Tháo dỡ nốt ngôi nhà án ngữ đường vào trung tâm Bạc Liêu gần 20 năm

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Theo thông tin từ UBND thành phố Bạc Liêu, hộ dân có công trình nằm "án ngữ" trên đường Võ Văn Kiệt (thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu) gần 20 năm qua đã đồng ý tháo dỡ công trình, trả lại mặt bằng cho ngành chức năng.

Ngày 26/12, bà Lê Kim Thuý - Chủ tịch UBND thành phố Bạc Liêu (tỉnh Bạc Liêu) cho biết, gia đình bà Nguyễn Thị Hường - hộ dân còn công trình "án ngữ" ở phía cuối đường Võ Văn Kiệt (phường 1, thành phố Bạc Liêu) đã đồng ý bàn giao mặt bằng cho các cơ quan chức năng triển khai thi công.

Theo đó, UBND thành phố Bạc Liêu sẽ thu hồi 737,8m2 đất của gia đình bà Hường (trong đó có 276,4m2 đất ở đô thị và 461,4m2 đất trồng cây lâu năm) để thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường Trung tâm hành chính tỉnh (đường Võ Văn Kiệt, đoạn từ đường Trần Huỳnh đến đường Tôn Đức Thắng).

Tháo dỡ nốt ngôi nhà án ngữ đường vào trung tâm Bạc Liêu gần 20 năm ảnh 1

Ngành chức năng cử lực lượng giúp di dời các công trình, hỗ trợ gia đình bà Hường.

Tại Kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh Bạc Liêu mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều đã cam kết sẽ chỉ đạo quyết liệt, cố gắng vận động hộ gia đình bà Hường để bàn giao mặt bằng trước Tết Nguyên đán 2024.

Người đứng đầu chính quyền tỉnh Bạc Liêu cũng mong gia đình bà Hường chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước để con đường được thông thoáng, mang lại mỹ quan đô thị cho tỉnh.

Trước đó, Tiền Phong thông tin, đường Võ Văn Kiệt (hay còn gọi là Hùng Vương) là tuyến đường cửa ngõ của tỉnh dẫn đến Trung tâm hành chính tỉnh, Quảng trường Hùng Vương - nơi diễn ra nhiều sự kiện chính trị - kinh tế - văn hóa - xã hội. Tuy nhiên, gần 20 năm qua, đường này không được thông tuyến do chưa có sự đồng thuận giao mặt bằng của 2 hộ ông Đỗ Thành Hưng và bà Nguyễn Thị Hường.

Sáng 11/7, gia đình hộ ông Đỗ Thành Hưng (địa chỉ số 171/5 đường Hùng Vương, khóm 5, phường 1, thành phố Bạc Liêu) đã đồng ý tự nguyện tháo dỡ các công trình, cây xanh… để bàn giao mặt bằng cho các cơ quan chức năng triển khai thi công tuyến đường. Với việc được hộ gia đình bà Hường đồng ý bàn giao mặt bằng, tuyến đường Võ Văn Kiệt sẽ được thông tuyến.

MỚI - NÓNG