Thanh Hoá: Vì sao dự án tôn tạo di tích Phủ Trịnh hơn 756 tỷ đồng tạm dừng thi công?

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Dự án Tôn tạo Khu di tích Phủ Trịnh, xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc (Thanh Hoá) với tổng số vốn khoảng hơn 756 tỷ đồng đang tạm dừng thi công do phải điều chỉnh lại quy mô, kết cấu.

Đây là dự án được Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá phê duyệt từ năm 2015. Đến năm 2019, dự án được Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hoá điều chỉnh chủ trương đầu tư (từ 3,84 ha lên 13,06 ha).

Chủ đầu tư dự án là Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, trong đó, phần giải phóng mặt bằng, tái định cư do UBND huyện Vĩnh Lộc làm chủ đầu tư. Dự án đầu tư khu vực trong đê (6,49 ha) bao gồm các hạng mục: Nhà đón tiếp, quảng bá lễ hội; nhà bia; cổng Phủ từ; Phủ từ; lầu ngâm thơ; hồ nước... Khu vực ngoài đê (5,23 ha) bao gồm các hạng mục: Chòi nghỉ; tam cấp lên xuống; sân lát đá xanh; kè và bậc bến thuyền. Bồi thường giải phóng mặt bằng và tái định cư cho khoảng 210 hộ dân thuộc phạm vi thu hồi đất thực hiện dự án.

Thanh Hoá: Vì sao dự án tôn tạo di tích Phủ Trịnh hơn 756 tỷ đồng tạm dừng thi công? ảnh 1

Toà nhà 7 gian lợp ngói tại Phủ Trịnh

Dự án có tổng nguồn vốn khoảng hơn 756 tỷ đồng, trong đó ngân sách của tỉnh là 304 tỷ đồng, vốn ngân sách huyện Vĩnh Lộc là hơn 71 tỷ đồng, vốn xã hội hoá và các nguồn huy động khác là hơn 380 tỷ đồng.

Theo báo cáo tiến độ thực hiện, giải ngân các dự án đầu tư công năm 2022 của UBND tỉnh thì dự án đang tạm dừng thi công do các hạng mục đang thi công phải điều chỉnh lại quy mô, kết cấu theo Nghị quyết số 211 (năm 2019) của Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hoá. Hiện dự án đang hoàn thiện hồ sơ để trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh theo Nghị quyết trên.

Từ thế kỷ 16 đến thế kỷ 18, Phủ Trịnh được coi là hành dinh thứ 2 của Nhà Trịnh sau Phủ Liêu ở Thăng Long, đồng thời cũng là công trình kiến trúc tiêu biểu của thời kỳ Lê – Trịnh trên vùng đất xứ Thanh. Cụm di tích này chỉ còn tòa nhà 7 gian hình chữ nhất, lợp ngói, kiến trúc đơn giản và đang xuống cấp nghiêm trọng.

Từ năm 2010, UBND tỉnh Thanh Hóa đã tiến hành Dự án bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị khu di tích lịch sử văn hóa Phủ Trịnh, Nghè Vẹt và Lăng mộ Thành tổ Triết vương Trịnh Tùng. Trong giai đoạn từ năm 2016-2020, quần thể Khu di tích lịch sử quốc gia Phủ Trịnh được đầu tư gần 300 tỷ đồng để bảo tồn, trùng tu, tôn tạo bao gồm cả ngân sách Nhà nước, đóng góp của con cháu dòng họ Trịnh và các nguồn vốn xã hội hóa.

MỚI - NÓNG