Thanh Tùng đoạt HCV, phá kỷ lục ASEAN Para Games

Thanh Tùng đoạt HCV, phá kỷ lục ASEAN Para Games
TPO - Sáng 21/9, kình ngư Võ Thanh Tùng đã xuất sắc giành HCV và phá kỷ lục nội dung bơi 100m ngửa nam hạng thương tật S5 tại ASEAN Para Games 2017 đang diễn ra tại Malaysia.  

Trong ngày 21/9, đoàn thể thao Việt Nam tranh tài ở 6 bộ môn, trong đó có 2 môn thế mạnh bơi lội và điền kinh.

Võ Thanh Tùng "mở hàng" HCV cho đoàn thể thao Việt Nam trong ngày thi đấu hôm nay. Ở nội dung bơi 100m ngửa nam hạng thương tật S5, anh cán đích đầu tiên với thời gian 1 phút 26 giây 77, hơn VĐV về nhì Zul Amirul Sidi Bin Abdullah đến 15 giây 07. Ấn tượng hơn, thành tích này của Thanh Tùng phá rất sâu kỷ lục ASEAN Para Games là 1 phút 36 giây 80.

Tính đến thời điểm này, Thanh Tùng là một trong những VĐV thành công nhất của Việt Nam tại ASEAN Para Games 2017. Trước đó, Thanh Tùng đã có tấm HCV ở cự ly 200m tự do hạng thương tật S5, phá kỷ lục Para Games.

Trong khi đó, điền kinh cũng có 2 tấm HCV của Kiều Minh Trung (F55) với thành tích 27,35 m và Trương Bích Vân (F55) cùng ở môn ném lao. 

Trước đó, điền kinh đã mở hàng huy chương trong ngày bằng tấm HCB của VĐV Trần Thị Tú (F54) ở môn ném lao với thành tích 12,42 m. Ngay sau đó, Vũ Thị Kim Thủy (F12) cũng có được HCĐ ở môn này với thành tích 16,02 m. Trên đường chạy 400 m, Phùng Đình Tú (T46) cán đích ở vị trí thứ 3 với thành tích 55 giây 26, giành HCĐ. 

 Với 3 HCV giành được trong sáng 21/9, đoàn Việt Nam nâng tổng số HCV lên 28, xếp thứ 4 sau Indonesia, Malaysia và Thái Lan. 

MỚI - NÓNG
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
TPO - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết: "SCB là một trong các ngân hàng có quy mô lớn, tổng tài sản lớn nên giải pháp để thực hiện và xử lý cũng đòi hỏi phải đủ vốn. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục xây dựng một lộ trình để tái cơ cấu ngân hàng này từng bước và nghiên cứu khẩn trương giải pháp, cơ chế tạo điều kiện cho ngân hàng này từng bước ổn định, phục hồi hoạt động".