Thầy giáo tử vong sau khi thi giáo viên dạy giỏi

Ảnh mang tính minh họa
Ảnh mang tính minh họa
Một thầy giáo ở Phú Yên đã tử vong sau khi tham gia Hội thi giáo viên dạy giỏi bậc THCS cấp huyện.  

Ngày 21.12, đại diện Phòng GDĐT huyện Đông Hòa (Phú Yên) cho biết, thầy giáo Nguyễn Ngọc Sơn (51 tuổi, giáo viên môn sử Trường THCS Trần Nhân Tông, xã Hòa Tâm, Đông Hòa) đã mất do bị đột quỵ, sau khi tham gia Hội thi giáo viên dạy giỏi bậc THCS cấp huyện.   

Theo đó, trưa 21.12, sau khi thực hiện phần thi của mình, giữa đường về nhà, thầy Sơn bất ngờ bị đột qụy và được người dân địa phương đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Đại diện Phòng GDĐT huyện Đông Hòa cũng cho hay, Hội thi giáo viên dạy giỏi bậc THCS Đông Hòa năm học 2016 - 2017 được tổ chức trong 3 ngày (20 - 22.12). Hội thi này ở cấp huyện được tổ chức 2 năm/lần.

Thông tin từ một số giáo viên ở Đông Hòa, thầy Sơn có tiền sử một số bệnh, sức khỏe yếu và việc tham gia thi giáo viên giỏi luôn hết sức căng thẳng.

Theo Theo Dân Việt
MỚI - NÓNG