Thanh tra Chính phủ thanh tra khiếu nại, tố cáo tại Bạc Liêu

Chợ trung tâm Bạc Liêu do Cty Minh Thắng đầu tư gần 200 tỷ đồng, còn bỏ trống 70% diện tích
Chợ trung tâm Bạc Liêu do Cty Minh Thắng đầu tư gần 200 tỷ đồng, còn bỏ trống 70% diện tích
TPO - Ngày 6/12, Đoàn công tác liên ngành Thanh tra Chính phủ do ông Trần Xuân Thành, Thanh tra viên chính, Phòng Nghiệp vụ I, Cục III, Thanh tra Chính phủ làm Trưởng đoàn công bố Quyết định của Tổng Thanh tra Chính phủ thanh tra một số vụ khiếu nại, tố cáo kéo dài.

Đoàn sẽ thanh tra, kiểm tra, rà soát quá trình quản lý, sử dụng đất, hỗ trợ, đền bù tại Nông trường Rau Đắng (Phước Long), đơn tố cáo của Cty CP Đầu tư - Xây dựng - Thương mại Minh Thắng Bạc Liêu (thành phố Bạc Liêu), kiểm tra việc khiếu nại, giải quyết tranh chấp đất của bà Huỳnh Thị Hoa với bà Phạm Thu Thủy (thị xã Giá Rai) theo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình và Tổng Thanh tra Chính Phủ.

Theo quyết định, Đoàn Thanh tra sẽ làm việc 45 ngày, xem xét các hồ sơ liên quan đến các vụ việc, kiểm tra thực tế, đối thoại với người khiếu nại, tố cáo, làm việc với các ngành chức năng liên quan. Các vụ việc tố cáo, thưa kiện, tranh chấp kéo dài, nhất là vụ Nông trường Rau Đắng liên quan đến quyền lợi hơn 70 hộ dân nhưng chưa được giải quyết dứt điểm, gây bức trong dân và dư luận.

Như Tiền Phong đã thông tin, ông Nguyễn Đức Thắng, Chủ tịch HĐQT Cty CP Đầu tư - Xây dựng - Thương mại Minh Thắng Bạc Liêu tố cáo chính quyền nhiệm kỳ trước “trải thảm”, chính quyền đương nhiệm “rải đinh” dẫn đến Cty Minh Thắng đầu tư 268 tỷ đồng để xây dựng 3 khu chợ, vấp phải sự phản ứng của bà con tiểu thương và chính quyền tỉnh Bạc Liêu cho họp chợ trên đường hoặc xây chợ dân sinh lân cận làm chợ của nhà đầu tư không khai thác, lãnh phí và nguy cơ phá sản.

Việc chậm trễ xác minh, báo cáo nội dung đơn của Cty Minh Thắng, Phó Thủ tướng thường trực Trương Hoà Bình đã phê bình Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu- ông Dương Thành Trung.

MỚI - NÓNG