Thầy Park tinh quái ‘xỏ kim’ Nguyên Mạnh trong buổi tập đầu tiên của đội tuyển Việt Nam

TPO - Chuẩn bị cho giải đấu bóng đá giao hữu quốc tế – Hưng Thịnh 2022, chiều 17/9, đội tuyển Việt Nam đã có buổi tập đầu tiên trên sân Thống Nhất. Buổi tập vui vẻ nhiều tiếng cười, HLV Park Hang-seo cũng ngẫu hứng liên tục "xỏ kim" Nguyên Mạnh một cách điệu nghệ.
Thầy Park tinh quái ‘xỏ kim’ Nguyên Mạnh trong buổi tập đầu tiên của đội tuyển Việt Nam ảnh 1

16h, toàn đội tập trung chuẩn bị buổi tập đầu tiên trên sân Thống Nhất.

Thầy Park tinh quái ‘xỏ kim’ Nguyên Mạnh trong buổi tập đầu tiên của đội tuyển Việt Nam ảnh 2

Trong lần tập trung này Quang Hải (PAU FC)sẽ về sau ngày 17/9, Hoàng Đức (Viettel)chấn thương không tập trung,vắng Khuất Văn Khang (đang đá giải U20), Thành Chung (CLB Hà Nội).

Thầy Park tinh quái ‘xỏ kim’ Nguyên Mạnh trong buổi tập đầu tiên của đội tuyển Việt Nam ảnh 3

Tiền vệ Đỗ Hùng Dũng khả năng sẽ mang băng đội trưởng.

Thầy Park tinh quái ‘xỏ kim’ Nguyên Mạnh trong buổi tập đầu tiên của đội tuyển Việt Nam ảnh 4

Buổi tập mở cửa cho khán giả vào xem tự do.

Thầy Park tinh quái ‘xỏ kim’ Nguyên Mạnh trong buổi tập đầu tiên của đội tuyển Việt Nam ảnh 5

Đợt tập trung này, tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức ở lại CLB Viettel để điều trị chấn thương gối, không dự đợt tập trung ĐTQG sắp tới. Ban huấn luyện tuyển Việt Nam sau đó phải họp bàn về Hoàng Đức. Và HLV Park Hang-seo, cuối cùng, quyết định để tiền vệ 24 tuổi này ở lại CLB Viettel để hồi phục hoàn toàn chấn thương. Đội tuyển cũng không gọi cầu thủ thay thế.

Thầy Park tinh quái ‘xỏ kim’ Nguyên Mạnh trong buổi tập đầu tiên của đội tuyển Việt Nam ảnh 6

Thủ thành Đặng Văn Lâm đang sở hữu thống kê đáng nể tại V.League 2022, quyết cạnh tranh với bộ đôi Văn Toản và Nguyên Mạnh.

Thầy Park tinh quái ‘xỏ kim’ Nguyên Mạnh trong buổi tập đầu tiên của đội tuyển Việt Nam ảnh 7

Đặng Văn Lâm quyết định trở lại Việt Nam thi đấu sau khi gặp khó khăn trong màu áo Cerezo Osaka tại Nhật Bản. Topenland Bình Định là bến đỗ được Đặng Văn Lâm lựa chọn và cho tới thời điểm hiện tại, đây là quyết định đúng đắn của thủ thành mang 2 dòng máu Việt - Nga.

Thầy Park tinh quái ‘xỏ kim’ Nguyên Mạnh trong buổi tập đầu tiên của đội tuyển Việt Nam ảnh 8

Trong trận đấu gần nhất với Hải Phòng thuộc vòng 16 V.League 2022, Đặng Văn Lâm tiếp tục trổ tài để giữ sạch mành lưới cho Bình Định. Anh thể hiện phong độ tốt, phản xạ nhanh và thi đấu cực kỳ chắc chắn. Đặng Văn Lâm xứng đáng là điểm tựa vững chắc cho hàng phòng ngự của đội bóng đất Võ.

Thầy Park tinh quái ‘xỏ kim’ Nguyên Mạnh trong buổi tập đầu tiên của đội tuyển Việt Nam ảnh 9

Bản thân Đặng Văn Lâm cũng vô cùng khiêm tốn dù đang sở hữu thống kê đáng nể với 3 trận liên tiếp giữ sạch lưới, trong đó có 2 trận ở V.League: “Những thử thách còn ở phía trước”, Đặng Văn Lâm khẳng định.

Thầy Park tinh quái ‘xỏ kim’ Nguyên Mạnh trong buổi tập đầu tiên của đội tuyển Việt Nam ảnh 10

Thủ môn số 1 của bóng đá Việt Nam cho biết anh sẽ cố gắng duy trì thành tích giữ sạch lưới nhà trong các trận tới, vì nếu duy trì được cũng đồng nghĩa với việc Bình Định có kết quả tốt để đua vô địch.

