Thanh niên tìm ý tưởng phát triển du lịch xứ “hoa vàng trên cỏ xanh”

TPO - Hơn 100 thanh niên, sinh viên có dự án, ý tưởng khởi nghiệp tham gia chuỗi Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” 2018 toàn quốc đã tham dự tọa đàm phát triển du lịch tại Phú Yên.

Sáng 24/11, tại TP Tuy Hòa, Hội LHTN Việt Nam tỉnh Phú Yên đã tổ chức tọa đàm “Xây dựng doanh nghiệp đổi mới, sáng tạo trong lĩnh vực du lịch, phát huy thế mạnh của Phú Yên”. Dự buổi tọa đàm có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên Phan Đình Phùng, Phó Chủ tịch thường trực T.Ư Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Thị Thu Vân và hơn 100 thanh niên, sinh viên có dự án, ý tưởng khởi nghiệp tham gia chuỗi Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” 2018.

Thanh niên tìm ý tưởng phát triển du lịch xứ “hoa vàng trên cỏ xanh” ảnh 1

Các diễn giả trao đổi tại tọa đàm - ảnh Văn Tài 

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã nghe các diễn giả, thành viên đoàn hành trình thảo luận các vấn đề liên quan như: “Du lịch Việt Nam, du lịch địa phương, những  khó khăn thực tế”, “Nguyên nhân dẫn đến những khó khăn cho phát triển doanh nghiệp đổi mới, sáng tạo trong du lịch”, “Giải pháp đổi mới, sáng tạo nào nên áp dụng cho ngành Du lịch Việt Nam và các doanh nghiệp khởi nghiệp trong lĩnh vực này”…

Theo Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Phú Yên Lương Minh Tùng, đây là hoạt động thiết thực chào mừng đón Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” 2018 dừng chân tại Phú Yên. Đồng thời, buổi tọa đàm là dịp quảng bá du lịch Phú Yên với “xứ hoa vàng trên cỏ xanh” đến với các bạn trẻ khắp mọi miền đất nước,

Thanh niên tìm ý tưởng phát triển du lịch xứ “hoa vàng trên cỏ xanh” ảnh 2

Phó Chủ tịch thường trực T.Ư Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Thị Thu Vân trao kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ”  cho anh Nguyễn Thanh Hân - ảnh Văn Tài 

Dịp này, Phó Chủ tịch thường trực T.Ư Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Thị Thu Vân đã trao kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ” của Trung ương Đoàn cho anh Nguyễn Thanh Hân - Giám đốc Công ty cổ phần Đối Tác Chân Thật  vì có nhiều thành thành tích đóng góp cho sự nghiệp giáo dục thế hệ trẻ và xây dựng tổ chức Đoàn.

MỚI - NÓNG