Thành phố Phan Thiết cấm người dân ra đường sau 18h

0:00 / 0:00
0:00
Thành phố Phan Thiết cấm người dân ra đường sau 18h
TPO - Từ hôm nay (24/8), TP Phan Thiết cấm người dân không đi ra đường từ 18h đến 6h hôm sau. Các trường hợp được đi ra đường trong khung giờ này, gồm công nhân vệ sinh đường phố, người dân đi cấp cứu, người thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu điều phối để phòng chống dịch.

Người dân không đi ra đường sau 18h

Chiều 23/8, ông Lê Tuấn Phong, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận họp trực tuyến với TP.Phan Thiết và thị xã La Gi về công tác phòng chống dịch COVID-19.

Theo báo cáo của Y tế Bình Thuận, tính đến sáng ngày 23/8, Bình Thuận đã ghi nhận 1.730 ca mắc COVID-19 và 17 ca tử vong. Hiện nay, Bình Thuận đang thực hiện việc giãn cách xã hội Chỉ thị 16 tại Phan Thiết và thị xã La Gi, 8 huyện còn lại giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15.

Ông Lê Tuấn Phong cho rằng, việc quản lý người dân đi ngoài, tình trạng người dân tụ tập đông người tại các khu ven biển của TP.Phan Thiết vẫn chưa hiệu quả.

Do đó, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận yêu cầu TP.Phan Thiết quản lý chặt hơn nữa công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan Nhà nước; người thực hiện công tác phòng, chống dịch; lao động làm việc trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp ngoài nhà nước; người đi chợ và cấm các shipper hoạt động tự do.

Đáng chú ý, Bình Thuận yêu cầu UBND TP.Phan Thiết ban hành công văn yêu cầu người dân không đi ra ngoài từ 18h đến 6h hôm sau, bắt đầu triển khai thực hiện từ ngày 24/8/2021. Các trường hợp đi ra ngoài trong khung giờ này, gồm công nhân vệ sinh đường phố đang thực hiện công việc theo nhiệm vụ được giao; người dân đi cấp cứu hoặc người thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu điều phối để phòng chống dịch. Đồng thời, tăng cường tuần tra, kiểm soát trong khung giờ này, xử phạt nghiêm các hành vi vi phạm, đối với các trường hợp chống đối, tiến hành tạm giữ hành chính.

Kéo dài giãn cách ở La Gi

Ông Lê Tuấn Phong cũng nói rằng, thị xã La Gi đã thực hiện việc giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 từ ngày 15/7 đến nay. Nhưng đến giờ phút này, việc khống chế nguồn lây, bóc tách F0 trong cộng đồng vẫn còn chậm, nhất là tại các phường Bình Tân, Phước Lộc, Phước Hội. Các xã, phường còn lại của La Gi vẫn còn ghi nhận các trường hợp mắc COVID-19 rải rác.

Do đó, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận yêu cầu thị xã La Gi cần có biện pháp cao hơn, quyết liệt hơn. Cụ thể, ông Phong yêu cầu địa phương tiếp tục kéo dài việc giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, thời gian kết thúc việc giãn cách do địa phương tự quyết định. Đồng thời nghiên cứu phương án tăng cường việc giãn cách, trong đó tính đến việc yêu cầu người dân không đi ra ngoài trong vòng 1 tuần.

“Để sớm khống chế dịch bệnh, đòi hỏi Phan Thiết và La Gi phải nêu cao hơn nữa trách nhiệm của người đứng đầu, nghiêm khắc với bản thân và với cấp dưới trong công tác phòng chống dịch. Nếu xảy ra sai phạm trong quá trình phòng chống dịch, người đầu Phan Thiết và La Gi phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh”, ông Phong nói.

MỚI - NÓNG