Thầy cũ của Kevin de Bruyne muốn dẫn dắt tuyển Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Theo thông tin mới nhất, HLV người Bỉ Marc Wilmots muốn ứng cử vào vị trí HLV trưởng đội tuyển Việt Nam thay HLV Park Hang-seo. Chiến lược gia 53 tuổi này từng đưa đội tuyển Bỉ lên vị trí số 1 thế giới.
Thầy cũ của Kevin de Bruyne muốn dẫn dắt tuyển Việt Nam ảnh 1

Theo đó, HLV Marc Wilmots cùng người đại diện đang tìm cách liên hệ VFF ứng cử vào vị trí HLV trưởng đội tuyển Việt Nam thay HLV Park Hang-seo. HLV Marc Wilmots là chiến lược gia đẳng cấp World Cup, từng dẫn dắt thế hệ vàng của đội tuyển Bỉ. Ông chính là thầy của những ngôi sao nổi tiếng thế giới như Romelu Lukaku, Eden Hazard, Kevin De Bruyne, Axel Witsel, Thibaut Courtois.

Thành tích tốt nhất của HLV này ở các giải đấu là đã giúp đội tuyển Bỉ vào tứ kết World Cup 2014 cũng như tứ kết EURO 2016. Đáng chú ý, ông cũng là người giúp đội tuyển Bỉ vươn lên vị trí số 1 trên bảng xếp hạng FIFA với thành tích thắng 34 trận, hòa 8 và thua 9, ghi 109 bàn và để thủng lưới 46 lần.

Trong sự nghiệp cầm quân, ông cũng có thời gian làm việc ở Schalke 04 (Đức), Sint Truidense (Bỉ), ĐT Bờ Biển Ngà, ĐT Iran trước khi dẫn dắt CLB của châu Phi là Raja.

Bên cạnh bảng thành tích đồ sộ, lợi thế của ông so với các ứng viên khác là có mức lương tương đối dễ chịu. Ở đội bóng gần nhất là CLB Raja, HLV Marc Wilmots nhận mức lương 36.000 USD/tháng, tương tự với những gì mà HLV Park Hang-seo nhận khi dẫn dắt đội tuyển Việt Nam.

Tuy nhiên, phía VFF chắc chắn sẽ phải cân nhắc rất kỹ, nhất là sự phù hợp với bóng đá và tâm lý các cầu thủ Việt Nam. Việc những HLV tên tuổi có ý muốn dẫn dắt đội tuyển Việt Nam cũng cho thấy sự đi lên của bóng đá nước nhà trong thời gian vừa qua.

HLV Park Hang-seo sẽ hết hợp đồng với bóng đá Việt Nam vào đầu năm 2023. AFF Cup 2022 là giải đấu cuối cùng ông dẫn dắt đội tuyển Việt Nam.

MỚI - NÓNG
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
TPO - Vào tối 17/4, trên địa bàn huyện Sìn Hồ (Lai Châu), do ảnh hưởng của mưa lớn kèm gió lốc lật thuyền, hai người mất tích. Mưa lớn kèm gió lốc cũng gây thiệt hại hơn 1 tỷ đồng đến tài sản của Nhà nước và nhân dân.