Cựu danh thủ Ali Daei bị chính quyền Iran bắt giữ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Theo tờ The Times của Anh, tiền đạo huyền thoại của đội tuyển quốc gia Iran, Ali Daei, đã bị bắt vào hôm qua.
Cựu danh thủ Ali Daei bị chính quyền Iran bắt giữ ảnh 1

Trước đó, Ali Daei đã bị giam giữ hộ chiếu. Tất cả xuất phát từ việc ông bày tỏ sự ủng hộ đối với các cuộc biểu tình bảo vệ phụ nữ trên toàn quốc. Đây là các cuộc biểu tình đã bùng phát từ nhiều tháng trước sau vụ một phụ nữ bị cảnh sát giết chỉ vì “vi phạm quy định về trang phục của phụ nữ địa phương”.

Sự kiện này đã dẫn tới một loạt làn sóng phản đối, thậm chí nhiều tổ chức có tiếng nói của Iran còn kêu gọi FIFA cắt suất tham dự World Cup 2022 của đội bóng Tây Á này. Các ngôi sao bóng đá cũng tham gia rất nhiệt tình. Trước đấy là Sardar Azmoun khi anh tuyên bố sẵn sàng từ bỏ World Cup. Tuy nhiên gần như lập tức, tiền đạo này đã phải đóng tài khoản mạng xã hội.

Với Ali Daei, ông cũng bày tỏ sự ủng hộ trên mạng xã hội. Ali Daei đã bị “tuýt còi” nhiều lần nhưng ông vẫn kiên định với lựa chọn của mình. 2 tuần trước, ông bị chính quyền Iran tịch thu hộ chiếu, cấm rời khỏi đất nước và mới nhất là bị bắt. Tờ Times khẳng định cựu danh thủ này đã được lực lượng an ninh đưa đến một khách sạn của chính phủ.

Cựu danh thủ Ali Daei bị chính quyền Iran bắt giữ ảnh 2

Ali Daei bị bắt vì ủng hộ phong trào biểu tình bảo vệ phụ nữ Iran

Chưa rõ số phận của Ali Daei ra sao. Ali Daei là một trong những cầu thủ đầu tiên của Iran thi đấu tại châu Âu. Ông từng chơi ở Bundesliga, đầu tiên với Arminia Bielefeld trước khi gia nhập Bayern Munich, ra sân 23 trận và ghi được 6 bàn thắng.

Trong khoảng thời gian từ 1993 đến năm 2006, Ali Daei đã 149 lần khoác áo đội tuyển Iran và ghi được 109 bàn thắng. Là trung phong xuất sắc nhất châu Á thời điểm đó, Ali Daei là thần tượng của bóng đá Iran.

Cùng khoác áo ĐT Iran với ông còn có Ali Karimi. Cựu danh thủ 43 tuổi này đang phải sống lưu vong tại Qatar cũng vì phản đối những quy định hà khắc của chính phủ.

MỚI - NÓNG