Thầy Park tinh quái ‘xỏ kim’ Nguyên Mạnh trong buổi tập đầu tiên của đội tuyển Việt Nam ảnh 11
Trả lời tại buổi tập về tiền vệ Quang Hải, HLV Park nói: "Giải đấu này Quang Hải sẽ về vì thuộc FIFA day. Mọi người nói VFF đang cố gắng để Quang Hải về, thông tin này tôi không biết. Để Quang Hải về, VFF cần làm tích cực hơn với PAU. Theo tôi biết thì VFF chưa có kết quả về việc này. Tôi sẽ nói chuyện với Quang Hải để xem nguyện vọng như thế nào, vấn đề phụ thuộc vào khả năng thuyết phục với PAU FC".
Thầy Park tinh quái ‘xỏ kim’ Nguyên Mạnh trong buổi tập đầu tiên của đội tuyển Việt Nam ảnh 12
Vắng Hoàng Đức, HLV Park Hang-seo có điều kiện thử một số gương mặt mới. Đội có ba ngày chuẩn bị trước khi gặp Singapore rồi Ấn Độ lần lượt vào ngày 21/9 và 27/9 tại sân Thống Nhất. Ba đội thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm. Phần thưởng cho đội vô địch là 30.000 USD (khoảng 700 triệu đồng).
Thầy Park tinh quái ‘xỏ kim’ Nguyên Mạnh trong buổi tập đầu tiên của đội tuyển Việt Nam ảnh 13
Thầy Park thể hiện sự dẻo dai ở độ tuổi 65 khi liên tục "xỏ kim" Nguyên Mạnh trong bài tập chuyền ngắn.
Thầy Park tinh quái ‘xỏ kim’ Nguyên Mạnh trong buổi tập đầu tiên của đội tuyển Việt Nam ảnh 14
Tranh cướp bóng tay đôi với Văn Toản. Nói về trường hợp của Văn Toản, thầy Park thẳng thắn: "Tôi biết Văn Toản chấn thương, nhưng tôi vẫn gọi. Nhưng thực tế cậu ấy vẫn tập bình thường, tiêu chí gọi mỗi người mỗi khác. Tôi vẫn tin Văn Toản".
Thầy Park tinh quái ‘xỏ kim’ Nguyên Mạnh trong buổi tập đầu tiên của đội tuyển Việt Nam ảnh 15
Buổi tập rộn rã tiếng cười.
Thầy Park tinh quái ‘xỏ kim’ Nguyên Mạnh trong buổi tập đầu tiên của đội tuyển Việt Nam ảnh 16
Trước ngày hội quân, có nhiều thông tin cho rằng Xuân Trường sẽ không có mặt trong danh sách bởi Xuân Trường gặp chấn thương trước trận đấu với Bình Dương ở LS V-League 2022.
Thầy Park tinh quái ‘xỏ kim’ Nguyên Mạnh trong buổi tập đầu tiên của đội tuyển Việt Nam ảnh 17

"Đợt này tôi gọi 32 cầu thủ, nhưng vắng Hoàng Đức vì chấn thương nên không tham dự. Có 6 cầu thủ lần đầu được triệu tập, chúng ta cũng biết có gần 10 cầu thủ dưới U23, 2/3 cầu thủ gọi lần này đều tầm cầu thủ tuyển quốc gia. Thành phần còn lại có khả năng dự bị cho nhóm trên. Nhóm 3 các cầu thủ trẻ có thể cạnh tranh với nhóm dự bị nhằm có thể làm nền cho các cầu thủ chủ chốt", HLV Park Hang-seo phân tích.

Thầy Park tinh quái ‘xỏ kim’ Nguyên Mạnh trong buổi tập đầu tiên của đội tuyển Việt Nam ảnh 18
Một số cầu thủ như Tuấn Anh, Văn Thanh được HLV Park gọi ra góc riêng trao đổi.
Danh sách đội tuyển Việt Nam:

Thủ môn: Đặng Văn Lâm (Bình Định), Trần Nguyên Mạnh (Viettel), Nguyễn Văn Toản (Hải Phòng).

Hậu vệ: Nguyễn Thanh Bình, Phan Tuấn Tài, Bùi Tiến Dũng (Viettel), Bùi Hoàng Việt Anh, Nguyễn Thành Chung, Đỗ Duy Mạnh, Đoàn Văn Hậu (Hà Nội), Quế Ngọc Hải (Sông Lam Nghệ An), Trần Đình Trọng, Hồ Tấn Tài (Bình Định), Nguyễn Thanh Nhân, Vũ Văn Thanh (Hoàng Anh Gia Lai).

Tiền vệ: Châu Ngọc Quang (Hải Phòng), Nguyễn Hoàng Đức, Khuất Văn Khang (Viettel), Đỗ Hùng Dũng (Hà Nội FC), Phan Văn Đức (Sông Lam Nghệ An), Nguyễn Tuấn Anh, Lương Xuân Trường (Hoàng Anh Gia Lai), Lương Duy Cương (SHB Đà Nẵng), Nguyễn Quang Hải (Pau FC).

Tiền đạo: Nhâm Mạnh Dũng (Viettel), Nguyễn Văn Quyết, Phạm Tuấn Hải (Hà Nội FC), Nguyễn Công Phượng, Nguyễn Văn Toàn (Hoàng Anh Gia Lai), Phạm Đình Duy (SHB Đà Nẵng), Nguyễn Tiến Linh (B.Bình Dương).

Tin liên quan