THẾ GIỚI 24H: Anh bắt giữ tàu chở hàng của Nga

TPO - Ông Sergei Fishov, điều phối viên của Liên đoàn công nhân vận tải quốc tế (ITF) ngày 17-1 nói với hãng tin Sputnik rằng tàu chở hàng khô Kuzma Minin của Nga, mắc cạn tại cảng Falmouth, phía Tây Nam nước Anh hồi tháng 12/2018, đã bị giới chức Anh bắt giữ. 

Nguyên nhân do các khoản nợ của chủ tàu với công ty vận tải biển Murmansk. “Theo dữ liệu của chúng tôi, tàu Kuzma Minin bị bắt giữ cách đây khoảng một tuần. Theo thông tin mới nhất mà chúng tôi có được, chiếc tàu đang ở Anh và đã bị chủ nợ bắt giữ” – ông Fishov cho biết. Hiện công ty Murmansk từ chối bình luận về thông tin trên.


Ngày 16/1, truyền thông Mỹ đưa tin, Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đã điều tra và bắt giữ nghi phạm Hasher Jallal Taheb (ảnh), 21 tuổi, kẻ được cho là đã lên kế hoạch tấn công Nhà Trắng bằng tên lửa chống tăng và thuốc nổ. Hasher đã âm mưu tấn công Nhà Trắng cùng với 1 người khác, tuy nhiên người này lại là một đặc vụ ngầm của FBI đóng giả. Dự kiến, Hasher ra hầu tòa vào ngày 24/1 tới.


Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence hôm 17/1 khẳng định cam kết tiêu diệt IS của nước này, sau khi nhóm phiến quân trên thực hiện vụ tấn công tại thành phố Manbij, miền Bắc Syria, khiến nhiều người thiệt mạng, trong đó có 4 binh sỹ Mỹ. Phát biểu trong cuộc gặp với các Đại sứ Mỹ tại trụ sở Bộ Ngoại giao ở Washington, Phó Tổng thống Mike Pence nhấn mạnh: “Chúng ta sẽ ở lại khu vực và sẽ tiếp tục chiến đấu để đảm bảo rằng IS không thể lại ngóc đầu lên.” Ông Pence khẳng định Mỹ sẽ bảo vệ thành quả mà binh sỹ nước này cũng như các đối tác trong liên quân đã giành được trong cuộc chiến chống IS tại Syria.


Theo nhà cung cấp thông tin về năng lượng S&P Global Platts, Hội đồng An ninh quốc gia Nhà Trắng đã nói với một vài công ty lọc dầu của Mỹ rằng, các lệnh trừng phạt nhằm vào việc xuất khẩu dầu thô của Venezuela đang được cân nhắc. Theo ông Joe McMonigle, nhà phân tích của công ty kiểm soát rủi ro Hedgeye, nỗ lực của chính quyền Mỹ chủ yếu nhằm vào lượng nhập khẩu gần 500.000 thùng dầu của Mỹ từ Venezuela.


Giới chức Mali cho biết ít nhất 10 người đã thiệt mạng trong một vụ tấn công do “các phần tử khủng bố” thực hiện tại miền Đông Bắc nước này gần biên giới với Niger. Vụ tấn công xảy ra ở địa điểm cách Menaka 45km, tại khu vực từng bị tác động nặng nề bởi các vụ bạo lực do phiến quân Hồi giáo cực đoan tiến hành khiến hàng trăm người thiệt mạng trong năm 2018, chủ yếu là dân thường sắc tộc Touareg hoặc Fulani.


Ít nhất 9 người thiệt mạng và hơn 20 người khác bị thương trong một vụ đánh bom xe tại trường cảnh sát tại thủ đô Bogota của Colombia. Thời gian gần đây, một số tay súng của nhóm Quân đội Giải phóng quốc gia (ELN) tiến hành nhiều cuộc tấn công vào các mục tiêu cảnh sát tại Colombia trong bối cảnh các cuộc đối thoại hòa bình giữa nhóm này và chính phủ đang rơi vào bế tắc.


Korea Times hôm nay dẫn nguồn tin quân sự Hàn Quốc, không quân Hàn Quốc sẽ được biên chế tổng cộng 10 tiêm kích F-35A trong năm 2019. Toàn bộ 40 chiếc trong hợp đồng với Mỹ sẽ được bàn giao trước năm 2022.


Theo hãng tin AP, ngày 17/1, quân đội ở Đài Loan đã tổ chức tập trận bắn đạn thật ở dọc theo bờ biển phía Đông hòn đảo này, trong bối cảnh Trung Quốc vừa đe dọa sẽ giành quyền kiểm soát khu vực này bằng vũ lực nếu cần thiết. Đây là cuộc tập trận đầu tiên của Đài Loan kể từ khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tuyên bố Bắc Kinh sẵn sàng sử dụng vũ lực để kiểm soát hòn đảo này

MỚI - NÓNG
Tỉnh Isfahan của Iran. (Ảnh: Getty)
Iran bác tin bị tấn công tên lửa
TPO - Tiếng nổ được nghe thấy ở Isfahan là do Iran kích hoạt các hệ thống phòng không, một quan chức Iran nói với Reuters, đồng thời khẳng định không có cuộc tấn công tên lửa nào nhằm vào nước này như báo chí vừa đưa tin.