Thành Lương: 'Việt Nam cần thận trọng khi đấu với Philippines'

Thành Lương: 'Việt Nam cần thận trọng khi đấu với Philippines'
TPO - Sau chiến thắng 3-0 trước Campuchia tại SVĐ Hàng Đẫy, ĐT Việt Nam đã lọt vào vòng bán kết AFF Cup với ngôi nhất bảng A và sẽ gặp đội đứng thứ nhì bảng B là Philippines. Theo cựu tuyển thủ quốc gia Phạm Thành Lương, đây sẽ là trận đấu khó khăn của ĐT Việt Nam.

Đánh giá về đối thủ, Thành Lương cho biết: “ĐT Việt Nam cần thận trọng khi đấu Philippines bởi đây là đối thủ có thể được xem là “ẩn số” tại giải năm nay. Có thể thấy, họ đã tiến bộ vượt bậc qua ớ các kỳ AFF Cup gần đây. Không phải ngẫu nhiên mà họ cầm hoà được ĐKVĐ Thái Lan ở lượt trận cuối vòng bảng. Philippines có ưu thế về thể lực, thể hình bởi trong đội có nhiều cầu thủ nhập tịch gốc châu Âu. Vì thế, các cầu thủ Việt Nam cần lưu ý ở các tình huống tranh chấp tay đôi. Họ kiểm soát bóng tốt, thường triển khai tấn công ở hai bên biên rồi treo bóng vào trung lộ. Họ có một HLV tới từ châu Âu, dày dạn kinh nghiệm như Sven-Goran Eriksson dẫn dắt, nhưng có lẽ thời gian làm việc còn ngắn nên nhiều tình huống các cầu thủ phối hợp vẫn chưa ăn ý”.

 Trong 9 lần gặp nhau ở các kỳ AFF Cup trong quá khứ, Philippines chỉ giành chiến thắng 2 lần trước Việt Nam tại AFF Cup năm 2010 và 2012. Theo cầu thủ khoác áo Hà Nội FC, Philippines dù có tiến bộ trong thời gian qua những cũng khó có thể tạo bất ngờ khi chạm trán Việt Nam.

“Tôi nhận thấy là ĐT Việt Nam khi gặp những đối thủ mạnh thì lại dễ chơi hơn, bởi họ có thể áp dụng lối chơi phòng ngự phản công tốt hơn. Chiến thuật này đã được HLV Park Hang-seo vận dụng thành công từ đầu giải đến giờ. Vòng bán kết có lượt đi và lượt về, mà trận lượt về chúng ta được chơi trên sân nhà nên phải tính toán kỹ, tạo được kết quả tốt để “thừa thắng xông lên”, “kết liễu” đối thủ ở trận lượt về. Philippines chơi bóng rất chắc chắn, nhưng tôi vẫn tin tưởng ĐT Việt Nam có kết quả tốt nếu chơi đúng sức, ít nhất từ hoà đến thắng. Tôi dự đoán tỷ số là 2-1 cho Việt Nam ở trận lượt đi".

Cũng theo cầu thủ khoác áo Hà Nội FC, ĐT Việt Nam mất mát lớn khi Văn Toàn dính chấn thương: "Văn Toàn là nhân tố quan trọng trong đội hình của ĐT Việt Nam. HLV Park hang-seo sử dụng cầu thủ này như một quân bài chiến thuật nhằm tạo đột biến. Văn Toàn có tốc độ, kỹ thuật, có sức xuyên phá tốt ở biên. Đây thực sự là mất mát lớn của ĐT Việt Nam".

Theo lịch, trận bán kết lượt đi AFF Cup giữa Philippines và Việt Nam sẽ diễn ra vào ngày 2/12 tới tại sân Panaad (Bacolod). Sau đó 4 này, 2 đội sẽ đá trận lượt về tại Hà Nội.

MỚI - NÓNG