THẾ GIỚI 24H: 370 người bị bắt trong ngày đầu luật an ninh có hiệu lực ở Hong Kong

Cảnh sát ghì người biểu tình xuống đất tại Hong Kong. Ảnh: Reuters.
Cảnh sát ghì người biểu tình xuống đất tại Hong Kong. Ảnh: Reuters.
TPO - Trong ngày 1/7 vừa qua, cảnh sát Hong Kong đã bắt giữ 370 người, trong đó có 10 người vi phạm Luật an ninh quốc gia tại Hong Kong.

Theo thông báo của Sở cảnh sát Hong Kong (Trung Quốc), tính đến 22h tối 1/7, theo giờ địa phương, cơ quan chức năng của đặc khu hành chính này đã bắt giữ 370 người, trong đó có 10 người do vi phạm Luật an ninh quốc gia tại Hong Kong, 360 người bị bắt vì các tội danh tụ tập phi pháp, lái xe thiếu an toàn hay mang theo vũ khí…Trong lần hành động này, cũng có 7 cảnh sát đã bị thương. Được biết, 1/7 là ngày đầu tiên Trung Quốc thực thi Luật an ninh quốc gia tại Hong Kong (được ký thông qua hôm 30/6). Luật an ninh quốc gia tại Hong Kong bao gồm 6 chương và 66 điều, quy định rõ 4 loại tội danh và hình thức xử phạt, bao gồm ly khai, lật đổ, khủng bố và cấu kết với các thế lực nước ngoài hoặc bên ngoài đe dọa an ninh quốc gia với hình phạt cao nhất có thể lên tới tù chung thân.


Hàng nghìn người đổ về khu Causeway Bay tham dự cuộc tuần hành đánh dấu 23 năm Hong Kong được trao trả cho Trung Quốc (1/7/1997-1/7/2020), dù sự kiện không được chính quyền đặc khu cấp phép. Căng thẳng giữa người biểu tình và cảnh sát chống bạo động tăng cao ở khu Causeway Bay. Một số nhân chứng thông báo cảnh sát đã ném lựu đạn hơi cay vào đám đông trên đường Percival. Hình ảnh do South China Morning Post đăng tải cho thấy cảnh sát Hong Kong huy động xe vòi rồng để giải tán đám đông.


Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo vừa ra tuyên bố phản đối việc Trung Quốc áp đặt luật an ninh quốc gia với Hong Kong. Tuyên bố của Ngoại trưởng Mike Pompeo cho rằng quyết định của Trung Quốc áp đặt luật an ninh quốc gia đối với Hong Kong đã hủy hoại quyền tự chủ của nước này, một trong những thành tựu vĩ đại nhất của Trung Quốc. Ông Pompeo khẳng định, Mỹ sẽ không làm ngơ trước hành động của Trung Quốc đối với Hong Kong. Mỹ tuần trước đã áp đặt hạn chế thị thực đối với các quan chức Trung Quốc liên quan tới việc cản trở quyền tự chủ của Hong Kong.


Trung Quốc tuyên bố sẽ đáp trả mọi trừng phạt của Mỹ liên quan đến luật mới tại Hong Kong. Trong cuộc họp báo giới thiệu về Luật An ninh Quốc gia tại Hồng Kong vừa tổ chức hôm nay (1/7) tại Bắc Kinh, quan chức Trung Quốc đã lên tiếng phản bác các chỉ trích của nước ngoài về bộ luật này và khẳng định sẽ đáp trả mọi trừng phạt từ phía Mỹ. Theo lời quan chức này, việc Trung Quốc xây dựng luật để bảo vệ an ninh quốc gia tại một khu hành chính cấp địa phương của mình là công việc nội bộ của nước này, không "đụng chạm" đến các nước khác, do vậy các nước không có lý do gì để "đánh" Trung Quốc. Ông nhấn mạnh, thời kỳ người Trung Quốc phải "nhìn sắc mặt của kẻ khác để hành sự" đã qua.


