Thanh niên tè bậy bị bác tài dạy cho bài học đích đáng

Thanh niên tè bậy bị bác tài dạy cho bài học đích đáng
Nam thanh niên vô tư đứng tè bậy tại chỗ, bất chấp nhiều người qua lại. Hậu quả mà thanh niên này nhận được sau đó thật đúng với câu “trao gì nhận nấy”.

Mới đây, tờ Daily Star của Anh đã đăng tải đoạn video kèm bài viết về một thanh niên Việt Nam tè bậy trên đường. Cách giải quyết “nỗi buồn” của thanh niên này không đáng chú ý bằng cách anh ta bị “gậy ông đập lưng ông” ngay giữa trời mưa lớn.

Trong clip, người thanh niên dừng xe ven đường trú mưa. Sau vài giây, anh ta tiến sát lề đường, vô tư đứng tè bậy tại chỗ, bất chấp nhiều người qua lại. Ngay khi nam thanh niên kết thúc hành động thiếu ý thức của mình, chiếc xe tải lớn vượt qua bãi nước và “trao” toàn bộ những gì người thanh niên xả ra lên người anh ta.

Hình ảnh ướt như chuột lột của thanh niên khiến nhiều độc giả không khỏi thích thú vì “anh ta phải chịu vì dám tè bậy ngoài đường”.

Vụ việc xảy ra ở Sài Gòn cách đây ít ngày, theo Daily Star. Thời điểm đó, trận mưa lớn ập đến khiến nhiều người dừng lại và trú tạm trên vỉa hè. Nhiều độc giả của tờ báo Anh bình luận: “Rõ ràng luật nhân quả là có thật”. Một người khác khuyên người thanh niên “hãy tìm một chỗ kín đáo mà giải quyết nỗi buồn”.

Tờ Daily Star cũng dẫn luật Việt Nam thay đổi hồi tháng 2 vừa rồi, trong đó phạt người tè bậy số tiền trên 2,5 triệu đồng nếu bị bắt gặp. Tại Anh, số tiền phạt cho một lần tè bậy là khoảng 2 triệu đồng.

Theo Theo Dân Việt
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Đối tượng Thành tại cơ quan công an.
Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố
TPO - Ngày 19/4, Công an thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng cho biết, vừa ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Trung Thành (SN 2000, trú tại phường Hợp Giang, TP Cao Bằng) về hành vi “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”.