Thanh minh cùng người xứ Lạng

Thanh minh cùng người xứ Lạng
TPO - Từ đầu tuần đến nay, đồng bào các dân tộc ở Lạng Sơn nô nức sắm vàng, mã; hoa quả, sôi, gà, đi Thanh minh (người dân địa hương còn gọi là Chạp mả); tưởng nhớ những người đã khuất.

Thanh minh cùng người xứ Lạng

TPO - Từ đầu tuần đến nay, đồng bào các dân tộc ở Lạng Sơn nô nức sắm vàng, mã; hoa quả, sôi, gà, đi Thanh minh (người dân địa hương còn gọi là Chạp mả); tưởng nhớ những người đã khuất.

Quay lợn, cúng tiến người đã khuất
Quay lợn, cúng tiến người đã khuất.

Đây là buổi lễ trọng đại đầu năm, là dịp người thân gặp mặt, trao trao đổi tình cảm, kinh nghiệm làm ăn trong một năm.

Đồ mặn không thể thiếu trong lễ thanh minh
Đồ mặn không thể thiếu trong lễ thanh minh.

Ba ngày nay, tiết trời, se lạnh, không mưa, rất phù hợp với công việc leo đồi, núi, phát cây, làm cỏ, tu sửa mồ mả.

Đồ cúng có cả lợn quay
Đồ cúng có cả lợn quay.

Trước đó, mọi người lo sắm lễ vật để cúng tiến ông bà, cha mẹ, người thân. Đồ cúng không thể thiếu là: Ngựa hồng mao, tiền, vàng, quần áo, giầy dép (hàng mã); hoa quả tươi. Ngoài ra, phải có miếng thịt lợn tươi kèm muối; gà trống thiến và các đặc sản của người điạ phương như: Xôi cẩm, bánh ngải, bánh phồng phềnh, bánh khẩu Sli, cúng thần tài…

Sửa sang mộ phần
Sửa sang mộ phần.

Năm nay, người dân địa phương có cuộc sống no đủ, nên các mâm cỗ thịnh soạn hơn mọi năm; nhiều nhà tổ chức nhiều mâm cỗ. Hôm qua, ngày 8-4 (tức 28 tháng hai âm lịch), phóng viên Tiền Phong được đi Thanh minh, cùng gia đình bà Lê Hoài Nam, ở thị trấn Đồng Mỏ (huyện Chi Lăng). Gia đình bà Nam có nguồn thu nhập từ trồng cây na đặc sản, cho thu nhập khá, nên ngày trong ngày lễ này, ông bà quyết định quay một con lợn trên 30 kg, nhồi lá mác mật thơm phức; làm ba mâm cơm, khao bạn bè, người thân.

Thành kính tưởng nhớ người thân
Thành kính tưởng nhớ người thân.
Người dân xứ Lạng treo dây Chỉa Khao (dây tiền, bằng giấy), làm phép
Người dân xứ Lạng treo dây Chỉa Khao (dây tiền, bằng giấy), làm phép.

Lễ thanh minh của người xứ Lạng, thu hút sự tham gia của đông đảo người dân. Dịp này, tại các khu mộ tập thể, náo nhiệt công việc sửa sang mộ phần, nhiều nhà tổ chức ăn, uống, giao lưu tại chỗ, tạo không khí đầm ấm, đoàn kết. Kết thúc buổi lễ, các gia đình đều cắm một dây “Chỉa khao” (làm bằng giấy), lên mộ, làm phép cho người đã khuất.

Nguyễn Duy Chiến

Theo Viết
MỚI - NÓNG