Ngày 1/7, Lầu Năm Góc xác nhận một chiếc máy bay chiến đấu F-16 của Không quân Mỹ (USAF) đã gặp nạn trong một hoạt động huấn luyện ở bang Nam Carolina khiến phi công thiệt mạng. Tuyên bố của Căn cứ Không quân Shaw cho hay vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 3 giờ 30 GMT ngày 1/7 (10 giờ 30 giờ Hà Nội) tại căn cứ này, cách phía Bắc thành phố Charleston khoảng 160km. Phi công đang thực hiện nhiệm vụ huấn luyện khi tai nạn xảy ra.


Ngày 1/7, Tư lệnh Các lực lượng Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc (USFK), Tướng Robert Abrams, đã lên tiếng kêu gọi Mỹ và Hàn Quốc tiến hành các cuộc tập trận chung quy mô lớn, trong bối cảnh Triều Tiên đang gia tăng năng lực hạt nhân và tên lửa. Ông cũng nhấn mạnh hai bên cần tiếp tục duy trì các cuộc huấn luyện trực tiếp với các kịch bản chặt chẽ, đồng thời cam kết sẽ thảo luận thêm với giới chức quốc phòng Hàn Quốc về cách thức duy trì trạng thái sẵn sàng tác chiến.


Phái đoàn Liên Hiệp Quốc (LHQ) tại Afghanistan cho biết quân đội Afghanistan đã bắn nhầm súng cối vào một khu chợ sầm uất ở phía Nam tỉnh Helmand, gây thương vong dân sự nặng nề trong tuần này. Văn phòng thống đốc tỉnh Helmand cho biết xe bom và súng cối lao/nã vào khu chợ thuộc huyện Sangin khiến ít nhất 23 người thiệt mạng, bao gồm cả trẻ em. Cả Taliban và quân đội Afghanistan sau đó đổ trách nhiệm cho nhau.


Lầu Năm Góc cho biết Tổng thống Donald Trump hôm 1/7 đã phê chuẩn kế hoạch rút 9.500 binh sĩ Mỹ hiện đồn trú tại các căn cứ ở Đức. Mỹ duy trì 34.500 quân tại các căn cứ ở Đức. Với việc kế hoạch rút quân được phê chuẩn, quân số của lực lượng Mỹ tại Đức sẽ giảm xuống còn 25.000 người.


Ngày 1/7, Pháp đã rút khỏi một chiến dịch giám sát hàng hải của NATO sau khi các mâu thuẫn gần đây với Thổ Nhĩ Kỳ không được giải quyết. Trước đó, ngày 10/6 vừa qua, một tàu chiến của Hải quân Pháp tham gia các hoạt động của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã lọt vào tầm ngắm của tàu chiến Thổ Nhĩ Kỳ. Đây là sự cố mà nước Pháp coi là hành động vô cùng hung hãn, đặc biệt giữa các đồng minh trong NATO. Kể từ đó, căng thẳng giữa hai bên liên tục leo thang


Theo số liệu thống kê của trang worldometers.info, cập nhật đến 6 giờ sáng 2/7 (giờ Việt Nam), tổng số ca nhiễm COVID-19 trên toàn cầu là 10.777.769 ca, trong đó có 517.810 người thiệt mạng. Dịch bệnh đến nay đã xuất hiện và lây lan ở 213 quốc gia và vùng lãnh thổ. Các nước cũng ghi nhận 5.926.848 bệnh nhân được điều trị khỏi, số ca nguy kịch giảm xuống còn 57.838 và 4.333.111 ca đang điều trị tích cực. Ngày 1/7, thế giới có 129 quốc gia và vùng lãnh thổ ghi nhận ca COVID-19 mới; 75 quốc gia và vùng lãnh thổ có các ca tử vong vì đại dịch.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.