Thanh niên 9X cầm đầu đường dây làm giả 500 bộ giấy tờ ôtô hạng sang

0:00 / 0:00
0:00
Thanh niên 9X cầm đầu đường dây làm giả 500 bộ giấy tờ ôtô hạng sang
TPO - Đức mua 50 con dấu đăng ký, đăng kiểm ôtô của các cơ quan rồi cùng đồng bọn làm giả và bán lại khoảng 500 bộ giấy tờ ôtô các loại từ 4 - 6 triệu đồng/bộ, trong đó có nhiều xe hạng sang.

Ngày 10/7, Công an TP Vinh, Nghệ An cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận và di lý Trần Huỳnh Đức (26 tuổi, trú thị trấn Nam Đàn) từ Cơ quan CSĐT Công an quận Hà Đông (Hà Nội) để điều tra hành vi Làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức.

Khoảng tháng 4/2020, Đức lên mạng xã hội đặt mua 50 con dấu của các cơ quan đăng ký, đăng kiểm xe cùng các mẫu phôi giấy tờ ôtô với giá 30 triệu đồng.

Thanh niên 26 tuổi sau đó cùng đồng bọn làm giả và bán khoảng 500 bộ giấy tờ ôtô cho người có nhu cầu với giá 4 - 6 triệu đồng/ bộ.

Thanh niên 9X cầm đầu đường dây làm giả 500 bộ giấy tờ ôtô hạng sang ảnh 1
Đối tượng Trần Huỳnh Đức. (Ảnh: XB)

Cuối tháng 4 vừa qua, Công an quận Hà Đông (Hà Nội) phá đường dây làm giả giấy tờ xe hạng sang, khởi tố bị can, bắt giam Lê Thị Hiên (SN 1984, trú TP Vinh, Nghệ An) và Nguyễn Hữu Chiến (SN 1983, trú huyện Nam Đàn, Nghệ An).

Từ lời khai các bị can, cơ quan điều tra sau đó bắt giữ thêm Nguyễn Đình Minh Lãm (SN 1991, trú quận Thanh Xuân, Hà Nội) và Trần Huỳnh Đức (SN 1995, trú huyện Nam Đàn) để làm rõ hành vi liên quan.

Qua đấu tranh, Công an xác định Trần Huỳnh Đức là kẻ cầm đầu trong đường dây làm giả giấy tờ cho hàng loạt xe hạng sang.

Thanh niên 9X cầm đầu đường dây làm giả 500 bộ giấy tờ ôtô hạng sang ảnh 2
5 xe hạng sang không có giấy tờ hợp lệ bị thu hồi.

Khám xét nơi ở của nghi phạm, lực lượng chức năng thu giữ 16.000 phôi các loại giấy tờ ôtô; 12 giấy đăng ký ôtô, kiểm định ôtô; nhiều máy móc, thiết bị phục vụ cho việc sản xuất giấy tờ giả.

Cảnh sát cũng thu hồi 5 ôtô hạng sang không có giấy tờ hợp pháp, được người trong đường dây làm giả giấy tờ.

Hiện, Công an TP Vinh đang tiếp tục điều tra, mở rộng.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.