Thanh Hóa: Xây dựng nhiều công trình vui chơi cho trẻ em chào mừng Đại hội Đảng

Thanh Hóa: Xây dựng nhiều công trình vui chơi cho trẻ em chào mừng Đại hội Đảng
Các cơ sở đoàn trên địa bàn huyện Quảng Xương (Thanh Hóa) đã chủ động lựa chọn xây dựng các công trình thanh niên chào mừng đại hội Đảng các cấp mà trọng tâm là xây dựng các điểm vui chơi dành cho trẻ em, tạo ra sức lan tỏa những việc làm ý nghĩa trên địa bàn tỉnh.

Bắt đầu từ tháng 9/2019, Huyện đoàn Quảng Xương đã xây dựng kế hoạch và triển khai tổ chức “Xây dựng, cải tạo điểm vui chơi cho thiếu niên, nhi đồng tại địa bàn dân cư” giai đoạn 2019 - 2022. Đây là nội dung quan trọng được Huyện đoàn xác định, triển khai nghiêm túc thực hiện, thể hiện sự quan tâm, chung tay, đồng hành của tổ chức đoàn trong việc chăm lo cho các em thiếu niên, nhi đồng; đồng thời tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, góp phần phát triển kỹ năng cho thiếu niên, nhi đồng, giúp các em phát triển toàn diện về thể chất và tinh thần, khơi gợi khả năng sáng tạo cho các em.

Thanh Hóa: Xây dựng nhiều công trình vui chơi cho trẻ em chào mừng Đại hội Đảng ảnh 1
 

Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả mô hình xây dựng điểm vui chơi, Huyện đoàn đã tập trung chỉ đạo các Đoàn xã, thị trấn xây dựng kế hoạch, báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của cấp ủy; vận động, xã hội hóa kêu gọi ủng hộ từ ĐVTN, nhân dân, tổ chức, doanh nghiệp; huy động ĐVTN tham gia ngày công xây dựng, trang trí, lắp đặt điểm vui chơi...

Qua một năm triển khai mô hình, 100% Đoàn xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã thực hiện có hiệu quả mô hình dân vận khéo, công trình phần việc do đoàn thanh niên đảm nhiệm, trong đó trọng tâm là xây dựng các điểm vui chơi dành cho trẻ em tại các khu dân cư. Trong 9 tháng đầu năm 2020, toàn huyện đã khánh thành và bàn giao 17 điểm vui chơi. Các điểm vui chơi có giá trị từ 15 đến 35 triệu đồng từ nguồn phí xã hội hóa, sự đóng góp ngày công của ĐVTN; ngoài ra có sự hỗ trợ của Đảng uỷ các xã, thị trấn, chi uỷ chi bộ thôn hỗ trợ mặt bằng, san lấp bê tông để lắp đặt đồ chơi với tổng trị giá lên đến 60 triệu đồng. Nhiều khu vui chơi được khánh thành, bàn giao trong dịp hè đã kịp thời phục vụ nhu cầu vui chơi lành mạnh của thiếu nhi trên địa bàn. Đặc biệt hơn nhiều điểm vui chơi được xây dựng hoặc cải tạo với phương hướng thân thiện với môi trường, sử dụng các nguyên vật liệu được tái chế như lốp xe cũ, sắt phế liệu; các thiết bị, đồ chơi cũ của các trường mầm non đã hư hỏng để sơn sửa, tân trang.

Thanh Hóa: Xây dựng nhiều công trình vui chơi cho trẻ em chào mừng Đại hội Đảng ảnh 2
 
Thanh Hóa: Xây dựng nhiều công trình vui chơi cho trẻ em chào mừng Đại hội Đảng ảnh 3
 

Chị Nguyễn Hồng Anh, Bí thư Huyện đoàn Quảng Xương cho biết: Xuất phát từ thực tế, nhiều khu dân cư trên địa bàn huyện còn thiếu sân chơi mang tính cộng đồng dành cho trẻ em, Huyện đoàn đã xây dựng ý tưởng lan tỏa phong trào xây dựng các khu vui chơi dành cho trẻ em tại các khu dân cư với việc mua sắm, lắp đặt các thiết bị, đồ chơi ngay tại nhà văn hóa các thôn, khu phố. Phong trào ngay khi triển khai đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của đoàn thanh niên các xã, thị trấn, sự vào cuộc của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương. Thông qua các hoạt động này đã thể hiện sự quan tâm của BTV Huyện đoàn đối với công tác chăm sóc thiếu niên, nhi đồng trên địa bàn huyện; góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho thiếu nhi, giúp các em tránh xa các tệ nạn xã hội, các trò chơi điện tử hay những chương trình giải trí không lành mạnh đang tràn lan trên mạng xã hội.

Đây cũng là hoạt động thiết thực, ý nghĩa của Huyện đoàn Quảng Xương góp phần chào mừng đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trong giai đoạn tiếp theo, Huyện đoàn sẽ tiếp tục triển khai, thực hiện có hiệu quả công trình Thanh niên chào mừng chào mừng Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2022 - 2027 và  kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn và 80 năm ngày thành lập Đội. Phấn đấu đến năm 2022, 100% các thôn đều có điểm vui chơi cho thiếu nhi.

MỚI - NÓNG