhập cư trẻ tuổi không có giấy tờ, cũng như những người thuộc quy chế bảo vệ tạm thời.


Ngày 19/1, Thủ tướng Đức Angela Merkel khẳng định sẽ làm mọi thứ có thể để đảm bảo Anh rời Liên minh châu Âu (EU) với một thỏa thuận và bà cảm thấy có trách nhiệm tìm ra một giải pháp có trật tự. Phát biểu trong một sự kiện ở thành phố Rostock ở miền Bắc nước Đức, Thủ tướng Merkel khẳng định sẽ nỗ lực tới ngày cuối cùng để tìm ra giải pháp giúp sự kiện Brexit (Anh rời EU) có một thỏa thuận cuối cùng và đảm bảo Anh và EU có mối quan hệ tốt nhất sau Brexit.


Ngày 19/1, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đã kêu gọi Nhật Bản công bố "thông tin chính xác" liên quan đến sự cố radar trên biển. Seoul cũng yêu cầu Tokyo nêu lý do tại sao máy bay của nước này lại bay thấp tới mức nguy hiểm và tại sao không ngay lập tức tránh xa hướng đi của tàu khu trục Hàn Quốc để tránh radar kiểm soát hỏa lực.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.