Thanh niên khởi nghiệp gắn với các mô hình địa phương

Tặng công trình thanh niên cho xã Sơn Hà. Ảnh: Duy Chiến.
Tặng công trình thanh niên cho xã Sơn Hà. Ảnh: Duy Chiến.
TP - Sáng 24/6, tại thành phố Lạng Sơn, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị giao ban công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cụm Đông Bắc bộ 6 tháng đầu năm 2018 dưới sự chủ trì của Bí thư T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy.

Cụm miền núi Đông bắc bộ, gồm 6 tỉnh: Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Hà Giang. Với đặc điểm chung là các tỉnh miền núi, dân trí thấp, đời sống còn gặp khó khăn, tổ chức Đoàn các địa phương trong cụm đã thường xuyên cử cán bộ xuống “3 cùng” với nhân dân, giúp thanh niên vùng dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa thoát nghèo, vươn lên trong cuộc sống. “Nhiều nơi, nhiều người dân có tâm lý “thích nghèo” vì mong chờ chính sách hỗ trợ của nhà nước. Để giải quyết tâm lý này, tổ chức Đoàn chọn cử những cán bộ người dân tộc thiểu số, có uy tín xuống thuyết phục dân. Mỗi tuần, đều có cán bộ Đoàn tỉnh, huyện đi cơ sở”, anh Nguyễn Tuấn Nam, Bí thư Tỉnh Đoàn Lạng Sơn cho biết.

Bên cạnh đó, việc đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp cũng được 6 tỉnh đoàn triển khai tích cực. Cụ thể, Tuyên Quang tổ chức “Diễn đàn thanh niên khởi nghiệp 2018” với sự tham gia của 500 ĐVTN là chủ mô hình kinh tế giỏi. Tại đây, lãnh đạo tỉnh đã trao nguồn vốn hỗ trợ thanh niên Tuyên Quang khởi nghiệp trị giá 7 tỷ đồng. Hà Giang tổ chức cuộc thi ý tưởng thanh niên khởi nghiệp năm 2018 và đã có 8 ý tưởng lọt vào vòng chung kết...

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy đề nghị thời gian tới 6 tổ chức Đoàn trong cụm đẩy mạnh việc học tập, quán triệt, nghiên cứu nghị quyết đại hội Đoàn các cấp đảm bảo chiều sâu, thiết thực. Các nghị quyết này phải đi vào cuộc sống; đổi mới cách tiếp cận đối với việc thực hiện các phong trào, nhất là phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” theo hướng rõ ràng, cụ thể. “Đối với chương trình hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, xóa đói giảm nghèo cần làm tốt hơn nữa việc gắn kết với các mô hình phát triển kinh tế xã hội tại địa phương”, anh Bùi Quang Huy đề nghị.

Chiều 23/6, cụm Đoàn các tỉnh Đông Bắc bộ đã tặng “Công trình thanh niên” trị giá 30 triệu đồng cho nhân dân thôn En, xã Sơn Hà, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn. Tỉnh Đoàn Lạng Sơn hỗ trợ 20 triệu đồng để tuổi trẻ Hữu Lũng xây nhà nhân ái cho người nghèo.

MỚI - NÓNG