Thâu đêm tìm kiếm hai vợ chồng mất tích trên sông Đồng Nai

0:00 / 0:00
0:00
Thâu đêm tìm kiếm hai vợ chồng mất tích trên sông Đồng Nai
TPO - Chiếc ghe chở 3 người chạy trên sông Đồng Nai thì bất ngờ bị lật. Một người bơi vào bờ còn hai người mất tích. Lực lượng chức năng đang tìm kiếm nạn nhân. 

Đến 0h ngày 16/3, lực lượng chức năng cùng người dân đang nỗ lực tìm kiếm hai người mất tích trên sông Đồng Nai đoạn gần cầu Hóa An giáp ranh giữa Bình Dương và Đồng Nai. 

Trước đó, chiều cùng ngày lực lượng chức năng TX Tân Uyên (Bình Dương) và TP Biên Hòa (Đồng Nai) nhận được tin báo có vụ lật ghe trên sông Đồng Nai đoạn giáp địa phận hai tỉnh nên đến hiện trường.

Thâu đêm tìm kiếm hai vợ chồng mất tích trên sông Đồng Nai ảnh 1
Lực lượng chức năng và người dân đang tích cực tìm người mất tích 

Theo thông tin ban đầu, khi chiếc ghe chở 3 người đi trên sông thì bất ngờ lật úp. Một người đàn ông trong số đó đã kịp bơi vào bờ thoát nạn. Trong khi đó, hai người gồm một nam và một nữ mất tích. 

Được biết, hai người mất tích là vợ chồng, chủ cơ sở chế tạo ghe ở TP Biên Hòa. Khi hai vợ chồng trên đường đi giao ghe cho khách thì xảy ra sự việc. 

Thâu đêm tìm kiếm hai vợ chồng mất tích trên sông Đồng Nai ảnh 2
Trên bờ, người dân lập bàn thờ cho nạn nhân 

Nhân chứng được cho là may mắn sống sót sau vụ lật ghe đang được hạn chế tiếp xúc để phục vụ công tác điều tra. 

MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
TPO - Theo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, trong quý 1, lực lượng Cảnh sát giao thông trên toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 1,03 triệu trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trong đó, có hơn 275.100 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.