Thành ủy TPHCM công bố quyết định về công tác cán bộ

TPO - Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM vừa có quyết định công nhận ông Phạm Quốc Bảo giữ chức Bí thư Đảng ủy Tổng Công ty Điện lực TPHCM nhiệm kỳ 2015-2020.

Chiều 18/6, Thành ủy TPHCM tổ chức lễ công bố quyết định cán bộ.

Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, bà Võ Thị Dung, Phó Bí thư Thành ủy đã trao quyết định công nhận ông Phạm Quốc Bảo, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Điện lực TPHCM, giữ chức Bí thư Đảng ủy Tổng Công ty này nhiệm kỳ 2015-2020.

Trước đó, ông Lê Văn Phước, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thanh viên Tổng Công ty Điện lực TPHCM đã được Thành ủy TPHCM chấp thuận được nghỉ công tác trước tuổi từ 1/5/2020 theo nguyện vọng cá nhân.

Ông Phạm Quốc Bảo sinh năm 1966, có trình độ Thạc sĩ Hệ thống điện, Tiến sĩ Quản trị kinh doanh, Cao cấp Lý luận chính trị.

Thành ủy TPHCM công bố quyết định về công tác cán bộ ảnh 1 Ông Phạm Quốc Bảo nhận quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM công nhận giữ chức Bí thư Đảng ủy Tổng công ty Điện lực TPHCM (người bên trái là ông Lê Văn Phước). Ảnh Thành ủy TPHCM

Công tác liên tục nhiều năm liền tại Công ty Điện lực TPHCM, ông Phạm Quốc Bảo từng giữ các chức vụ: Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Quản lý xây dựng; Trưởng phòng Kế hoạch; Phó Giám đốc Công ty Điện lực TPHCM; Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực TPHCM.

Từ tháng 12/2018 đến tháng 4/2020, ông Phạm Quốc Bảo giữ chức vụ Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực TPHCM trước khi thay ông Phước giữ chức Chủ tịch Hội đồng thanh viên Tổng Công ty Điện lực TPHCM từ ngày 1/5.

Tại buổi lễ, chúc mừng ông Phạm Quốc Bảo nhận nhiệm vụ mới, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Võ Thị Dung mong muốn Tổng Công ty Điện lực TPHCM tiếp tục phát huy truyền thống, luôn vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ và có trách nhiệm cao đối với đất nước, TPHCM, nhất là có những hoạt động nghĩa tình, chăm lo cho người yếu thế, người nghèo.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.