Thành viên nhóm ‘trừ quỷ Bảo Lộc’ loan tin trị COVID-19 bằng nước Thánh Thiên

0:00 / 0:00
0:00
Bà N.T.T tại cơ quan công an
Bà N.T.T tại cơ quan công an
TPO - Đăng tải thông tin sai sự thật về việc chữa bệnh COVID-19 trên không gian mạng gây hoang mang dư luận, một thành viên của nhóm “Trừ quỷ Bảo Lộc” vừa bị công an xử phạt.

Sáng 13/10, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã ra quyết định xử phạt hành chính 5 triệu đồng đối với bà N.T.T (52 tuổi, trú xã Lộc Thành, huyện Bảo Lâm, chủ tài khoản Facebook “T.A.P”) về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật liên quan đến công tác phòng chống dịch COVID-19.

Trước đó, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Lâm Đồng (PA05) phát hiện trang facebook cá nhân “T.A.P” đăng bài viết với nội dung: “Nguồn nước Thánh Thiên sẽ cứu chữa rất nhiều bệnh… đặc biệt là bệnh COVID-19 cho những ai có lòng tin và làm theo mọi điều Chúa chỉ dạy tại nơi có nguồn nước Thánh Thiên này!!!”. Đính kèm bài viết là hình ảnh 2 chai nước ghi dòng chữ “Nguồn Thánh Thiên”.

Thành viên nhóm ‘trừ quỷ Bảo Lộc’ loan tin trị COVID-19 bằng nước Thánh Thiên ảnh 1

2 chai nước ghi dòng chữ "Nguồn Thánh Thiên"

Sau khi thu thập tài liệu, Phòng PA05 mời đối tượng lên cơ quan công an làm việc. Tại cơ quan công an, bà N.T.T khai nhận là thành viên của nhóm “Trừ quỷ Bảo Lộc” ở đường Hồ Tùng Mậu (TP.Bảo Lộc, Lâm Đồng).

Quá trình tham gia nhóm, bà N.T.T tiếp nhận thông tin: “Qua việc cầu nguyện, uống nước Thánh Thiên có thể chữa khỏi COVID-19”. Nghĩ rằng thông tin nêu trên là đúng, bà N.T.T đã đăng tải lên trang Facebook cá nhân “T.A.P”.

Tại cơ quan công an, trước những chứng cứ không thể chối cãi , bà T. thừa nhận “nước Thánh Thiên” không phải thuốc chữa bệnh, không được các cơ quan chức năng cấp phép lưu hành; việc chữa trị COVID-19 của nhóm “Trừ quỷ Bảo Lộc” không theo phác đồ điều trị của ngành Y tế. Bà T. cũng xác nhận thông tin do bản thân đăng tải là sai sự thật, không kiểm chứng tính chính xác của thông tin trước khi đăng tải.

Do hành vi nêu trên của bà N.T.T vi phạm quy định trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử nên Công an tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 5 triệu đồng.

Nguồn tin từ cơ quan chức năng, nhóm “Trừ quỷ Bảo Lộc” hoạt động chữa bệnh nhưng không có giấy phép. Ngày 17/9/2021, ông T.V.L.T.Q, một trong những người đứng đầu nhóm này, đã sử dụng nhà riêng trên đường Hồ Tùng Mậu (TP.Bảo Lộc) làm nơi chữa bệnh trái phép. UBND TP.Bảo Lộc đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối tượng trên với số tiền 45 triệu đồng về hành về hành vi “chữa bệnh mà không có giấy phép hoạt động chữa bệnh”.

Ngày 13/10, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Thanh tra Sở TT&TT Hà Tĩnh phối hợp với Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao vừa xử phạt T.V.H (28 tuổi, trú tại xã Đỉnh Bàn, huyện Thạch Hà) về hành vi đưa thông tin sai sự thật, xuyên tạc, xúc phạm nghiêm trọng tới uy tín, danh dự của các tổ chức, cá nhân, chính quyền tỉnh Hà Tĩnh.

Trước đó, H. đã sử dụng tài khoản cá nhân của mình vào bình luận trong bài viết trên mạng xã hội với nội dung sai sự thật về hoạt động từ thiện tại Hà Tĩnh.

Tại cơ quan điều tra, H. đã thừa nhận nội dung mà mình bình luận là sai sự thật, không có căn cứ. Đồng thời, H. cũng đã gỡ bỏ những nội dung trên.

Cơ quan chức năng quyết định xử phạt H. 5 triệu đồng.

MỚI - NÓNG