King’s Cup 2019:

Thầy Park Hang Seo chờ Công Phượng, đau đầu vì hàng thủ

Vắng Duy Mạnh là tổn thất của đội tuyển Việt Nam.
Vắng Duy Mạnh là tổn thất của đội tuyển Việt Nam.
TPO - Chấn thương cùng dấu hiệu suy giảm phong độ của nhiều trụ cột ở hàng phòng ngự đội tuyển Việt Nam đang là vấn đề khiến HLV Park Hang Seo có thể phải đau đầu tại King’s Cup 2019 (Thái Lan).

Chấn thương cùng với dấu hiệu suy giảm phong độ của một loạt trụ cột khiến ông Park sẽ buộc phải có những điều chỉnh về nhân sự, phương án chiến thuật. Đầu tiên là sự vắng mặt của trung vệ Duy Mạnh vì chấn thương mẻ xương mác, gặp phải trong quá trình khởi động ở trận đấu của CLB Hà Nội với Thanh Hoá, vòng 9 Wake Up 247 V-League 2019. Theo chẩn đoán, Duy Mạnh sẽ phải nghỉ thi đấu 3 tuần và gần như không có cơ hội dự King’s Cup 2019.

Hàng thủ CLB Hà Nội trên thực tế cũng là bộ khung chính của đội tuyển Việt Nam dưới thời ông Park Hang Seo, với 2 gương mặt nổi bật là trung vệ Đình Trọng và hậu vệ Đoàn Văn Hậu. Việc phải thi đấu với mật độ khá dày thời gian vừa qua đã khiến thể lực các cầu thủ Hà Nội bị suy giảm. Điều này thể hiện rõ qua thành tích của Hà Nội gần đây. Hai trận đấu vừa qua ở V-League, Hà Nội hoà 1 (2-2 Bình Dương) và thua 1 (1-4 Thanh Hoá). Chỉ sau 2 trận, hàng phòng ngự Hà Nội thủng lưới tới 6 bàn. Đây là con số đáng báo động với đội bóng của ông bầu Đỗ Quang Hiển.

Sự trở lại của Văn Thanh (HAGL) sau chấn thương có thể giúp HLV Park Hang Seo phần nào “dễ thở” khi vào giải. Tuy nhiên nó đồng thời lại đặt ra một vấn đề khác với nhà cầm quân người Hàn Quốc: ông Park sẽ phải cân nhắc giữa Văn Thanh với Trọng Hoàng (Viettel). Một từng là lựa chọn số 1 bên hành lang cánh trái, và một vừa chơi cực ấn tượng tại AFF Cup 2018 cũng như Asian Cup 2019.

Chờ Công Phượng toả sáng 

Cho tới thời điểm hiện tại, có lẽ hàng tấn công lại là tuyến HLV Park Hang Seo phần nào yên tâm hơn cả. Ngoài Công Phượng đang thi dấu khá ấn tượng tại Incheon United (Hàn Quốc), ông Park vẫn còn đó Tiến Linh hay Hà Đức Chinh.

Dù Incheon United đang có thành tích rất tệ ở K-League, nhưng Công Phượng vẫn nhận được khá nhiều ý kiến đánh giá tích cực. Kinh nghiệm ở K-League cũng là vốn quý giúp Công Phượng tự tin hơn khi trở về Đông Nam Á. 

Thầy Park Hang Seo chờ Công Phượng, đau đầu vì hàng thủ ảnh 1 Kinh nghiệm ở K-League sẽ giúp Công Phượng tự tin hơn khi trở về khoác áo đội tuyển Việt Nam.

Một tiền đạo khác là Văn Toàn cũng đang đạt phong độ cao ở V-League. Trong trận đấu tại vòng 9 V-League với Viettel cuối tuần qua, dù không ghi bàn nhưng Văn Toàn vẫn được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu. 

Thậm chí khi cần thiết, Mạc Hồng Quân (Quảng Ninh) cũng là một phương án có thể xem xét. Từ đầu mùa giải tới nay, Mạc Hồng Quân đang thi đấu ấn tượng trong màu áo đội bóng đất mỏ. Thể hình, thể lực và khả năng tì đè tốt giúp Mạc Hồng Quân vừa có thể thi đấu như một tiền đạo, đồng thời cũng chơi tốt ở vị trí tiền vệ. Vấn đề còn lại chỉ là anh có thích hợp với chiến thuật của HLV Park Hang Seo hay không.

Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ tập trung tại Hà Nội từ ngày 1/6. Thông tin của Tiền Phong cho biết, ông Park cơ bản đã xác định được lực lượng tập trung đợt tới của tuyển Việt Nam, nhưng danh sách cuối cùng sẽ chỉ được chốt lại sau khi V-League thi đấu xong lượt đấu cuối của tháng 5.

MỚI - NÓNG