Thanh tra Hàng không làm việc với ca sĩ Quang Hà

Ca sĩ Quang Hà làm việc với Thanh tra Hàng không cuối tuần này quanh sự kiện HLV Lê Minh Khương
Ca sĩ Quang Hà làm việc với Thanh tra Hàng không cuối tuần này quanh sự kiện HLV Lê Minh Khương
Dự kiến cuối tuần này, Thanh tra Hàng không sẽ làm việc với ca sĩ Quang Hà để làm rõ vụ việc HLV Lê Minh Khương bị cưỡng chế xuống máy bay tại chuyến bay VN1169 ngày 18-4 của Vietnam Airlines (VNA).
Ca sĩ Quang Hà làm việc với Thanh tra Hàng không cuối tuần này quanh sự kiện HLV Lê Minh Khương
Ca sĩ Quang Hà làm việc với Thanh tra Hàng không cuối tuần này quanh sự kiện HLV Lê Minh Khương.

Nguồn tin từ Cục Hàng không Việt Nam cho biết đoàn thanh tra đang đẩy nhanh tiến độ xác minh vụ việc HLV Lê Minh Khương trước khi đưa ra quyết định xử phạt các đối tượng vi phạm.

Bên cạnh đó, để đảm bảo quyền lợi hành khách cũng như an ninh hàng không và giải tỏa thắc mắc của dư luận, Thanh tra Hàng không quyết định làm việc với một số hành khách trong tư cách nhân chứng, trong đó có đạo diễn Trần Lực, ca sĩ Quang Hà.

Ca sĩ Quang Hà xác nhận đoàn thanh tra đã liên hệ qua điện thoại. “Tôi đã hẹn gặp Thanh tra Hàng không vào chiều 7-5 tại TPHCM để cung cấp những gì tôi chứng kiến trên chuyến bay, theo như lời hứa của tôi với anh Khương và những gì tôi đã khẳng định trước đó” - ca sĩ Quang Hà cho biết.

Dự kiến kết quả thanh tra sẽ được công bố vào cuối tuần sau.

Theo T.Hà
Người lao động

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.